Một ngày đầu xuân Quý Mão, chúng tôi có mặt tại Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên. Men theo con đường dẫn đến Đồn là những bản làng của đồng bào các dân tộc Xạ Phang, Mông,… nằm yên ả, thanh bình nép mình giữa ngút ngàn màu xanh của núi rừng Tây Bắc. Bám sát địa bàn, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Si Pha Phìn đã triển khai nhiều chương trình, mô hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn vùng biên giới. Đồng thời, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực tiếp theo dõi từng chương trình, mô hình cụ thể để kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền những chủ trương, biện pháp xử lý phù hợp với tình hình địa bàn, đơn vị.
Điển hình là Đồn đã phối hợp cùng Đảng ủy, UBND các xã Phìn Hồ, Si Pha Phìn (huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên) triển khai nhiều chương trình, mô hình sáng tạo như: “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em đến trường”, “Phát triển trâu, bò vỗ béo”… Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn còn tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập các tổ tự quản bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia (còn gọi là Tổ tự quản đường biên, cột mốc); Tổ tự quản giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.
|
Cán bộ Biên phòng hướng dẫn người dân bản Phìn Hồ, xã Phìn Hồ, huyện Nậm Pồ triển khai mô hình nuôi trâu vỗ béo. |
Ông Hạng A Súa ở bản Phìn Hồ, xã Phìn Hồ cho biết: “Được cán bộ biên phòng tư vấn, hỗ trợ xây dựng chuồng trại bài bản, kết hợp trồng cỏ voi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi vỗ béo trâu, bò đến nay gia đình tôi và nhiều hộ trong bản đã có thu nhập ổn định. Mọi người cũng tích cực, tự giác phối hợp cùng bộ đội biên phòng tham gia giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới”.
Được biết, không chỉ riêng Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, những năm qua, lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên đã luôn chủ động khắc phục khó khăn, đồng hành cùng người dân địa phương; nỗ lực tạo nên những thay đổi mạnh mẽ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực biên giới. Tỉnh Điện Biên hiện có 29 xã thuộc 4 huyện Điện Biên, Mường Chà, Nậm Pồ và Mường Nhé nằm trong khu vực biên giới. Đây là địa bàn sinh sống của 16 dân tộc anh em; trong đó, dân tộc Mông chiếm 49,85%, dân tộc Thái chiếm 23,97%... Để xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên giới ngày thêm vững chắc, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những yếu tố then chốt, quyết định.
Theo đó, BĐBP tỉnh đã chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ, các đồn biên phòng chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã khu vực biên giới không ngừng nâng cao chất lượng tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của địa phương tới nhân dân các dân tộc. Trọng tâm là: Luật Biên giới quốc gia; Luật Phòng, chống ma túy; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bảo vệ và Phát triển rừng; Luật Cư trú… Trong năm 2022, BĐBP tỉnh Điện Biên đã tổ chức trên 1.300 buổi tuyên truyền với sự tham gia của hơn 68.800 lượt người. Thông qua công tác tuyên truyền đã giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức tham gia giữ gìn, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc biên giới đối với Đảng, Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Đến nay, toàn tỉnh Điện Biên đã có 96 tập thể và 3.458 hộ, 11.183 người đăng ký tự quản 415,22km/455,573km đường biên giới; 89 tập thể và 3.277 hộ, 7.211 người đăng ký tự quản 136 mốc quốc giới; 274 tổ với 2.184 thành viên tự quản an ninh trật tự thôn, bản.
Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Điện Biên còn thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị duy trì thực hiện nghiêm, có hiệu quả quy chế phối hợp với huyện ủy 4 huyện biên giới: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà và huyện Điện Biên; chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các đồn biên phòng duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp với đảng ủy 29 xã biên giới. Đồng thời, tham mưu cho địa phương duy trì nền nếp, hiệu quả chế độ ra nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng.
Đến đầu năm 2023, BĐBP tỉnh Điện Biên đã có 4 cán bộ tham gia cấp ủy 4 huyện biên giới, 9 đồng chí là đại biểu HĐND cấp huyện, xã biên giới, 29 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy xã, 83 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 83 chi bộ thôn, bản biên giới và 387 đảng viên phụ trách 1.634 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Cán bộ, đảng viên BĐBP đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp chính quyền địa phương nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức chính trị, củng cố, kiện toàn các tổ chức đoàn thể. Qua đó đã nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình địa bàn; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh; trực tiếp tham mưu, giúp các địa phương phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
|
Cán bộ Đồn Biên phòng Nà Bủng tuyên truyền pháp luật và cấp phát tờ rơi cho bà con nhân dân trên địa bàn. |
Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất cho người dân, BĐBP tỉnh Điện Biên trực tiếp giúp đỡ các hộ dân xóa đói, giảm nghèo với các mô hình sinh kế hiệu quả như mô hình tặng bò sinh sản, nuôi cá nước ngọt... Với sự góp sức của BĐBP tỉnh Điện Biên, hiện nay, có 6 xã biên giới được công nhận xã nông thôn mới và 8 xã biên giới cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ tính riêng trong năm 2022 vừa qua, cán bộ, chiến sĩ BĐBP toàn tỉnh đã tổ chức hơn 1.800 ngày công phối hợp làm mới và sửa 95km đường thôn, bản; tu sửa 8km kênh mương thủy lợi; trồng rừng, khai hoang phục hóa 72ha; chăm sóc và thu hoạch 16,4ha hoa màu; giúp dân sửa chữa và làm mới 27 căn nhà; vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 60.000 cây quế giống, 3.000 cây sa nhân giống và 3 tấn phân bón cho các hộ gia đình khó khăn ở khu vực biên giới…
Theo đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, với vai trò là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên đã tích cực, chủ động tham gia vào các chương trình về phát triển kinh tế - xã hội,… góp phần vào thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo quốc phòng - an ninh trên khu vực biên giới.
Có thể thấy, thực hiện phương châm "3 bám, 4 cùng" với đồng bào vùng biên, những người lính “quân hàm xanh” ở Điện Biên đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cộng đồng các dân tộc trên địa bàn xây dựng, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và chủ quyền lãnh thổ. Bằng những việc làm cụ thể như xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ giúp đỡ người dân biên giới phát triển kinh tế và nhiều việc làm quan trọng khác, cán bộ, chiến sĩ BĐBP đã góp phần xây dựng mối đoàn kết quân dân ở khu vực biên giới ngày càng gắn bó bền chặt, thế trận biên phòng toàn dân được củng cố, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Phát huy những kết quả đó, thời gian tới, lực lượng BĐBP tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với các hoạt động củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng biên giới; thực hiện có hiệu quả các phong trào, mô hình, cách làm hiệu quả trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, góp phần nâng cao đời sống về cả vật chất lẫn tinh thần của đồng bào khu vực biên giới trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó, không ngừng tăng cường khối đoàn kết quân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày thêm vững chắc, tăng cường sức mạnh tổng hợp trong quản lý và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia ngay từ cơ sở./.