Vĩnh Phúc: Xử lý an toàn quả bom nặng 340kg

Thứ tư, 07/04/2021 17:04
(ĐCSVN) – Sáng 7/4, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các lực lượng chức năng tháo dỡ, vận chuyển và hủy nổ an toàn quả bom tồn sót trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại xã Phương Khoan, huyện Sông Lô.
leftcenterrightdel
Các chiến sĩ công binh Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc cùng dân quân, công an đã xử lý quả bom nhanh gọn, an toàn tuyệt đối. 

Trước đó (ngày 30/3) tại hộ gia đình ông Trần Văn Tập, thôn Khoan Bộ, xã Phương Khoan trong quá trình đào móng nhà phát hiện một quả bom cũ nằm sâu dưới lòng đất và kịp thời cấp báo chính quyền và cơ quan chức năng của địa phương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo lực lượng Công binh phối hợp với Ban CHQS huyện Sông Lô, công an, dân quân xã Phương Khoan phong tỏa hiện trường, di dời hộ dân lân cận, canh gác 24/24 giờ; xây dựng kế hoạch, phương án đào bới, di chuyển đến địa điểm để hủy nổ.

Lực lượng Công binh đánh giá đây là quả bom do đế quốc Mỹ ném xuống địa bàn xã Phương Khoan trong chiến tranh cách đây khoảng hơn 50 năm. Quả bom dài 1,15m, đường kính 0,45m, trọng lượng khoảng 340 kg, còn nguyên 2 ngòi nổ (Ký hiệu M117A1 của Mỹ). Do địa chất và thời gian đã quá lâu, vỏ quả bom bị mài mòn, gỉ sét nên độ nguy hiểm rất cao. Do vậy quá trình đào bới, vận chuyển và hủy nổ phải hết sức cẩn trọng. Tuy nhiên, với tinh thần quả cảm, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, các chiến sĩ công binh Bộ CHQS tỉnh Vĩnh Phúc cùng dân quân, công an đã xử lý quả bom nhanh gọn, an toàn tuyệt đối./.

Tin, ảnh: Đào Duy Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực