Các đại biểu dự chương trình gặp gỡ.
Tham dự chương trình, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Dự chương trình còn có đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu 4 tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang. Đoàn đại biểu của thành phố Hải Phòng tham dự chương trình có đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng làm Trưởng đoàn. Cùng dự có đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó chủ tịch UBND thành phố và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Về phía Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) có đồng chí Trần Cương, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây; đồng chí Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
Tạo đột phá thực chất, hiệu quả hơn nữa trong quan hệ hợp tác
Phát biểu chỉ đạo tại chương trình gặp gỡ, đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Trung Quốc như Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời khẳng định: “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Đồng chí hoan nghênh Quảng Tây và các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang tiếp tục duy trì triển khai tốt cơ chế gặp gỡ đầu Xuân giữa các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Bí thư Khu ủy và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp giữa 5 địa phương, cũng như đánh giá cao ý tưởng sáng tạo của hai bên về việc mở rộng thành viên là thành phố Hải Phòng.

Các đại biểu dự chương trình gặp gỡ.
Nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác giữa các địa phương là động lực mới góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai nước đi vào chiều sâu và toàn diện, để triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, tích cực thúc đẩy giao lưu hữu nghị và hợp tác cùng có lợi giữa hai bên, tại cuộc gặp gỡ đầu Xuân 2025, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng mong muốn các địa phương cùng nỗ lực, tạo nên một số đột phá thực chất, hiệu quả hơn nữa trong quan hệ hợp tác. Cụ thể, trong đột phá về giao lưu hữu nghị và kết nối nhân dân, trong đó, 4 tỉnh của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây là láng giềng gần gũi, liền núi, liền sông, có truyền thống văn hóa, phong tục tập quán tương đồng nên tăng cường trao đổi, tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo và cơ quan các cấp, đồng thời đẩy mạnh hơn nữa giao lưu nhân dân, thông qua việc tổ chức thường xuyên các chương trình giao lưu văn hóa, thể thao, triển lãm, các diễn đàn hợp tác. Đột phá về kết nối hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông và hạ tầng số, đồng chí đề nghị cần tập trung thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả hai tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn 1,435 mét kết nối Quảng Tây với Việt Nam và dự án cửa khẩu thông minh Hữu Nghị - Hữu Nghị quan. Đột phá về quản lý phát triển xuyên biên giới, đồng chí cho rằng Việt Nam và Trung Quốc đạt được thành quả to lớn trong việc xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, nay cần tập trung thúc đẩy hợp tác phát triển, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, phồn vinh, hạnh phúc cho người dân khu vực biên giới.
Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng tin tưởng, với sự nỗ lực của các địa phương hai bên, quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang với Quảng Tây sẽ ngày càng phát triển, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc đang được lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước nâng lên những tầm cao mới.
Xác định các nội dung hợp tác giữa các bên theo 5 định hướng
Tại chương trình, đại diện các tỉnh của Việt Nam và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây thống nhất đánh giá, năm 2024 tiếp tục là năm thành công trong công tác đối ngoại giữa Trung Quốc và Việt Nam, trong đó, hợp tác giữa 4 tỉnh biên giới Đông Bắc (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) đều phát triển trên các lĩnh vực, nhất là thương mại biên giới.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và các đại biểu chứng kiến lễ ký kết Biên bản Hội đàm.
Trao đổi, thống nhất các nội dung định hướng hợp tác trong năm 2025 và trong thời gian tới, các bên thống nhất quán triệt sâu sắc và tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và các nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đạt được; tiếp tục triển khai “Kế hoạch hành động giai đoạn 2024 - 2026 giữa các Tỉnh ủy: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng, Hà Giang, Đảng Cộng sản Việt Nam và Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Đảng Cộng sản Trung Quốc về làm phong phú hơn nữa nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”, góp phần xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược từ cấp độ địa phương.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các đại biểu thăm khu trưng bày các văn kiện hợp tác cấp sở, ngành, địa phương đã ký kết.
Các bên cũng thống nhất ký Biên bản Hội đàm giữa Tỉnh ủy các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Đảng Cộng sản Việt Nam) và Khu ủy Khu tự trự dân tộc Choang Quảng Tây (Đảng Cộng sản Trung Quốc) về tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược để xác định các nội dung hợp tác giữa các bên tại 5 định hướng. Cụ thể, gồm: Tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cấp ủy Đảng địa phương; tăng cường phối hợp chặt chẽ trong quản lý biên giới trên đất liền, xây dựng biên giới Việt Nam - Trung Quốc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh; tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực trọng điểm; tăng cường giao lưu nhân dân, đoàn thể và tăng cường hợp tác du lịch, truyền thông, văn hóa, khoa học - công nghệ, giáo dục đào tạo, y tế, nông nghiệp. Đặc biệt với sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương, với tinh thần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức tổ chức để thúc đẩy hợp tác hơn nữa giữa các địa phương của Việt Nam với các địa phương của Trung Quốc, các tỉnh, khu nhất trí mở rộng Chương trình gặp gỡ đầu Xuân và Ủy ban công tác liên hợp thông qua việc thành phố Hải Phòng gia nhập cơ chế gặp gỡ đầu Xuân và Ủy ban công tác liên hợp.
Lần đầu tham dự Chương trình gặp gỡ đầu xuân, đồng chí Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu nhấn mạnh: Đây là cơ hội để thành phố Hải Phòng tăng cường hiểu biết, thúc đẩy giao lưu chặt chẽ với các địa phương Việt Nam và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), hướng với việc tham gia với tư cách là một thành viên chính thức trong một cơ chế hợp tác rộng mở và nhiều tiềm năng này. Từ đó, góp phần củng cố và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ truyền thống, hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước nói chung, các địa phương Việt Nam-Trung Quốc nói riêng.
Theo đồng chí, trong tổng thể tương quan đối ngoại địa phương, thành phố Hải Phòng luôn quan tâm, chú trọng việc phát triển quan hệ hợp tác với phía Trung Quốc. Những năm qua, Hải Phòng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các địa phương thuộc Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, nhất là với thành phố Nam Ninh là thủ phủ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, giáo dục và là trung tâm thông tin của Quảng Tây. Quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng được củng cố và phát triển, nhận được sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ của lãnh đạo hai địa phương. Hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và du lịch cũng được đẩy mạnh. Thành phố Hải Phòng đón tiếp nhiều đoàn doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp của Quảng Tây và các thành phố trực thuộc đến tìm hiểu môi trường đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại Hải Phòng. Thành phố cũng tích cực tham dự các Hội chợ triển lãm Trung Quốc-ASEAN được tổ chức thường niên tại Quảng Tây.
Đồng chí khẳng định, tham gia cơ chế Ủy ban Công tác liên hợp cùng các tỉnh biên giới Việt Nam và Quảng Tây cũng là bước tiến quan trọng của thành phố Hải Phòng nhằm mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và giao lưu văn hóa. Với vị thế là một trong những thành phố có tốc độ phát triển nhanh và bền vững nhất cả nước, Hải Phòng sẽ đóng góp tích cực vào việc nâng cao hiệu quả của cơ chế này trên nhiều phương diện, như: Trung chuyển hàng hóa; kết nối hạ tầng xuyên biên giới; hợp tác sản xuất linh kiện đện tử, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo; hợp tác trong lĩnh vực du lịch và giao lưu văn hóa, trong giáo dục và đào tạo... Thành phố Hải Phòng luôn sẵn sàng mở rộng cánh cửa hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư với các địa phương trong cơ chế của Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây để mang lại lợi ích chung cho sự phát trển của hai quốc gia và sự phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương. Hải Phòng cam kết tích cực đóng góp cho sự phát triển của cơ chế Ủy ban công tác liên hợp giữa các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc), góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu theo dõi video clip trình chiếu về cửa khẩu thông minh; thăm khu trưng bày các văn kiện hợp tác cấp sở, ngành, địa phương đã ký kết; thăm khu trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch của các tỉnh, khu./.