Sức hút Đồng Châu

Sức hút Đồng Châu

(ĐCSVN) - Biển Đồng Châu cách thành phố Thái Bình 35 km theo tỉnh lộ đi Kiến Xương - Tiền Hải. Đến vùng đất này, du khách được tận hưởng bầu không khí trong lành của biển cả lộng gió, ngắm những cánh đồng ngao dưới bóng hoàng hôn hay tìm hiểu những di sản văn hóa lâu đời.
Thái Thuỵ Điểm sáng trong phát triển kinh tế của Thái Bình
Thái Thuỵ: Điểm sáng trong phát triển kinh tế của Thái Bình
(ĐCSVN) - Năm 2021 là năm đầy khó khăn, thách thức, song Thái Thuỵ (Thái Bình) đã nỗ lực phấn đấu và giành được những kết quả quan trọng và toàn diện...
Giải phóng mặt bằng - khó mấy dân đồng thuận cũng xong
Giải phóng mặt bằng - khó mấy dân đồng thuận cũng xong
(ĐCSVN) - Nhắc đến công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng giao thông luôn là công...
Cô giáo Nguyễn Thị Minh - “gieo mầm tri thức từ Toán học”
Cô giáo Nguyễn Thị Minh - “gieo mầm tri thức từ Toán học”
(ĐCSVN) - Khi nói đến môn Toán là ta nghĩ ngay đến lượng, cấu trúc và không gian và sự thay đổi, nhưng với cô giáo Nguyễn Thị Minh - trường THCS Lê Tư...
Hưng Hà đoàn kết giữa đại dịch
Hưng Hà đoàn kết giữa đại dịch

(ĐCSVN) - Xây dựng khối đại đoàn kết là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và là nét đẹp văn hóa của con người đất nước Việt Nam. Giữa đại dịch Covid- 19, tinh thần ấy lại được nhân rộng càng tô thắm thêm truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để làm nên sức mạnh: Đoàn kết đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”.

Thầy giáo Lương Xuân Thà với dự án nâng cao nhận thức cho học sinh phổ thông khi tham gia lễ hội
Thầy giáo Lương Xuân Thà với dự án nâng cao nhận thức cho học sinh phổ thông khi tham gia lễ hội

(ĐCSVN) - Là giáo viên dạy văn học, lịch sử nhà giáo Lương Xuân Thà đã có 27 năm gắn bó cùng trường THCS xã An Ninh (Quỳnh Phụ). Với lòng nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, suốt quá trình công tác thầy không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, tích cực tìm tòi các phương pháp giảng dạy sáng tạo thu hút học sinh, giúp các em tiếp thu kiến thức hiệu quả.

Đoàn công tác Huyện ủy Hưng Hà làm việc tại Đông Đô
Đoàn công tác Huyện ủy Hưng Hà làm việc tại Đông Đô

(ĐCSVN) - Chiều ngày 17/11/2021, Thường trực Huyện ủy cùng đoàn công tác của Huyện ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Đông Đô về quy hoạch chung xây dựng xã Đông Đô. Đồng chí Trần Hữu Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyên ủy; Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ - Phó Bí Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện dự và chỉ đạo…

Nông dân Duy Nhất thu hoạch lúa nếp Bể trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19
Nông dân Duy Nhất thu hoạch lúa nếp Bể trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19

(ĐCSVN) - Duy Nhất (Vũ Thư) hiện đang là một trong những địa phương có diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp với nhiều ca dương tính và hàng trăm trường hợp F1, F2 đang thực hiện cách ly y tế. Bên cạnh thực nghiêm túc công tác phòng, chống dịch, nông dân trong xã cũng đang tập trung thu hoạch trên 160ha lúa nếp Bể, giống lúa truyền thống của địa phương.

Hưng Hà tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng
Hưng Hà tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng

(ĐCSVN) - Sáng ngày 13/11, UBND huyện Hưng Hà tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ huyện dự hội nghị…

Thái Bình từng bước phục hồi thị trường lao động
Thái Bình từng bước phục hồi thị trường lao động

(ĐCSVN) - Theo thống kê, đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ tư kể từ tháng 4/2021 đến nay đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của gần 300 doanh nghiệp tại tỉnh Thái Bình (chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ), có doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường hoặc tạm dừng hoạt động. Điều này đã tác động không nhỏ đến người lao động trên địa bàn.

Thường trực Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị giao ban và cho ý kiến một số nội dung
Thường trực Huyện ủy Hưng Hà tổ chức hội nghị giao ban và cho ý kiến một số nội dung

(ĐCSVN) - Sáng ngày 12/11, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban và cho ý kiến một số nội dung. Đồng chí Trần Hữu Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Trọng Lộ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan dự hội nghị….

Đảng bộ xã Thống Nhất triển khai một số văn kiện mới của Đảng
Đảng bộ xã Thống Nhất triển khai một số văn kiện mới của Đảng

(ĐCSVN) - Chiều ngày 10/11, Đảng bộ xã Thống Nhất đã long trọng tổ chức trao huy hiệu đảng cho 14 dồng chí đảng viên 55, 50, 45, 40 và 30 năm tuổi Đảng. Quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai một số Nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng mới ban hành và Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ tỉnh.

Thái Bình vươn lên là điểm đến của nhà đầu tư
Thái Bình vươn lên là điểm đến của nhà đầu tư

(ĐCSVN) - Trước đây, Thái Bình vốn là tỉnh không được quan tâm trên bản đồ đầu tư do vị trí địa lý và các điều kiện khác không thuận lợi như các tỉnh bạn. Nhưng những năm gần đây, tỉnh Thái Bình đang vươn lên trở thành điểm đến đầu tư của khu vực đồng bằng phía Bắc nói riêng và của cả nước nói chung.

HTX sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ
HTX sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ

(ĐCSVN) - Tại xã Thanh Tân (Kiến Xương) từ lâu đã có nghề truyền thống sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan nhưng chỉ là một số hộ gia đình, cá nhân làm theo hình thức nhỏ lẻ, tự cung tự cấp. Từ khi HTX sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ mây tre đan Thanh Tân thành lập không chỉ mang lại làn gió mới cho nghề mây tre đan mà còn tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ tại địa phương.

Xã Phúc Khánh ra mắt mô hình tổ tự quản
Xã Phúc Khánh ra mắt mô hình tổ tự quản

(ĐCSVN) - Chiều 7/10, xã Phúc Khánh (Hưng Hà) đã tổ chức Lễ ra mắt mô hình tự quản: “An ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng chống dịch Covid – 19” tại khu vực cổng trường Tiểu học và THCS xã Phúc Khánh.

Hưng Hà tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ
Hưng Hà tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ

(ĐCSVN) - Sáng ngày 8/11, UBND huyện tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ. Đồng chí Trần Hữu Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Đồng chí Nguyễn Xuân Dương - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các Đ/c lãnh đạo HĐND, UBND huyện; các Đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy; Thủ trưởng các phòng ban liên quan của huyện đã tới dự….

Một mô hình nuôi gà đen thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm
Một mô hình nuôi gà đen thu nhập hơn 100 triệu đồng mỗi năm

(ĐCSVN) - Sẵn kinh nghiệm làm VAC từ gia đình, từ mối giới thiệu của bạn bè, anh Phan Ngọc Mẫn thôn Đông Thổ xã Lê Lợi (Kiến Xương) đã đưa giống gà đen về nuôi. Mô hình này dù nhỏ nhưng đã và đang mang lại hiệu quả kinh tế khá.

Kiến Xương Xã Quốc Tuấn tập trung nguồn lực hoàn hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao
Kiến Xương: Xã Quốc Tuấn tập trung nguồn lực hoàn hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

(ĐCSVN) - Sau khi được công nhận đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2015, trên nền tảng kết quả đạt được, xã Quốc Tuấn đã tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2021.

Hiệu quả từ việc phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc xây dựng NTM nâng cao ở Kiến Xương
Hiệu quả từ việc phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc xây dựng NTM nâng cao ở Kiến Xương

(ĐCSVN) - Với quan điểm xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc, thời gian qua, huyện nhà đã và đang quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, nội lực từ sức dân trong việc thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, từng bước hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.