Xã Chí Hòa phấn đấu gieo trồng 18 ha cây màu vụ đông ưa lạnh

Thứ năm, 11/11/2021 16:37
(ĐCSVN) - Nhằm bù đắp diện tích cây vụ đông ưa ấm đã trồng bị thiệt hại do bị ảnh hưởng của thời tiết, xã Chí Hòa (Hưng Hà) đã chỉ đạo nông dân tập trung mở rộng diện tích cây màu vụ động ưa lạnh.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Nhân dân xã Chí Hòa tập trung mở rộng diện tích trồng cây màu ưa lạnh.

Cụ thể xã Chí Hòa đã quy hoạch 5ha cánh đồng chuyên màu thuộc 3 thôn Nhuệ, thôn Sàng và thôn Vị Giang, tiếp nhận 4 tấn 170 kg giống khoai tây từ huyện cấp cho các hộ dân gieo trồng. Ngoài cơ chế hỗ trợ về giống của huyện, xã Chí Hòa còn hỗ trợ 100% chi phí làm đất và phân vi sinh với mức kinh phí khoảng 250.000 đ/sào, HTX kinh doanh dịch vụ nông nghiệp cử cán bộ xuống từng xứ đồng, hướng dẫn nông dân kỹ thuật trồng cây khoai tây đảm bảo đúng kỹ thuật và lịch thời vụ. Đến nay nông dân xã Chí Hòa đã hoàn thành gieo trồng 5 ha cây khoai tây vụ đông.

Để tiếp tục mở rộng cây màu vụ đông ưa lạnh, Hiện nay nông dân xã Chí Hòa đang tiếp tục trồng củ cải ngọt và rau màu các loại. Phấn đấu toàn xã gieo trồng 18 ha cây màu ưa lạnh trong khung thời vụ.

Thu Uyên
Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực