Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình - Đại hội cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước

Thứ tư, 15/09/2021 18:10
(ĐCSVN) - Với tinh thần “Đoàn kết - Bình đẳng - Đổi mới - Phát triển”, ngày 15/9, tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Thái Bình lần thứ XVI nhiệm kỳ 2021-2026 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội đại biểu phụ nữ cấp tỉnh đầu tiên trên cả nước và được tổ chức trực tiếp trong bối cảnh tỉnh Thái Bình đang kiểm soát tốt dịch COVID-19.
 Ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt Đại hội (Ảnh: Thế Duyệt)

Đại hội thống nhất bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVI gồm 31 người. Bà Nguyễn Thị Phượng tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa XVI.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Trần Thị Hương đánh giá cao hoạt động của tổ chức Hội Phụ nữ các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ cũng như nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, bà Trần Thị Hương nhấn mạnh các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Thái Bình cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra và định hướng chiến lược của tỉnh để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới, chú ý lựa chọn trọng tâm, trọng điểm để thực hiện phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ công tác Hội.

Các cấp Hội cần chú trọng xây dựng người phụ nữ thời đại mới, hỗ trợ phụ nữ vun đắp giá trị gia đình; chủ động trong việc phát hiện, bồi dưỡng cán bộ nữ; đồng thời làm tốt vai trò nòng cốt vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn mới...

Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, ý thức làm chủ của các tầng lớp phụ nữ, nhiệm kỳ 2021-2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thái Bình phấn đấu có ít nhất 2.600 hộ gia đình hội viên phụ nữ được giúp đỡ thoát nghèo, thoát cận nghèo; 1.200 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh được hỗ trợ nâng cao năng lực; hỗ trợ thành lập mới 3 hợp tác xã có phụ nữ tham gia quản lý. Đồng thời, tổ chức Hội các cấp tiếp tục vận động, hỗ trợ thêm 17.970 hộ gia đình đạt tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch” hoặc “gia đình 5 có, 3 sạch”, có 1.250 công trình hoặc phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Với trên 360.000 hội viên, 5 năm qua phụ nữ Thái Bình đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, đóng góp lớn vào thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ an ninh quốc phòng địa phương. Hội Phụ nữ các cấp đã có gần 2.000 công trình, phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giúp thêm 16.710 hộ gia đình đạt “Gia đình 5 không, 3 sạch”; vận động ủng hộ xây dựng, sửa chữa 156 ngôi nhà tình thương trị giá trên 5 tỷ đồng; thăm hỏi, tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 26,5 tỷ đồng.

Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”, các cấp Hội đã giúp trên 1.300 phụ nữ trong tỉnh khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp, hướng dẫn, hỗ trợ thành lập 12 Hợp tác xã, 33 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Đặc biệt, hội viên Hội Phụ nữ các cấp đã có nhiều hoạt động tham gia vào “Tổ phòng, chống COVID-19” tại cộng đồng, phát tờ rơi, khẩu trang, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương./.

 

Thu Hoài
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực