Đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và tặng hoa chúc mừng các đồng chí lãnh đạo thành phố.
Tới dự Hội nghị, về phía Trung ương có đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ, ngành Trung ương.
Về phía thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Phó chủ tịch HĐND thành phố; Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp trong và ngoài nước trên địa bàn thành phố.

Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trao giấy phép đầu tư và tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp.
Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng được thành lập với quy mô khoảng 20 nghìn ha, được định hướng là một khu kinh tế đa ngành, mang tầm quốc tế, với các trụ cột phát triển là công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics hiện đại, đô thị thông minh, du lịch sinh thái và khu thương mại tự do thí điểm. Đây không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mới mà còn là cơ sở để Hải Phòng khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển, trung tâm dịch vụ logistics quốc tế, cực tăng trưởng quan trọng của vùng và của cả nước. Việc thành lập khu kinh tế sẽ tạo điều kiện để thành phố thí điểm các cơ chế chính sách mới, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, thu hút các nguồn lực từ trong và ngoài nước để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra. Đến năm 2030, Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng sẽ trở thành động lực chủ đạo của nền kinh tế thành phố, tương đương với 80% năng lực của Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Khu kinh tế thứ 2 này sẽ có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối với các khu kinh tế lân cận, tạo thành chuỗi khu kinh tế ven biển, làm động lực phát triển của cả vùng. Ngoài ra, Khu Kinh tế ven biển phía Nam còn được kỳ vọng đóng góp ngân sách 550 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm đối với 301 nghìn lao động.
Cũng tại hội nghị, UBND thành phố trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 11 dự án với tổng số vốn đầu tư gần 80 nghìn tỷ đồng và gần 110 triệu USD. Trong đó có 4 khu công nghiệp mới gồm: Khu công nghiệp Vinh Quang (giai đoạn 1), quy mô 226,01 ha; Khu công nghiệp Nomura – Hải Phòng (giai đoạn 2), quy mô 197,16 ha; Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, quy mô 652,73 ha; Khu công nghiệp Nam Tràng Cát, quy mô 200,39 ha.
Việc Khu Kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng được thành lập cùng với 4 khu công nghiệp mới nâng tổng số khu công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn thành phố lên 18 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 7.378 ha (tăng gần 1.300 ha), 2 khu kinh tế với tổng diện tích khoảng 42.540 ha. Từ đó tạo ra dư địa mới cho thành phố Hải Phòng, tạo đà để Hải Phòng bứt phá hơn trong thu hút đầu tư thời gian tới.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chúc mừng thành phố Hải Phòng được chấp thuận thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển của Hải Phòng, mở ra giai đoạn mới với tầm cao mới, tạo dấu ấn đặc biệt trong quá trình phát triển, cùng đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới. Phó thủ tướng nhấn mạnh vị thế đặc biệt quan trọng của Hải Phòng, luôn đi đầu trên các lĩnh vực, đang có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hoà; con người Hải Phòng luôn có khát vọng vươn lên, bản lĩnh, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Từ đó, Phó thủ tướng mong muốn Hải Phòng phát triển xứng tầm vị thế, là nơi thử nghiệm những vấn đề mới, ý tưởng phát triển mới và vượt trội, là một trong những cực tăng trưởng quan trọng, khẳng định vai trò động lực của cả vùng và cả nước.
Phó thủ tướng cũng nêu rõ, đề án Khu Kinh tế ven biển phía Nam thể hiện tầm nhìn, khát vọng phát triển của Hải Phòng. Do đó, cần nhanh chóng triển khai ngay với tư duy đổi mới, cơ chế khác biệt, theo định hướng xanh, sạch, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trung tâm; phát triển gắn với bảo tồn, giữ gìn bản sắc. Cùng với đó, tập trung phát triển hạ tầng hiện đại, đồng bộ, tính kết nối cao; giữ gìn, bảo vệ môi trường; sử dụng năng lượng sạch; chú trọng xây dựng, đề xuất cơ chế chính sách đặc thù; xây dựng các bộ tiêu chí cụ thể, lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng, đáp ứng yêu cầu đề ra. Đồng chí Phó thủ tướng chúc thành phố thực hiện thành công Khu Kinh tế ven biển phía Nam, góp phần đưa Hải Phòng phát triển bứt phá, đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố trân trọng cảm ơn, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó thủ tướng Trần Hồng Hà và khẳng định, thành phố sẽ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để triển khai phát triển Khu Kinh tế phía Nam theo đúng định hướng đề ra. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành quy hoạch chung của Khu Kinh tế, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng chủ trì. Đồng thời hoàn thiện hạ tầng trong Khu Kinh tế, nhất là đường cao tốc Ninh Bình- Hải Phòng; hệ thống đường sau cảng; nạo vét luồng; các tuyến giao thông kết nối… Cùng với đó, tích cực thu hút đầu tư vào Khu Kinh tế. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Chính phủ quan tâm phê duyệt tiếp các bến cảng nước sâu Lạch Huyện và các bến khởi động cảng Nam Đồ Sơn; bố trí vốn cho Bộ Giao thông- Vận tải nạo vét luồng và làm kè chắn sóng khu vực cảng Nam Đồ Sơn; tháo gỡ vướng mắc cho tuyến đường bộ ven biển; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế Đình Vũ- Cát Hải…, tạo điều kiện thuận lợi để Hải Phòng thực hiện thành công Khu Kinh tế ven biển phía Nam và hiện thực hóa khát vọng phát triển thành phố trong kỷ nguyên mới./.