Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền.
Dự hội nghị, về phía thành phố có các đồng chí: Bùi Đức Quang, Phó chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Đức Thọ, Phó chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và một số sở, ngành liên quan.
Hoàn thành khối lượng công việc lớn
Tại hội nghị, đồng chí Lã Thanh Tân, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng báo cáo cử tri về các kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 và hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Theo đó, sau 29,5 ngày làm việc, với tinh thần đổi mới, đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15 hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, xem xét 51 nội dung, nhóm nội dung, thông qua 18 luật, 21 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu đối với 10 dự án luật khác; xem xét, quyết định công tác nhân sự thuộc thẩm quyền; xem xét, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và nhiều vấn đề quan trọng; chất vấn và trả lời chất vấn... cùng một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Ngô Quyền.
Cử tri quận Ngô Quyền vui mừng, phấn khởi trước thành công tốt đẹp của kỳ họp, đánh giá cao những đổi mới trong phương thức điều hành của Quốc hội, đổi mới trong tư duy xây dựng pháp luật nâng cao tính chuyên nghiệp và chất lượng trong công tác xây dựng pháp luật. Cử tri cũng đánh giá cao trách nhiệm của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng trong việc tham gia thảo luận, có nhiều ý kiến chất lượng tham gia vào 18 dự thảo Luật, 21 dự thảo Nghị quyết và thảo luận nhiều dự án Luật khác mà Quốc hội đưa ra. Kỳ họp thứ 8 của Quốc hội cũng là kỳ họp có thời gian dài với khối lượng công việc nhiều nhất từ đầu nhiệm kỳ tới nay.
Kiến nghị sắp xếp, tinh gọn bộ máy hiệu lực, hiệu quả
Phát biểu tại cuộc tiếp xúc, cử tri Trịnh Quang Trường, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền quan tâm đến việc Quốc hội thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Trước đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1232 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của thành phố Hải Phòng giai đoạn 2023-2025. Đây là những vấn đề dự báo sẽ tác động mạnh mẽ, tạo động lực để Hải Phòng đột phá trong xây dựng và phát triển thành phố.

Đồng chí Trịnh Quang Trường, Phó bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ngô Quyền phát biểu tại cuộc tiếp xúc.
Cử tri đề nghị đại biểu Quốc hội và Quốc hội tập trung giám sát các giải pháp và nguồn lực để bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, giải quyết tốt vấn đề bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư và trụ sở, tài sản công; bố trí ngân sách, hỗ trợ đầu tư phục vụ việc sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời quan tâm tính đồng bộ của hệ thống chính sách, pháp luật, tinh gọn bộ máy phải bảo đảm tính khoa học, tổng thể, phù hợp bối cảnh thực tiễn để thiết kế cơ cấu tổ chức phù hợp, có chính sách thỏa đáng đối với những trường hợp do tinh gọn bộ máy mà phải rời khỏi khu vực công vụ.
Cử tri Nguyễn Quốc Thái, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận Ngô Quyền đề nghị Trung ương cần tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và các gói hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh theo hướng thông thoáng, minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh, từ đó tạo hiệu quả về thu hút đầu tư. Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng phổ biến, hướng dẫn cụ thể về Luật Đất Đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 để triển khai đồng bộ, đặc biệt là chính sách giao đất, giao nhà ở tái định cư đang còn bất cập và chồng chéo, giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, thúc đẩy công tác chỉnh trang, hiện đại hoá đô thị. Bên cạnh đó đề nghị Quốc hội sớm hoàn thiện Nghị quyết mới thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 để trình Quốc hội thông qua, tạo cơ hội đột phá mạnh mẽ hơn nữa cho thành phố Hải Phòng.

Cử tri quận Ngô Quyền phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Cử tri Nguyễn Thị Nguyên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vạn Mỹ quận Ngô Quyền quan tâm đến Luật Việc làm sửa đổi, trong đó có sửa đổi bổ sung về nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm. Cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét giảm lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, công chức khi mua nhà ở xã hội thấp hơn ngân hàng thương mại. Đồng thời, nới rộng phạm vi kinh doanh trong hồ sơ xét cho vay giải quyết việc làm là trên toàn quận, không xét trên địa bàn phường như hiện tại (ví dụ người dân trên địa bàn phường Gia Viên thì được xem xét cho vay khi kinh doanh, buôn bán trong địa bàn cả quận Ngô Quyền).
Quyết tâm của cả hệ thống chính trị
Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri quận Ngô Quyền, đồng thời trực tiếp giải đáp, làm rõ một số ý kiến, các nội dung cử tri quan tâm, kiến nghị. Đồng chí cho biết, kỳ họp này, Quốc hội thông qua một số dự án, nghị quyết theo thủ tục rút gọn để bảo đảm việc triển khai được nhanh chóng và tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc thúc đẩy các cực tăng trưởng của thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu tiếp thu và làm rõ các ý kiến của cử tri quận Ngô Quyền.
Các bộ, ngành quyết liệt tham mưu Chính phủ, Quốc hội tháo gỡ khó khăn cho nhiều tỉnh, thành phố, tạo điều kiện phát triển kinh tế -xã hội, trong đó Hải Phòng có Khu kinh tế ven biển phía Nam. Từ 1-1-2025, huyện Thủy Nguyên sẽ trở thành thành phố Thủy Nguyên, huyện An Dương sẽ trở thành quận An Dương và trước 30-6-2025, thành phố sẽ chuyển Trung tâm Hành chính-Chính trị sang thành phố Thủy Nguyên. Từ 1-1-2025, thành phố Hải Phòng chính thức thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Khối lượng công việc là vô cùng lớn, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đang được thành phố thực hiện rất khẩn trương bảo đảm khoa học, hiệu quả theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm. Trong đó đòi hỏi quyết tâm của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm cao của người đứng đầu các địa phương để bảo đảm hiệu lực, hiệu quả tốt nhất.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng các đại biểu Quốc hội và cử tri quận Ngô Quyền.
Tại cuộc tiếp xúc cử tri, đối với những vấn đề cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương như về việc hướng dẫn cụ thể về Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, cơ chế, chính sách cho vay vốn… Đoàn sẽ giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố tổng hợp đầy đủ gửi đến Quốc hội và các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Theo chức năng, nhiệm vụ, Đoàn sẽ đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri của các bộ, ngành Trung ương để thông tin kịp thời tới cử tri quận Ngô Quyền. Đồng chí mong muốn cử tri và Nhân dân quận Ngô Quyền nói riêng, cử tri và Nhân dân thành phố nói chung tiếp tục dõi theo, chung sức, đồng lòng xây dựng Hải Phòng ngày càng giàu mạnh./.