Tuyển dụng vợ 2 liệt sỹ vào quân đội

Thứ hai, 14/12/2020 20:44
(ĐCSVN) - Vợ liệt sỹ Thượng tá Bùi Phi Công, Đỗ Thị Lan Hương, được tuyển dụng về công tác tại Phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị, phong hàm Thượng úy; và vợ liệt sỹ Trung tá Phạm Ngọc Quyết, Nguyễn Thị Giao Linh, được tuyển dụng về công tác tại Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, phong hàm Thiếu úy.

Chiều 14/12, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định tuyển dụng của Bộ Quốc phòng và trao quân hàm quân nhân chuyên nghiệp cho thân nhân các gia đình liệt sỹ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tháng 10 vừa qua.

 Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn (thứ 3 từ phải sang) trao quyết định tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp cho hai thân nhân liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Diện)

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Thượng tá Nguyễn Hữu Đàn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh việc tuyển dụng thân nhân liệt sỹ là chủ trương đúng đắn, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, kịp thời và nhân văn của Đảng, Nhà nước và của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với những tấm gương hy sinh vì dân, vì nước cũng như thực hiện chính sách về hậu phương quân đội, nhằm động viên trước sự mất mát quá lớn đối với gia đình của các liệt sỹ.

Đồng chí mong muốn các nữ quân nhân được tuyển dụng lần này vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, ổn định tư tưởng và nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ được giao./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực