(HPĐT)- Sáng 21-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức giám sát chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu (NTMKM) tại huyện Tiên Lãng.
Đoàn giám sát thực tế tại xã Tự Cường
Đồng chí Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trưởng Đoàn giám sát chủ trì. Cùng dự có đại diện các đoàn thể, sở, ngành, địa phương liên quan.
Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cần quan tâm như: Xử lý chất thải rắn, nước thải, nước sạch, vấn đề quy hoạch, giải ngân đầu tư công, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, về tiêu chí an ninh trật tự, các mô hình vận động nhân dân trong thực hiện xây dựng nông thôn mới…
Qua nghe ý kiến các đại biểu trao đổi, đồng chí Đào Trọng Đức ghi nhận nỗ lực của huyện trong xây dựng NTMKM thời gian qua, người dân phấn khởi được thụ hưởng thành quả từ xây dựng NTMKM, công tác an sinh xã hội được quan tâm… Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của huyện khá toàn diện. UBND huyện, MTTQ và các tổ chức đoàn thể phối hợp làm tốt việc vận động nhân dân hiến đất xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, một số tiêu chí đã hoàn thành nhưng chưa thực sự bền vững. Việc phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới hiện đại văn minh phải gắn với không gian văn hóa vật thể và phi vật thể, bảo tồn được bản sắc nông thôn Việt Nam. Công tác quy hoạch phải chú trọng phát triển hài hòa dịch vụ với cơ cấu lại lao động, tạo sinh kế, việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập của người dân.

Đoàn giám sát tại xã Bạch Đằng.
Thời gian tới, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ phụ trách địa bàn toàn diện, nắm chắc tiến độ giải ngân đầu tư công. Đề nghị UBND huyện phối hợp chặt chẽ HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện xây dựng NTMKM một cách thực chất, hiệu quả để người dân được thụ hưởng kết quả tương xứng với nguồn lực bỏ ra. Bên cạnh việc vận động nhân dân hiến đất, huyện cũng vận động nhân dân làm các thủ tục cấp đổi lại quyền sử dụng đất sau khi hiến; giữ vững các tiêu chí đã đạt được, nhất là chú ý đến các tiêu chí về môi trường, xã hội hóa nguồn lực để xây dựng các nhà văn hóa thôn với nhiều trang thiết bị giúp nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Về vấn đề xóa nghèo, huyện rà soát cụ thể từng tiêu chí, phân loại và có hình thức hỗ trợ phù hợp. Đồng chí đề nghị UBND huyện trình bày cụ thể hơn các kiến nghị, đề xuất với thành phố, đồng thời tiếp thu ý kiến các đại biểu tham gia, hoàn thiện báo cáo đầy đủ hơn.

Đồng chí Đào Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kết luận cuộc giám sát.
Hiện nay trên địa bàn huyện Tiên Lãng có 12/20 xã đạt chuẩn NTMKM, huyện giải ngân được 63% vốn đầu tư công. Sau 2 năm thực hiện chương trình xây dựng NTMKM, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước được đầu tư đồng bộ, thu, chi ngân sách năm sau cao hơn năm trước. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình hưởng ứng, tự nguyện đóng góp công sức, tiền của, đất đai để cùng chung tay xây dựng NTMKM. Quá trình thực hiện, huyện gặp một số khó khăn, đề nghị thành phố quan tâm có giải pháp hỗ trợ huyện hoàn thành chương trình xây dựng NTMKM.
Trước đó, các đại biểu đi giám sát thực tế tại xã Bạch Đằng và xã Tự Cường./.
Tag:
File đính kèm