Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng tình hình mới

Thứ tư, 28/09/2022 21:50
(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đề nghị tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ Công an bốn cấp.

Chiều 28/9, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Các đồng chí chủ trì hội thảo: Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Phạm Minh Tuấn, Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; Trung tướng, PGS.TS Lê Văn Thắng, Giám đốc Học viện An ninh nhân dân.

Tham dự hội thảo có hơn 450 đại biểu đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các nhà khoa học, tướng lĩnh, sỹ quan thuộc các đơn vị, các cơ sở đào tạo trong và ngoài lực lượng CAND.

leftcenterrightdel
Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội thảo. 

Phát biểu đề dẫn hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Tuấn cho biết, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là một nghị quyết toàn diện và mang tính chiến lược, có ý nghĩa cấp bách cả về lý luận và thực tiễn, có tầm quan trọng đặc biệt đối với toàn lực lượng Công an nhân dân, là cơ sở chính trị rất quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và kiện toàn đội ngũ cán bộ trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Hội thảo khoa học quốc gia "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới" nhằm góp phần nghiên cứu, xây dựng, củng cố, tiếp tục hoàn thiện hệ thống lý luận, đi sâu phân tích những vấn đề thực tiễn đặt ra và đề xuất các giải pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, tiếp tục làm sâu sắc hơn vai trò, những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an nhân dân trong thời kỳ mới, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng; giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu tham gia hội thảo.

Quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được gần 100 báo cáo tham luận của các nhà khoa học uy tín là các nhà lãnh đạo, quản lý giàu kinh nghiệm của nhiều bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương, các cơ sở giáo dục, đào tạo uy tín, đầu ngành trên toàn quốc và Công an các đơn vị, địa phương.

Tại hội thảo, các tham luận và ý kiến trình bày tại hội thảo đã tập trung phân tích, làm sáng tỏ các nội dung theo chủ đề Hội thảo. Trong đó, đánh giá những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, những vấn đề đặt ra trong xây dựng lực lượng Công an thời gian qua, từ tổ chức, bộ máy ở Trung ương đến các địa phương; từ cơ cấu đến số lượng, chất lượng đội ngũ, năng lực quản lý tổ chức; từ công tác đào tạo, bồi dưỡng đến việc sử dụng, bố trí cán bộ, chiến sĩ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Nhiều đại biểu đã phân tích nội hàm của khái niệm "thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại"; đánh giá, làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; đồng thời làm rõ những thuận lợi, khó khăn, những yếu tố khách quan, chủ quan tác động đến việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Từ đó, các đại biểu đã đề xuất các giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội thảo tham quan nơi trưng bày sách. 

Phát biểu kết luận hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu Ban Tổ chức Hội thảo, Học viện An ninh nhân dân tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc các ý kiến tham luận, đóng góp của các đại biểu, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học để bổ sung, chỉnh lý, hoàn thiện báo cáo kết quả hội thảo để báo cáo Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ huy toàn diện các mặt công tác Công an, trọng tâm là lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ lưu ý, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện. Trong đó, Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức rõ đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong thời gian tới. Trong quá trình triển khai thực hiện phải có quyết tâm chính trị rất cao, tinh thần cách mạng tiến công, quyết liệt, đồng thời phải sáng suốt, khách quan, khoa học, thận trọng, chắc chắn.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị Công an các đơn vị, địa phương quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ theo hướng "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở" đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn cán bộ Công an bốn cấp.

Đồng thời, tiếp tục tham mưu, đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật, bảo đảm tính khách quan, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, phù hợp, phục vụ đắc lực, có hiệu quả công tác Công an nói chung và công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng…

Tại hội thảo, để phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền, lan tỏa nội dung giá trị của Hội thảo đến đông đảo nhân dân và bạn đọc, Ban tổ chức Hội thảo còn tổ chức trưng bày một số ấn phẩm, tài liệu có liên quan đến chủ đề Hội thảo đã được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Trong đó nổi bật là cuốn Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tư tưởng Hồ Chí Minh, do Đại tướng, GS, TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an làm chủ biên.

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực