Tuổi trẻ Trường Đại học Chính trị chung tay bảo vệ môi trường

Thứ ba, 22/06/2021 15:09
(ĐCSVN) - Thời gian qua, các tổ chức Đoàn tại Trường Đại học Chính trị (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ chung tay bảo vệ môi trường (BVMT). Với 45 chi đoàn, gần 3.600 cán bộ, đoàn viên thanh niên, tuổi trẻ toàn Trường đã góp phần giữ gìn môi trường và tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

 

leftcenterrightdel
Đoàn viên thanh niên Trường Đại học Chính trị tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Xác định công tác BVMT là một trong các hoạt động trọng tâm, thường xuyên và lâu dài, những năm qua, các cấp bộ Đoàn tại Trường Đại học Chính trị đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền rộng rãi công tác BVMT trong đoàn viên thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, góp phần hình thành nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường.

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Đoàn cơ sở Nhà trường đã triển khai nhiều hình thức đa dạng như: Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ, bản tin thi đua và website của Nhà trường; tuyên truyền trực quan: xây dựng pa nô, băng rôn, khẩu hiệu… Bên cạnh đó, các chi đoàn cũng thường xuyên tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền BVMT vào các buổi sinh hoạt chi đoàn, chương trình giao lưu văn nghệ, Hội thi “Xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp” … thu hút hàng nghìn lượt cán bộ, đoàn viên thanh niên tham gia. Chỉ đạo các cơ sở đoàn đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên. Nhiều chương trình truyền thông chuyên đề, hội thảo, diễn đàn, thi viết, triển lãm tranh, ảnh về môi trường được tổ chức đã tạo sức lan tỏa rộng rãi, hiệu ứng tích cực tại các cơ quan, đơn vị. Nhờ vậy, ý thức và trách nhiệm BVMT của cán bộ, giảng viên, nhân viên, chiến sĩ Nhà trường đã được nâng lên trong huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp; nhất là trong phòng, chống dịch bệnh; phòng, chống lụt bão; khắc phục hậu quả thiên tai...

Trung úy Nguyễn Phương Thảo, đoàn viên Chi đoàn Phòng Tham mưu - Hành chính cho biết: “Thông qua các hình thức tuyên truyền phong phú, mỗi đoàn viên chúng tôi đã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của mình trong tham gia hoạt động BVMT, cải tạo cảnh quan đơn vị”.

Nêu cao tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên, song song với công tác tuyên truyền BVMT, các chi đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc đã triển khai hiệu quả việc tổ chức các hoạt động tình nguyện như: phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; duy trì phong trào “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh” hưởng ứng phong trào “chống rác thải nhựa”, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các lực lượng về những hạn chế, tác hại của rác thải nhựa. Ra quân thực hiện vệ sinh môi trường, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, tổ chức trồng và chăm sóc hàng cây thanh niên, vườn hoa thanh niên…

Thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (05/6) năm 2021 với chủ đề “Phục hồi hệ sinh thái” và Tháng Hành động vì môi trường (6/2021), tổ chức Đoàn các cấp tại Trường Đại học Chính trị đã chủ động, sáng tạo nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục bộ đội; tổ chức các hoạt động cụ thể, giàu ý nghĩa; xây dựng và nhân rộng điển hình, mô hình hay, cách làm tốt, hiệu quả. Từng cán bộ, đoàn viên thanh niên thường xuyên nêu cao ý thức tự giác, trách nhiệm trong BVMT; tham gia tích cực phong trào xây dựng môi trường văn hóa, doanh trại xanh, sạch, đẹp; vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường đơn vị và khu vực đóng quân. Mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên, gương mẫu trong BVMT. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2021 đến nay, tuổi trẻ Trường Đại học Chính trị đã trồng mới trên 3.000 cây xanh; tu sửa, làm mới gần 4.500 m2 thảm cỏ, khuôn viên nội bộ; nạo vét, cải tạo hơn 5.000 m kênh mương thoát nước; thu gom nhiều tấn rác thải nhựa các loại...

leftcenterrightdel
Một góc khuôn viên Trường Đại học Chính trị. (Ảnh: TĐ). 

Trao đổi với chúng tôi, Trung tướng Trần Quang Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trường Đại học Chính trị cho biết, BVMT là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó có tuổi trẻ Trường Đại học Chính trị. Tổ chức Đoàn các cấp đã thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng điển hình, mô hình, giải pháp, cách làm tốt về BVMT... Qua đó, góp phần xây dựng môi trường, nâng cao chất lượng đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng trong toàn Trường.

Phát huy những kết quả đã đạt được, để hoạt động xung kích BVMT của tuổi trẻ Trường Đại học Chính trị đạt hiệu quả cao, thời gian tới, các cấp bộ Đoàn trong toàn trường sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường, vận động cán bộ, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các chương trình, nội dung BVMT; trồng nhiều cây xanh, thu gom các loại rác góp phần giữ gìn cảnh quan, xây dựng đơn vị xanh, sạch, đẹp./.

Thiếu tá Nguyễn Thiện Đạt, Trường Đại học Chính trị

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực