Xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại

Thứ hai, 04/10/2021 19:16
(ĐCSVN) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu cần tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân; chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết nội bộ chặt chẽ.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn chúc mừng 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 

Ngày 4/10, Công an thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/2021). Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn và Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố tới dự buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận, tri ân, chúc mừng, chia vui với những kết quả, thành tích trong suốt những năm qua của các thế hệ tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô.

Chia sẻ những mục tiêu đưa Thủ đô Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và mạnh mẽ hơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội mong muốn, trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt, tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo để sẵn sàng xử lý, ứng phó, không bị động, bất ngờ trước mọi tình huống trong trong lĩn vực phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Phó Chủ tịch Thường trực Lê Hồng Sơn yêu cầu cần phải nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phát hiện và có biện pháp giải quyết, khắc phục kịp thời sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt, chú trọng các tình huống chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại nhà cao tầng, siêu cao tầng, dưới tầng hầm, trung tâm thương mại, kho xưởng sản xuất, nơi tập trung đông người.

Đồng chí Lê Hồng Sơn yêu cầu cần tiếp tục xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cách mạng, gắn bó mật thiết với nhân dân; chính quy, tinh nhuệ, tiến lên hiện đại, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, đoàn kết nội bộ chặt chẽ.

Đồng thời, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, gắn với thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy người Công an cách mạng, 4 điều Bác Hồ dạy lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn yêu cầu kịp thời khắc phục sơ hở, bất cập trong công tác phòng cháy, chữa cháy, chú trọng các tình huống chữa cháy, cứu nạn tại nhà cao tầng, trung tâm thương mại, kho xưởng sản xuất… 

Ôn lại mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời chính thức của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Đại tá Trần Ngọc Dương, Phó Giám đốc Công an Thành phố cho biết, ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh ban hành Pháp lệnh quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng và được chọn là Ngày truyền thống của lực lượng.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an thành phố Hà đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, được củng cố, kiện toàn, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, thực sự là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận phòng, chống giặc lửa, góp phần bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Cùng với đó, công tác thường trực, sẵn sàng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được thực hiện ngày càng có hiệu quả, hàng nghìn vụ cháy, nổ, tai nạn đã được lực lượng và quần chúng nhân dân khống chế, kịp thời dập tắt, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng, trong đó đã tổ chức cứu nạn, cứu hộ, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho hàng nghìn người, thực hiện bảo vệ an toàn nhiều tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy phát triển sâu rộng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng chống cháy, nổ…

Để có được những chiến công, thành tích vẻ vang, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thủ đô đã luôn nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, khắc phục khó khăn gian khổ, hy sinh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Với nhiều thành tích đã đạt được, nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có Thư gửi cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn Thủ đô. Đây là sự quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với sự cống hiến, đóng góp xứng đáng của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội nói riêng./.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực