Xứng đáng là “chỗ dựa, điểm tựa” của nhân dân

Thứ hai, 06/03/2023 10:37
0:00/ 0:00
Giọng nam
  • Giọng nam
(ĐCSVN) - Nêu cao tinh thần trách nhiệm, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã thường xuyên bám nắm địa bàn, gần gũi với nhân dân; chủ động tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm quy định pháp luật, tích cực phát triển kinh tế, xã hội… góp phần giữ gìn an ninh chính trị trên tuyến biên giới biển của huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh).

Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới 9 xã thuộc huyện Nghi Xuân với bờ biển dài 32 km, dân số khu vực biên giới với hơn 19.000 hộ, hơn 71.000 nhân khẩu; trong đó có 193 hộ/721 nhân khẩu là giáo dân với 01 Giáo xứ và 01 Giáo họ. Người dân trên địa bàn sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp, ngư nghiệp với 626 tàu cá khai thác hải sản trên biển trong đó có 07 tàu trên 15 mét (tàu xa bờ).

Thời gian qua, tình hình chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý của Đồn cơ bản ổn định. Tuy vậy, vẫn còn tình trạng tàu cá ngoại tỉnh sử dụng lưới giã cào khai thác thủy sản sai vùng, sai tuyến; một số ngư dân sử dụng kích điện để khai thác thủy sản trái phép. Trên địa bàn, hoạt động của các đối tượng vi phạm pháp luật còn có dấu hiệu diễn biến phức tạp…, ảnh hưởng lớn tới các hoạt động của đơn vị, cũng như bà con nhân dân trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Đồn Biên phòng Lạch Kèn phối hợp tuyên truyền pháp luật và tặng cờ cho người dân địa phương.

Bám sát những đặc điểm đó, Đảng ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trung tâm. Hằng năm, Đồn đã duy trì nghiêm các chế độ, quy định, trong năm đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí trang bị. Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ tết, bảo vệ an toàn đơn vị, địa bàn. Thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình địa bàn, trên biển. Kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Nghi Xuân các chủ trương bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới biển. Kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện hoạt động trên biển và ra vào khu vực biên giới biển, cảng cá Xuân Hội theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, tập thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã chủ động làm tốt công tác dân vận, vận động quần chúng. Những người lính quân hàm xanh nơi đây đã thường xuyên bám nắm địa bàn, gần gũi với nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm quy định pháp luật, phòng chống dịch bệnh, không thả đèn trời, pháo nổ; phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai các tổ, đội xuống địa bàn để giúp đỡ người dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống; quan tâm, hỗ trợ các gia đình thuộc diện chính sách, hộ gia đình khó khăn…

Là hộ đặc biệt khó khăn, chồng mất sớm bản thân đau ốm, không có việc làm ổn định, đang nuôi con ăn học, bà Trần Thị Thủy Hằng, thôn Hồng Thủy, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân thường xuyên được lực lượng Bộ đội Biên phòng động viên, giúp đỡ. “Hoàn cảnh gia đình neo người, may nhờ được các chú bộ đội ở Đồn Lạch Kèn quan tâm, giúp đỡ nên cuộc sống gia đình tôi đã ổn định hơn trước; có thêm điều kiện để lo cho con ăn học. Tôi cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng rất nhiều”, bà Thủy xúc động cho biết.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trung tá Hồ Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn chia sẻ: “Đơn vị đã tập trung triển khai tốt Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng và các văn bản quy định chi tiết. Tổ chức thông tin chuyên đề, vận động 100% chủ thuyền ký cam kết và triển khai thực hiện các biện pháp chống khai thác thủy sản IUU. Thường xuyên duy trì mối quan hệ tốt với linh mục và ban hành giáo, tuyên truyền, vận động giáo dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật… Qua đó, giúp ổn định tình hình địa phương”.

leftcenterrightdel
Trung tá Hồ Mạnh Hùng (thứ hai, phải sang), Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lạch Kèn tặng quà cho thương binh nặng nhân ngày 27/7/2022.

Cùng với đó, Đồn Biên phòng Lạch Kèn cũng thường xuyên theo dõi, thông tin tình hình thời tiết, nhất là tình hình mưa bão, ngập lụt; giúp nhân dân chằng buộc lại nhà cửa, đưa thuyền lên khu vực an toàn, khắc phục đê xung yếu… Trong năm 2022, Đồn đã hỗ trợ khắc phục hậu quả 01 vụ cháy nhà dân tại xã Cương Gián; phối hợp tổ chức hòa giải 03 vụ va chạm trên biển giữa ngư dân xã Xuân Yên, ngư dân xã Cương Gián; vận động, thuyết phục 01 đối tượng bạo hành trẻ em ra trình diện cơ quan chức năng… Thực hiện Chương trình Nâng bước em đến trường, Đồn đã hỗ trợ thường xuyên cho 02 cháu (trong đó có 01 cháu là con đồng bào công giáo), mỗi tháng 500.000đ/cháu.Trong dịp Tết nguyên đán Quý Mão 2023 vừa qua, đơn vị phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ huyện, Huyện đoàn, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách huyện Nghi Xuân, Hải đội 102 Cảnh sát biển tổ chức chương trình “Xuân biên cương, Tết hải đảo - Thắm tình quân dân” và gói bánh chưng xanh tặng người nghèo; trao 146 suất quà, trị giá 88 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Quốc Anh, Chủ tịch UBND xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân cho biết: “Với tinh thần trách nhiệm, thời gian qua cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã thực sự là chỗ dựa, điểm tựa của bà con nhân dân trên địa bàn. Không chỉ tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới biển, Đồn còn tích cực tham gia các hoạt động giúp dân xây dựng nông thôn mới; hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, xã hội. Qua đó, củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân ngày thêm gắn bó”.

Nắm chắc địa bàn, bám sát nhân dân, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã và đang sát cánh, đồng hành cùng người dân địa phương. Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lạch Kèn đã tô thắm thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới, đồng thời, góp phần quan trọng vào sự ổn định, phát triển của địa phương./.

Bài, ảnh: Tạ Quang Đạo

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực