Thông tin về việc ủy ban Chứng khoán
Nhà nước có thể cho phép thực hiện giao dịch T+2 được nhiều nhà đầu tư kỳ vọng
sẽ giúp thị trường tăng tính thanh khoản.
Ông Hoàng Mạnh Tưởng, một nhà đầu tư trên sàn chứng khoán Hà
Nội cho biết, theo quy định hiện nay, ngày T+3, chứng khoán sau khi được khớp
lệnh tại Sở Giao dịch sẽ về đến tài khoản và nhà đầu tư có thể giao dịch. Tuy
nhiên, quy định là T+3, nhưng chứng khoán về thì đã hết giờ giao dịch và nhà
đầu tư phải chờ đến phiên tiếp theo, nên trên thực tế, thời gian thanh toán là
ngày T+4.
"Điều này đã làm chậm đi khả năng giao dịch đối với các
nhà đầu tư, vì trong 4 ngày, thị trường có thể có rất nhiều biến động",
ông Tưởng nói.
Nếu như việc cho phép thực hiện giao dịch T+2 (chứng khoán
về đến tài khoản của nhà đầu tư sau 2 ngày giao dịch), thì nhà đầu tư có thể
bán chứng khoán đã mua để tiếp tục giao dịch trong ngày T+3, tức sẽ sớm hơn
được 1 ngày so với hiện nay.
Theo ông Vũ Bằng, Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tới
đây, hệ thống của Trung tâm Lưu ký chứng khoán sẽ kiểm soát, theo dõi từng tài
khoản của nhà đầu tư và tạo điều kiện để kiểm soát các giao dịch thành công đã
được xác nhận. Như vậy, nhà đầu tư có thể bán ngay chứng khoán khi đã được xác
nhận vào ngày T+2 ở tài khoản phụ, dù quy trình thanh toán vẫn là T+3 như hiện
tại.
Theo đại diện của một công ty chứng khoán, việc cho phép
giao dịch T+2 cũng không gây thêm nhiều khó khăn trong quản lý của công ty
chứng khoán. Theo ông này, công ty chứng khoán chỉ cần theo dõi thông tin từ
Trung tâm Lưu ký về việc xác nhận giao dịch đã được thực hiện là có thể cho
phép khách hàng nhập lệnh giao dịch.
Đánh giá về động thái này, hầu hết các chuyên gia chứng
khoán đều cho rằng, việc cho phép giao dịch ngày T+2 sẽ có tác động tích cực
đối với thị trường.
Theo bà Hoàng Thị Hoa, Trưởng phòng Nghiên cứu và Phân tích
(Công ty Chứng khoán Bản Việt), việc ủy ban Chứng khoán dự kiến sẽ ban hành
hướng dẫn cho phép thực hiện giao dịch T+2 ngay trong tháng 1/2010 là thông tin
hỗ trợ tâm lý tốt đem lại sự phấn khởi cho thị trường trong mấy phiên giao dịch
vừa qua.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng cho rằng, các nhà đầu
tư không nên quá kỳ vọng, coi đây như một "phép màu", vì việc rút
thời gian giao dịch chủ yếu giúp thị trường tăng thanh khoản, chứ không làm gia
tăng sức cầu cho thị trường, ngoài tác động mang tính tâm lý.
Nhìn một cách dài hạn hơn, tính tích cực của việc rút ngắn
thời gian giao dịch cần được nhìn nhận như một trong chuỗi giải pháp tổng thể
của cơ quan quản lý trong lộ trình phát triển thị trường chứng khoán. Theo đó,
cùng với việc rút ngắn thời gian giao dịch là việc Trung tâm Lưu ký quản lý tài
khoản chứng khoán đến từng nhà đầu tư. Đây chính là yếu tố tạo nên sự minh bạch
cho thị trường.
Ngoài ra, đây cũng là một bước đệm quan trọng làm cơ sở cho
những kế hoạch tiếp theo của ủy ban Chứng khoán, như việc cho phép mua - bán
chứng khoán trong cùng một phiên, thực hiện giao dịch ký quỹ...