Vùng 4 Hải quân nâng cao chất lượng huấn luyện

Thứ ba, 07/02/2023 13:41
0:00/ 0:00
Giọng nữ
  • Giọng nữ
(ĐCSVN) - Hội nghị tập huấn cán bộ năm 2023 được Vùng 4 Hải quân tổ chức nhằm hướng dẫn, thống nhất, củng cố bồi dưỡng kiến thức, phổ biến các quy định mới trước khi bước vào huấn luyện. Đồng thời thống nhất nội dung tổ chức và phương pháp huấn luyện để nâng cao chất lượng huấn luyện lý thuyết và thực hành trong toàn Vùng.
 Quang cảnh Hội nghị tập huấn cán bộ năm 2023 của Vùng 4 Hải quân.

Ngày 07/02, tại TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà, Vùng 4 Hải quân tổ chức khai mạc tập huấn cán bộ năm 2023 cho hơn 200 đồng chí là cán bộ quân sự các cấp trong toàn Vùng. Đại tá Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng dự, chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị tập huấn nội dung toàn diện trên ngành, các mặt công tác quân sự, hậu cần, kỹ thuật; trong đó, chú trọng thống nhất những nội dung mới như: Về công tác tham mưu huấn luyện; triển khai thực hiện Chỉ thị 79/CT-BQP ngày 22/7/2022 của Bộ Quốc phòng về việc xây dựng đươn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”. Về chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh chú trọng về tổ chức, phương pháp duy trì luyện tập, huấn luyện đối với cán bộ những đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới; công tác bảo đảm an toàn trong kiểm tra, diễn tập có sử dụng đạn thật, thuốc nổ. Nội dung, phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Thống nhất một số nội dung về xây dựng nền nếp chính quy, hệ thống sổ sách, biển bảng. Huấn luyện thể dục, thể thao. Tập huấn công tác hậu cần, quân nhu, quân y, doanh trại tập trung thống nhất mẫu biểu, sổ sách, công tác quản lý, sử dụng. Công tác kỹ thuật, bảo đảm đảm an toàn khi tiếp xúc, khai thác, sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật.

Đại tá Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng 4 Hải quân phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo khai mạc, đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, thành phần tham gia tập huấn quán triệt thực hiện nghiêm túc kế hoạch tập huấn năm 2023. Đối với giáo viên tập huấn phải chuẩn bị giáo án, bài giảng tập huấn chu đáo, đầy đủ, chất lượng, nắm chắc nội dung, tổ chức lên lớp nghiêm túc, hiệu quả. Thành phần tham gia tập huấn tích cực, chủ động nghiên cứu, học tập nắm chắc nội dung mới. Sau tập huấn, các đồng chí cán bộ phải tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho đơn vị đảm bảo thực hiện thống nhất trong toàn Vùng. Đồng thời phải chấp hành nghiêm các quy định bảo mật thông tin, nội dung, tài liệu tập huấn. Bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. 

Kết thúc tập huấn, các đồng chí cán bộ tham gia tập huấn sẽ được kiểm tra, đánh giá kết quả. Thời gian tập huấn diễn ra trong 3 ngày từ ngày 07 đến ngày 09/02/2023./.

Tin, ảnh: Tuyên Bốn - Nguyễn Thị Hoàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực