EVN hợp tác chiến lược dài hạn về điện năng

Thứ sáu, 08/04/2022 10:00
(ĐCSVN) - Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (CSG) nhằm mục đích thiết lập hợp tác khung giữa hai bên, để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nguồn điện, truyền tải và phân phối, kinh doanh dịch vụ khách hàng...

Ngày 8/4, EVN và CSG tổ chức Lễ ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn trong lĩnh vực điện năng, theo hình thức trực tiếp.

Các đại biểu của EVN chúc mừng buổi lễ ký kết biên bản hợp tác thành công. Ảnh Minh Trang. 

Tham dự buổi ký kết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), có ông Nguyễn Tài Anh - Phó Tổng giám đốc EVN, cùng đại diện các ban chuyên môn của EVN. Về phía Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc (CSG), có ông Zhang Wenfeng - Phó Tổng giám đốc công ty.

Các đại biểu của CSG chúc mừng buổi lễ ký kết biên bản hợp tác thành công. Ảnh Minh Trang.  

Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn giữa EVN và CSG nhằm mục đích thiết lập hợp tác khung giữa hai bên, để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nguồn điện, truyền tải và phân phối, kinh doanh dịch vụ khách hàng và xuất nhập khẩu điện, tái cơ cấu tổ chức, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực ngành Điện.

Tại điểm cầu trụ sở EVN (Hà Nội), Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc đã có quá trình gần 20 năm hợp tác mua bán điện qua biên giới ở các cấp điện áp 220kV, 110kV. Hiện nay, hai bên đang hợp tác theo hợp đồng mua bán điện đã ký cho giai đoạn 2022 - 2025.

Theo Phó Tổng giám đốc EVN – Nguyễn Tài Anh, thông qua biên bản thỏa thuận hợp tác lần này, hai bên sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả, tận dụng tốt kinh nghiệm, nguồn lực và tiềm năng của mỗi bên; cũng như thúc đẩy phát triển hợp tác điện lực trong khu vực, hình thành lưới điện liên kết hệ thống điện các nước trong Chương trình Hợp tác kinh tế tiểu vùng Mê Công mở rộng, ASEAN, thúc đẩy mua bán điện đa phương.

Ông Zhang Wenfeng - Phó Tổng giám đốc Công ty Lưới điện Phương Nam Trung Quốc cũng cho rằng, sự kiện ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược dài hạn trong lĩnh vực điện năng giữa EVN và CSG hôm nay sẽ mở ra một chương mới cho hợp tác song phương. CSG sẽ giữ vững quan điểm cùng nhau phát triển, để hợp tác thành công với EVN./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực