Xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2022

Thứ tư, 14/09/2022 18:36
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu, nghiên cứu, xác định phương án điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2022 phù hợp, bảo đảm chỉ tiêu giữ vững chất lượng, uy tín, tuyển chọn được nguồn thí sinh chất lượng cao, tạo cơ chế khuyến khích học sinh cả nước tiếp tục đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội trong những năm tiếp theo.

Sáng 14/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2022.

Cùng dự có Thượng tướng Ngô Minh Tiến, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Hội nghị xét duyệt điểm chuẩn tuyển sinh quân sự năm 2022.

Năm 2022, số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển vào các trường đại học, cao đẳng quân sự là 17.666 hồ sơ, trong đó có 17,588 thí sinh đủ điều kiện sơ tuyển; số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển vào các trường đào tạo ngành quân sự cơ sở là 655 hồ sơ, trong đó có 649 hồ sơ đủ điều kiện sơ tuyển. Các cơ quan, đơn vị và các học viện, nhà trường quân đội đã chủ động, tích cực trong tổ chức, triển khai thực hiện tuyên truyền tuyển sinh quân sự, tổ chức sơ tuyển đúng thời gian, xây dựng hồ sơ chặt chẽ bảo đảm chất lượng thí sinh sơ tuyển đúng quy định.

Dự kiến ngày 15/9,  Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường đại học, cao đẳng quân sự theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh: Công tác tuyển sinh quân sự có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định tới chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng sự phát triển và yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội, Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cùng với các cơ quan, đơn vị, học viện, nhà trường cần phối hợp chặt chẽ thực hiện công tác tuyển sinh chính xác, dân chủ, công khai, minh bạch. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu, xác định phương án điểm chuẩn phù hợp bảo đảm chỉ tiêu giữ vững chất lượng, uy tín, tuyển chọn được nguồn thí sinh chất lượng cao, tạo cơ chế khuyến khích học sinh cả nước tiếp tục đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng yêu cầu Cục Quân y phải chủ động xây dựng kế hoạch phúc tra sức khỏe tân học viên ngay sau khi nhập học, công bố nhanh những trường hợp không đủ sức khỏe vào các trường Quân đội, bảo đảm quyền lợi để thí sinh nhanh chóng đăng ký nguyện vọng vào các trường khác; đồng thời, các đơn vị bảo đảm tốt công tác phòng chống dịch, không để dịch Covid-19 bùng phát trong các học viện, nhà trường Quân đội trong năm học mới. Từ đầu tháng 10/2022, ngay sau khi thí sinh trúng tuyển nhập học, các học viện, nhà trường tổ chức lựa chọn thí sinh trúng tuyển gửi đi đào tạo ở nước ngoài và các trường ngoài Quân đội theo yêu cầu nhiệm vụ./.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực