Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng trình bày diễn văn kỷ niệm.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố: Lê Danh Xương, Nguyễn Văn Thuận; nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố Dương Anh Điền; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, các đồng chí được trao tặng Huy hiệu Đảng.
Cùng dự có các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Trọng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Thành ủy; Văn phòng Thành ủy, HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; đại diện Thường trực các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, sở, ngành, tổ chức chính trị-xã hội…

Các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.
Trong diễn văn kỷ niệm, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: 95 năm qua là một hành trình đầy trí tuệ và bản lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam- Đảng do Bác Hồ kính yêu sáng lập và rèn luyện. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam từ một nước nghèo, kém phát triển đã trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập sâu, rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu, nền văn minh nhân loại, đảm nhiệm nhiều trọng trách quốc tế. Độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững, lợi ích quốc gia dân tộc được bảo đảm. Từ Đại hội lần thứ nhất vào năm 1935, Đảng ta có khoảng 500 đảng viên đến Đại hội 13 vào năm 2021, Đảng ta có hơn 5 triệu đảng viên và hơn 53.800 tổ chức cơ sở đảng. Đồng chí Bí thư Thành ủy bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân các lãnh tụ của Đảng, biết ơn vô hạn các thế hệ cách mạng tiền bối, đồng bào, chiến sĩ, đồng chí đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, thống nhất, vì vinh quang của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc.
Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, trải qua các thời kỳ cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ thành phố Hải Phòng luôn xứng đáng vai trò là một trong những trung tâm của phong trào cách mạng cả nước. Dù trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm, Đảng bộ, quân và dân thành phố vẫn luôn viết nên những trang sử vẻ vang, tạc nên những chữ vàng truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”; xây dựng thành phố Cảng anh hùng ngày càng “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Trong đó, năm 2024, mặc dù chịu thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhưng với quyết tâm, đoàn kết của toàn Đảng bộ và Nhân dân, Hải Phòng đã đạt mức tăng trưởng (GRDP) trên 11,01%, cao nhất trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương, trở thành địa phương đầu tiên và duy nhất trong cả nước cho đến thời điểm hiện tại tăng trưởng 10 năm liên tiếp 2 con số, mà theo nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm “Hải Phòng đã đạt được những thành tựu mà nhiều địa phương khác chưa làm được khi cùng chung một bối cảnh và thể chế”. Hải Phòng xứng đáng với vai trò, vị thế, sứ mệnh của một trung tâm kết nối, liên kết vùng; động lực tăng trưởng của vùng và cả nước; từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế. Công tác an sinh xã hội được quan tâm đặc biệt với nhiều chính sách nhân văn và ưu việt. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, những thành tựu đó có sự đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, mà các đồng chí đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng là những đại diện tiêu biểu.

Các đồng chí: Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Văn Lập, Chủ tịch HĐND thành phố trao huy hiệu và tặng hoa chúc mừng các đảng viên.
Để đạt được mục tiêu đến năm 2030, Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ Khu vực Đông Nam Á và đến năm 2045 trở thành thành phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu Châu Á và thế giới theo Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị, Hải Phòng cần thêm nhiều thập kỷ tăng trưởng 2 con số với những động lực tăng trưởng chất lượng cao hơn và bền vững hơn. Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết, với quyết tâm cao vì sự phát triển của thành phố, vì Nhân dân thành phố, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố quyết tâm lựa chọn mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 ở mức 15,65%, gấp khoảng 1,5 lần bình quân cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu trên, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm thành phố tập trung trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tiếp tục vững tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, phát huy cao độ truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, bản lĩnh vượt khó của người Hải Phòng; tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng, dám nói, dám nghĩ, biết làm, dám đi trước, dám đột phá vì mục tiêu chung phát triển thành phố hiện đại và văn minh.
Cũng tại hội nghị, lãnh đạo thành phố trao Huy hiệu Đảng tặng đại diện các đồng chí đảng viên tiêu biểu từ 30 năm đến 80 năm tuổi đảng. Đồng chí Nguyễn Đức Vịnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đại diện đảng viên được trao Huy hiệu phát biểu cảm tưởng và đại diện thế hệ trẻ phát biểu thể hiện quyết tâm phấn đấu, vươn lên, đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của Đảng, sự phát triển của thành phố./.