Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí Thư
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổng Bí thư: Không được chủ quan, lơ là, tiếp tục đặt nhiệm vụ trọng tâm về phòng, chống bão lũ

(ĐCSVN) – Trưa 2/11, ngay sau khi kiểm tra thực địa tại xã Quảng Điền, thăm hỏi, động viên và trao quà cho người dân thôn Khuông Phò Đông và các hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ trên địa bàn xã, Tổng Bí thư Tô Lâm và Đoàn công tác Trung ương đã có cuộc làm việc với Lãnh đạo Thành phố Huế để nghe báo cáo tình hình ảnh hưởng và khắc phục mưa lũ.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Phạm Gia Túc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Lãnh đạo Quân khu IV và Thành phố Huế.

Báo cáo tình hình mưa lũ và khắc phục hậu quả, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Huế cho biết, trong khoảng thời gian từ ngày 25-30/10/2025 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, trên địa bàn thành phố Huế xảy ra mưa rất to, lượng mưa đo được vùng núi phổ biến từ 1.000-1.800mm, một số nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 4.161 mm, Khe Tre 1.956mm, Hương Sơn 1.848mm,... lượng mưa giờ lớn nhất 104.6mm/giờ tại trạm Nam Đông. Trong đợt mưa ghi nhận lượng mưa ngày đặc biệt lớn trong ngày 27/10/2025 tại Khe Tre 1.204,8mm/24h, Bạch Mã 1.739,6mm/24h (vượt mức lịch sử ghi nhận tại Việt Nam 1.085,8mm/24h).

Mưa lớn gây 02 đợt lũ lớn trên các sông; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt đỉnh 5,25m lúc 14h ngày 27/10 trong đợt lũ lần 1 và 5,27m lúc 18h ngày 29/10 trong đợt lũ lần 2; lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt đỉnh 5,05m lúc 20h ngày 27/10 trong đợt lũ lần 1 và 4,93m lúc 14h ngày 29/10 trong đợt lũ lần 2, hiện nay mực nước trên các sông đang xuống chậm. Mực nước trên các sông dâng cao, tràn bờ gây ngập lụt diện rộng trên địa bàn 32/40 xã, phường với mức ngập bình quân từ 1-1,5 m. Đến sáng ngày 02/11, nước đã cơ bản rút, hệ thống giao thông chính Quốc lộ 1A, tỉnh lộ, nội thị đã đảm bảo đi lại, chỉ còn một số tuyến liên phường, xã hạ du sông Ô Lâu, Sông Bồ, Sông Hương ngập cục bộ, đi lại khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Huế báo cáo tình hình mưa lũ và khắc phục hậu quả.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung cũng cho biết, tuy năm 2025 mưa lũ rất lớn, tương đương mưa lũ năm 1999 nhưng thiệt hại thấp do được sự quan tâm chỉ đạo sát sao và hỗ trợ kịp thời của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Công tác dự báo khá chính xác. Do sự chỉ đạo quyết liệt và nhanh chóng, sát với tình hình diễn biến mưa lũ của Lãnh đạo thành phố, Lãnh đạo các xã, phường, qua đó cho thấy hiệu quả của vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tác dụng của hệ thống hồ chứa ở thượng nguồn và công tác vận hành liên hồ chứa đã điều tiết lũ giảm mức ngập, làm chậm lũ, khống chế thời gian lũ lên vào ban ngày để người dân có thời gian chuẩn bị, sơ tán đến nơi an toàn. Sự chủ động cung cấp thông tin, công khai, minh bạch và cảnh báo sớm đến người dân thông qua hệ thống chuyển đổi số, Đô thị thông minh, qua hệ thống còi cảnh báo thiên tai, các kênh mạng xã hội đặc biệt là fanpage, Zalo của thành phố,… Do kinh nghiệm và sự chủ động của người dân trong ứng phó lũ, sự giúp đỡ lẫn nhau của người dân tại khu vực sinh sống.

Về tình hình thiệt hại bước đầu và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, Bí thư Thành ủy Thành phố Huế cho biết, trong lũ không có người chết. Tuy nhiên, sau lũ do chủ quan, không tuân thủ khuyến cáo nên  có 15 người chết, 01 người bị thương. Lãnh đạo UBND thành phố và Lãnh đạo UBND các xã, phường đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân bị mất, bị thương do mưa lũ.

Đến 16 giờ ngày 1/11, Công ty Điện lực thành phố Huế đã cấp điện lại cho 100% khách hàng. Hiện nay, trên địa bàn còn 08/40 xã, phường còn ngập, mức ngập bình quân từ 0,3-0,5 m, có nơi sâu hơn như xã Quảng Điền, Phong Dinh, phường Hóa Châu, Phú Hồ…

Các địa phương đã tổ chức nhiều đoàn cứu trợ, vận chuyển lương thực, thực phẩm đến các vùng người dân bị ngập sâu, đảm bảo các hộ dân không thiếu lương thực trong thời gian mưa lũ.

Mưa lũ lớn gây sạt lở bờ sông, bờ biển, đường giao thông, hư hỏng nhiều công trình hạ tầng như: sạt lở bờ biển Thuận An, Vinh Lộc; 38 điểm sạt lở đất, một số vị trí sạt lở nặng. Về rau màu bị ngập úng 321ha; cây ăn quả các loại bị gập 255ha. Ruộng bị vùi lấp 8,9 ha. Gia cầm 8.623 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 05 con trâu, 42 con bò, 13 con dê, 80 con lợn, hiện các địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại. Thiệt hại khoảng 57,87 tấn cá nuôi các loại, 34.000 con cá giống.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tổng thiệt hại ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 1.781 tỷ đồng.

Các đại biểu dự cuộc làm việc.

Công tác khắc phục được triển khai khẩn trương, tích cực. Thành phố đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Cục dự trữ Nhà nước từ nguồn dự trữ quốc gia các loại nhu yếu phẩm, lương thực, phương tiện, thiết bị cứu hộ cứu nạn và kinh phí hỗ trợ từ Trung ương 250 tỷ đồng để giải quyết các khó khăn trước mắt. Đã kịp thời phân bổ và trực tiếp hỗ trợ cho người dân, đảm bảo không để dân đói, dân khát. Đã triển khai tổng dọn vệ sinh tại các khu vực nước rút.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm chia sẻ sâu sắc trước những mất mát, thiệt hại to lớn mà bà con Thành phố Huế phải gánh chịu trong những ngày qua. Đồng thời biểu dương những nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng đã không quản ngày đêm túc trực, khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ” và nhanh chóng chỉ đạo khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, tranh thủ thời gian nước rút tới đâu dọn dẹp đến đó. Tổng Bí thư hoan nghênh tinh thần tương thân, tương ái, tình làng, nghĩa xóm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của nhân dân trên địa bàn trong lúc thiên tai xảy ra.

Tổng Bí thư hoan nghênh tinh thần làm việc khẩn trương để cấp điện lại cho người dân, để Đại Nội sớm mở cửa lại trở lại; các cơ sở trường học, trạm y tế nhanh chóng được dọn dẹp… Tổng Bí thư cũng lưu ý, cần quan tâm, chăm sóc, lo cho nhân dân thật tốt, bảo đảm nguồn lương thực, nước uống, thuốc men và phương tiện di chuyển cho vùng ngập sâu. Sau khi nước rút, địa phương cần chỉ đạo các lực lượng khẩn trương phối hợp khắc phục hậu quả mưa lũ, đảm bảo vệ sinh môi trường, nguồn nước, phòng chống dịch bệnh và hỗ trợ khôi phục sản xuất để giúp người dân nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, tình hình thời tiết sắp tới đây vẫn còn diễn biến phức tạp, không được chủ quan, lơ là.

Nhất trí với báo cáo đánh giá nguyên nhân giảm thiểu thiệt hại so với trận lũ lịch sử năm 1999 của Thành phố, Tổng Bí thư cho biết, Thành phố Huế cũng đã khẳng định vai trò của chính quyền hai cấp; về ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin kịp thời đến với người dân. Đó là những bài học rất đáng quý.

Tổng Bí thư cũng cho rằng, trong thời gian tới, cần tiếp tục nghiên cứu, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng thiết yếu để ngăn chặn mưa lũ hiệu quả hơn như hồ chứa, đê biển, hệ thống thủy lợi thoát nước, tiêu úng...

Thời gian trước mắt, cùng với việc chủ động “4 tại chỗ” của Thành phố Huế, cần có sự hỗ trợ kịp thời của Trung ương, đồng thời, các tỉnh bạn; có sự sát cánh của các lực lượng quân đội, công an, thanh niên, là lực lượng xung kích kịp thời hướng dẫn nhân dân sơ tán, tiếp tế lương thực, thực phẩm, nước uống và khắc phục sau lũ lụt, góp phần hạn chế những khó khăn và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống; có sự ủng hộ của bà con kiều bào ở nước ngoài cũng đã và đang chung tay, chung sức khắc phục hậu quả. 

Tổng Bí thư cũng lưu ý, tình hình thời tiết sắp tới đây vẫn còn diễn biến phức tạp, không được chủ quan, lơ là. Công tác phòng, chống bão lũ, phòng chống thiên tai cần tiếp tục đặt lên thành nhiệm vụ trọng tâm./.


Hiền Hòa
Bình luận

Các tin khác

Không có dữ liệu

Tin đọc nhiều