Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội thảo.
Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy đồng chủ trì hội thảo.
Đại biểu Trung ương dự hội thảo có đồng chí: GS, TS. Tạ Ngọc Tấn, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương; các Viện, Học viện, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương.
Đại biểu thành phố có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thành ủy, lãnh đạo các ban của Thành ủy; Trưởng Ban Tuyên giáo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện lãnh đạo các Hội, Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật thành phố; các trường đại học trên địa bàn thành phố, Trường Chính trị Tô Hiệu; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Hải Phòng có tiềm năng, điều kiện để xây dựng mô hình
Phát biểu khai mạc hội thảo, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định: Đi lên Chủ nghĩa xã hội là khát vọng cháy bỏng của Nhân dân Việt Nam, sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Tại Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 10, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các địa phương cần tập trung xây dựng, bảo đảm chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội 14 của Đảng, trong đó nhấn mạnh: “Mỗi địa phương cần cụ thể hoá, xác định rõ định hướng, giải pháp xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa ở từng địa phương, Hải Phòng, Đà Nẵng đi đầu thực hiện, tạo cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng trong cả nước”. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học về “Xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng”.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.
Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng. Đồng thời, đánh giá những thành tựu, những nét đặc sắc, đột phá trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở thành phố và vai trò của con người Hải Phòng trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Cùng với đó, từ những ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý sẽ cung cấp, bổ sung cơ sở lý luận về Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng của thành phố Hải Phòng. Từ đó, đề xuất các giải pháp để Hải Phòng đi đầu trong xây dựng và triển khai hình mẫu mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu cũng khẳng định, những thành tựu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh mà Đảng bộ và chính quyền thành phố đạt được trong những năm qua là minh chứng sự kiên định với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển con người toàn diện, vì lợi ích của nhân dân, để mỗi công dân Hải Phòng đều có cơ hội phát triển, cống hiến và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống.
Đồng chí Bí thư Thành ủy cho rằng, cùng với truyền thống cách mạng kiên cường, ý chí tự lực tự cường của người dân đất Cảng, có đầy đủ tiềm năng và điều kiện để trở thành một hình mẫu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và sự đóng góp quý báu của các nhà khoa học, Hải Phòng sẽ hiện thực hóa được mục tiêu trên.
Đề xuất nhiều giải pháp để Hải Phòng xây dựng thành công mô hình
Dưới sự điều hành của các đồng chí chủ trì hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ngành thành phố tham luận khẳng định những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; mối quan hệ giữa xây dựng Chủ nghĩa xã hội với xây dựng con người Xã hội chủ nghĩa cùng quá trình nhận thức và hiện thực hóa mô hình đó ở Việt Nam trong gần 40 năm đổi mới. Đồng thời, các đại biểu cũng tập trung làm rõ quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, an ninh - quốc phòng và đối ngoại. Từ đó, rút ra những bài học kinh nghiệm để Hải Phòng tiếp tục xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa trong thời gian tới.

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo.
Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến trân trọng cảm ơn sự tham gia và ý kiến phát biểu của Giáo sư, Tiến sĩ Tạ Ngọc Tấn, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng toàn thể các chuyên gia, các nhà khoa học của Trung ương và lãnh đạo các cơ quan, địa phương, góp phần vào thành công của hội thảo. Các ý kiến đều thống nhất xây dựng Chủ nghĩa xã hội tại Hải Phòng là xây dựng một xã hội mà tất cả vì người dân, vì mục tiêu phục vụ cuộc sống tốt đẹp của Nhân dân, Nhân dân là chủ và Nhân dân làm chủ; xây dựng con người văn minh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có trách nhiệm với xã hội; lấy con người là động lực chính và là mục tiêu của sự phát triển xã hội.
Nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa của thành phố, đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, trước hết, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tiếp tục kiên định và vận dụng phát triển, sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện thể chế, tạo dựng không gian phát triển để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút nguồn lực của các nhà đầu tư phát triển thành phố Hải Phòng trong kỷ nguyên mới, nhất là quan tâm đến tăng cường chuyển đổi xanh, chuyển đổi số đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững của Hải Phòng.
Cùng với cả nước, thành phố sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy từ thành phố đến cơ sở bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện tổ chức các tổ chức cơ sở đảng; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng, cũng như phát huy tối đa vai trò, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đồng thời, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ; nghiên cứu, đề xuất xây dựng cơ chế đặc thù phù hợp, cơ chế để địa phương, đơn vị tham gia tích cực vào quá trình tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận. Nhất quán phương châm lấy người dân làm trung tâm, thành phố tăng cường phát huy vai trò Nhân dân trong thực hiện xây dựng Chủ nghĩa xã hội hiện đại và tăng cường quốc phòng - an ninh trong kỷ nguyên mới, kết hợp với xây dựng lối sống đô thị Hải Phòng văn minh, hiện đại, mang nét văn hoá của người Hải Phòng, để thành phố phát triển bền vững.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đại biểu dự hội thảo.
Đồng chí Phó bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Tuyên giáo Thành uỷ phối hợp với Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Trường Chính trị Tô Hiệu hoàn thành Đề án, bổ sung nội dung vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ 17 Đảng bộ thành phố. Trường Chính trị Tô Hiệu tham mưu Ban Thường vụ Thành uỷ chỉ đạo tổng kết thực tiễn, nghiên cứu bổ sung lý luận về xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng./.