Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại cuộc làm việc.
Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Lớp trưởng lớp bồi dưỡng, cùng học viên của lớp là các đồng chí lãnh đạo của 16 bộ, ngành và 21 địa phương.
Tiếp đoàn có các đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng; Lê Trí Vũ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, cùng đại diện các sở, ngành.

Đồng chí Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố trình bày báo cáo tình hình kinh tế, xã hội thành phố.
Phát biểu định hướng nội dung cuộc làm việc, đồng chí Trưởng đoàn nhấn mạnh: Qua theo dõi thông tin, nhất là qua chuyến thăm, làm việc của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam mới đây cho thấy, thành phố Hải Phòng là địa phương tiên phong trong đổi mới, sáng tạo, có nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý báu, là hình mẫu để lan tỏa trong cả nước về công tác xây dựng đảng; phát triển kinh tế-xã hội năm 2024 nói riêng và từ đầu nhiệm kỳ đến nay nói chung, cũng như những định hướng lớn phát triển thành phố giai đoạn 2025-2030.

Các đồng chí dự chương trình nghiên cứu thực tế.
Tại cuộc làm việc, đồng chí Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân thông tin về kết quả phát triển kinh tế-xã hội, thu hút đầu tư, các chính sách an sinh xã hội của thành phố trong năm 2024; đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Lê Trí Vũ thông tin về kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố. Dưới sự điều hành của đồng chí Trưởng đoàn và đồng chí Bí thư Thành ủy, các đồng chí học viên và đại diện lãnh đạo sở, ngành trao đổi, chia sẻ những cách làm hay, kinh nghiệm quý trong công tác xây dựng đảng, nhất là công tác phát triển các tổ chức đảng, đảng viên, công tác cán bộ; phát triển kinh tế-xã hội, tập trung vào nội dung thu hút đầu tư, quản lý và phát triển công nghiệp; giải phóng mặt bằng triển khai các dự án; bảo đảm quốc phòng-an ninh, đối ngoại… Đồng thời, phân tích, chỉ rõ những khó khăn, thách thức mà thành phố phải nỗ lực để khai thác hiệu quả các cơ chế chính sách đặc thù của Nghị quyết số 35 của Quốc hội; các giải pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần Kết luận số 96 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và một số nhiệm vụ được đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm giao trong cuộc làm việc với Đảng bộ thành phố vừa qua.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố và đoàn công tác nghiên cứu thực tế tại Hải Phòng.
Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu bày tỏ vui mừng khi Đoàn lớp bồi dưỡng chọn Hải Phòng là địa phương để thực hiện nghiên cứu, khảo sát và chúc các đồng chí học viên trong đoàn đạt được hiệu quả như mong muốn. Từ những kết quả nổi bật Hải Phòng đạt được trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, thành phố có những yếu tố thuận lợi cả về khách quan, chủ quan. Cùng với lợi thế về vị trí địa lý, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ban, ngành, có 3 nguyên nhân chủ quan để thành phố đạt được những kết quả nổi bật. Đó là, con người Hải Phòng có chí khí, bản lĩnh, thông minh và táo bạo, luôn xung phong đi đầu, quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giúp thành phố tranh thủ được nhiều thời cơ, tận dụng được các nguồn lực trong xã hội để phát triển. Một nguyên nhân quan trọng nữa là Đảng bộ thật sự đoàn kết, trên nguyên tắc tập trung dân chủ để phát huy trí tuệ tập thể, cũng như không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong cả tư duy và triển khai thực hiện. Và nguyên nhân cuối cùng là mọi quyết sách xuất phát từ lợi ích và tạo đồng thuận cao trong Nhân dân.

Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ trao quà lưu niệm tặng đoàn công tác.
Bên cạnh những thành tựu, đồng chí Bí thư Thành ủy cũng thẳng thắn chỉ rõ Hải Phòng cần phải nỗ lực vượt khó để khai thông những động lực tăng trưởng mới, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng thành phố lần thứ 16 như kỳ vọng, sự quan tâm và tạo điều kiện của Trung ương cũng như của Nhân dân cả nước dành cho Hải Phòng. Từ thực tế trên, đồng chí Bí thư Thành ủy thông tin, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố phát huy trí tuệ tập thể, chủ động đề xuất với Trung ương các nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá như: Thành lập Khu kinh tế ven biển Nam Hải Phòng; đề xuất Quốc hội ban hành cơ chế chính sách đặc thù, vượt trội phát triển thành phố, trong đó có thí điểm thành lập Khu Thương mại tự do thế hệ mới vào năm 2025; đẩy mạnh thu hút đầu tư có lựa chọn, ưu tiên lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường; đầu tư trọng tâm, trọng điểm hệ thống hạ tầng giao thông, cảng biển… Đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn nhận được sự ủng hộ của các địa phương, sự hướng dẫn của các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai thực hiện các chủ trương lớn của Bộ Chính trị. Đồng thời khẳng định, Hải Phòng sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm, nguồn lực cả về sức người và vật chất để chung tay xây dựng, phát triển cùng các tỉnh, thành phố láng giềng cũng như vùng kinh tế đồng bằng sông Hồng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước.

Các đồng chí đại diện đoàn công tác trao 60 nhà Đại đoàn kết tặng thành phố Hải Phòng.
Phát biểu kết luận cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh thay mặt lớp bồi dưỡng trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố đón tiếp và tạo điều kiện để đoàn thực hiện chương trình nghiên cứu, khảo sát tại địa phương. Từ việc lãnh đạo thành phố phân tích, làm rõ những giải pháp trong thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng, các thành viên trong đoàn tiếp thu được nhiều cách làm hay, kinh nghiệm quý báu. Đồng chí Trưởng đoàn cũng đề nghị các đồng chí học viên là lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các địa phương tiếp tục quan tâm nhiều hơn, phối hợp chặt chẽ hơn để Hải Phòng phát triển bứt phá như kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cũng như của Nhân dân cả nước. Đó là một Hải Phòng năng động, luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới; sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa xã hội, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa với khí thế mới, khát vọng mới, có vị trí xứng đáng trong sự phát triển của đất nước, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Nhân dịp này, Đoàn lớp bồi dưỡng trao tặng thành phố Hải Phòng 60 nhà Đại đoàn kết với tổng giá trị 3,6 tỷ đồng do các Tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn dầu khí Việt Nam và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tài trợ./.