Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố trao Kỷ niệm chương tặng các đồng chí lãnh đạo thành phố.
Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đào Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Phạm Văn Thép, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Đại tá Bùi Xuân Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện các ban, ngành, đoàn thể thành phố.
Trong không khí trang trọng, đầm ấm, Thiếu tướng Lưu Xuân Cải, Chủ tịch Hội CCB thành phố đọc diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang của Hội CCB Việt Nam trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành. Cùng với CCB cả nước, từ khi thành lập ngày 16-3-1990 đến nay, các cấp Hội CCB thành phố phát triển lớn mạnh về cơ cấu, tổ chức với 25 đơn vị trực thuộc, hơn 82.000 hội viên CCB, sinh hoạt tại 321 tổ chức Hội cơ sở và hơn 60.000 cựu quân nhân. Qua 7 kỳ đại hội, Hội CCB thành phố luôn hoàn thành tốt 8 nhiệm vụ công tác Hội, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, quân và dân thành phố chăm lo xóa đói giảm nghèo bền vững, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả mà các thế hệ CCB Việt Nam nói chung, thành phố nói riêng đạt được trong 35 năm qua, khắc họa rõ nét phẩm chất cao quý của “Bộ đội Cụ Hồ”, đóng góp tích cực vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, thành phố. Đồng chí Bí thư Thành ủy vui mừng thông tin những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế- xã hội thành phố năm 2024, nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP thành phố trong 10 năm liên tục giữ ở mức 2 con số, tiếp tục trở thành điểm sáng cả nước; khẳng định vai trò, đóng góp quan trọng của các cấp Hội và lực lượng hội viên CCB thành phố trong thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm, hiệu quả cao các nhiệm vụ lớn của thành phố, góp phần bảo vệ Đảng, xây dựng chính quyền, đồng hành với các tầng lớp nhân dân thành phố góp sức xây dựng Hải Phòng ngày càng văn minh, hiện đại, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.
Đồng chí Bí thư Thành ủy nêu rõ, thời gian tới, thành phố triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, nhạy cảm như: Triển khai các Nghị quyết của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng; sắp xếp đơn vị hành chính thành phố Hải Phòng; thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại hội nghị sơ kết Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp; các Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12; xây dựng “Thành phố không ma túy” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư; cùng các nhiệm vụ quan trọng khác trên các lĩnh vực du lịch, bảo vệ môi trường… Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, Hội CCB thành phố xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phát huy phẩm chất, bản lĩnh “bộ đội Cụ Hồ”, kinh nghiệm, trí tuệ, tiếp tục đồng hành, ủng hộ, vào cuộc với cả hệ thống chính trị và người dân thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng của thành phố thời gian tới.

Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh thành phố trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.
Năm 2024, Hội CCB các cấp thành phố vận động cán bộ, hội viên và các doanh nghiệp CCB, nhà hảo tâm ủng hộ kinh phí thăm tặng gần 9.500 suất quà với tổng trị giá hơn 1,2 tỷ đồng tặng cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ nạn nhân chất độc da cam hơn 690 triệu đồng; ủng hộ Quỹ Vì người nghèo hơn 1,22 tỷ đồng, Quỹ Phòng, chống bão lụt hơn 630 triệu đồng, Quỹ Khuyến học hơn 380 triệu đồng. Các cấp Hội động viên, tạo điều kiện để các gia đình hội viên CCB nghèo, cận nghèo tiếp cận các chế độ, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, địa phương; thực hiện ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) cho 18.278 hộ vay với tổng dư nợ 856,6 tỷ đồng, giải quyết việc làm hơn 22.000 lao động là con em hội viên và Nhân dân địa phương…
Năm 2025, Hội CCB thành phố đề ra 10 nhiệm vụ cụ thể, trong đó, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận CCB; quán triệt và triển khai hiệu quả các Nghị quyết Đảng bộ các cấp; tăng cường công tác xây dựng tổ chức Hội thực sự vững mạnh; tích cực động viên hội viên CCB giúp nhau làm kinh tế, cải thiện đời sống, trợ giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó, phấn đấu 100% số cán bộ, hội viên vững vàng về chính trị tư tưởng, nói và làm theo đúng đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; hỗ trợ xây sửa 20 nhà Nghĩa tình đồng đội; tổng dư nợ tín dụng Ngân hàng CSXH tăng 15% trở lên, 100% số xã, phường, thị trấn có Tổ tiết kiệm, vay vốn…
Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Hội CCB Việt Nam, đồng chí Chủ tịch Hội CCB thành phố trao Kỷ niệm chương “Cựu chiến binh Việt Nam” tặng các đồng chí: Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố vì có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Hội CCB Việt Nam.
Trong khuôn khổ hội nghị diễn ra lễ ký giao ước thi đua giữa các đơn vị năm 2025. Dịp này, Ban Chấp hành Hội CCB thành phố tặng bằng khen 63 tập thể, 83 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2024./.