Sign In

Thành phố luôn đồng hành với các doanh nghiệp FDI

03:53 05/10/2024
(HPĐT) –Sáng 5-10, tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt- Tiệp, Thường trực Thành ủy tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (doanh nghiệp FDI) năm 2024 với chủ đề “Doanh nghiệp FDI đồng hành cùng thành phố Hải Phòng: Đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; kết nối chuỗi cung ứng trong nước và chuỗi cung ứng toàn cầu “.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng chủ trì hội nghị. Đồng chủ trì có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày mô hình và sản phẩm.

 

Đến dự có đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Đào Trọng Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Lê Anh Quân, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố; Nguyễn Đình Chuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Vũ Thanh Chương, Giám đốc Công an thành phố; Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng; các đồng chí Phó chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan; đại diện lãnh đạo các tổ chức trong nước và quốc tế; lãnh đạo các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố và hơn 500 doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp tiêu biểu trong nước đang hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Đóng góp tích cực vào sự phát triển của thành phố

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thành phố Hải Phòng phát huy truyền thống Trung dũng - Quyết thắng, luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực. Đóng góp trong suốt chặng đường phát triển của Hải Phòng là vai trò nổi bật và sự đồng hành ở mọi lĩnh vực của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và khối doanh nghiệp FDI nói riêng. Nhất là trong thời điểm khó khăn nhất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 hay chịu thiệt hại sau bão số 3 (Yagi), bên cạnh việc nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, chủ động khôi phục sản xuất kinh doanh, giữ vững tốc độ tăng trưởng, các doanh nghiệp FDI còn thể hiện sự đoàn kết, tinh thần vì cộng đồng qua việc tích cực ủng hộ thành phố hàng chục tỷ đồng để phục vụ công tác phòng, chống dịch, khắc phục hậu quả sau đại dịch, sau bão, phục hồi kinh tế - xã hội thành phố. Nhiều doanh nghiệp FDI thể hiện trách nhiệm xã hội cao, chung tay hỗ trợ cơ sở vật chất, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân qua nhiều hoạt động cộng đồng trên địa bàn thành phố. Thông qua hội nghị, lãnh đạo thành phố lắng nghe đầy đủ những kiến nghị về khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp FDI trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, từ đó từng bước tìm ra giải pháp thích hợp để tháo gỡ, tạo môi trường tốt nhất để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, mở rộng sản xuất kinh doanh; tạo cầu nối, mở ra thêm cơ hội tìm hiểu, hợp tác cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

 

Đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu khai mạc hội nghị.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, thời gian qua, Hải Phòng rất chủ động, sáng tạo, có những đột phá, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội. Hải Phòng là địa phương tiên phong trong cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đặc biệt, Hải Phòng xây dựng hệ sinh thái để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp phát triển, bao gồm đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ, tạo quỹ đất sạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hải Phòng sẽ tiếp tục là điểm đến thu hút đầu tư, là địa bàn chiến lược được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Chia sẻ về một số định hướng chính trong việc thu hút và hợp tác đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời gian tới, đồng chí Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định, Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư mở cửa, công bằng và hiệu quả hơn đối với các doanh nghiệp FDI. Cùng với nỗ lực chung của Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ đồng hành với Hải Phòng tiếp tục giữ vững ngọn lửa đổi mới, biến ý tưởng, quyết tâm thành hiện thực, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa vai trò tham mưu giúp Chính phủ kiến tạo những bước đột phá trong cải cách thể chế, môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời, sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các bộ, ngành và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và đầu tư nước ngoài nói riêng tại Việt Nam có hiệu quả và thành công.

Trao đổi, làm rõ các đề xuất, kiến nghị

Đăng ký tham dự hội nghị, các doanh nghiệp FDI đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố gửi 56 đề xuất, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng; hạ tầng giao thông; thuế, hải quan; lao động; năng lượng, đầu tư và kết nối kinh doanh; chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo… Tiếp nhận các đề xuất, kiến nghị, Thường trực Thành ủy chỉ đạo giải quyết và trả lời nội dung kiến nghị gửi thành tệp dữ liệu, cung cấp mã QR để doanh nghiệp truy cập, theo dõi.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đồng chí Thường trực Thành uỷ chủ trì hội nghị.

 

Tham gia ý kiến trực tiếp tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao hội nghị gặp gỡ, đối thoại của Thường trực Thành uỷ. Đồng thời, nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực: Cảng biển, logistics; chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo; đào tạo lao động chất lượng cao; thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài; kết nối cung cầu, tạo chuỗi cung ứng giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài; cấp phép cho người lao động nước ngoài… đề nghị thành phố trao đổi, giải quyết. Trong đó, đề nghị thành phố thông tin tiến độ triển khai Khu Kinh tế phía Nam Hải Phòng, định hướng phát triển hạ tầng cảng biển trong thời gian tới; định hướng và giải pháp để nâng cao chất lượng nhân lực đối với ngành điện tử, bán dẫn, từ đó, đưa Hải Phòng trở thành một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về đào tạo nhân lực chất lượng cao trong ngành điện tử, bán dẫn, công nghệ thông tin; tiếp tục có báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương thủ tục thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp liên doanh, trong đó có Công ty CP Khu công nghiệp Đình Vũ; hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp Việt Nam trong cùng lĩnh vực để chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác đầu tư; sớm triển khai xây dựng và hoàn thành cầu Tân Vũ - Lạch Huyện 2, kho hàng hóa tại sân bay Cát Bi để tăng tốc độ vận tải, dịch vụ logistics cũng như thời gian thông quan hàng hóa; có thêm các ưu đãi, các điều kiện bổ sung để người lao động dễ dàng hơn trong việc mua nhà ở xã hội; xem xét các biện pháp phòng, chống thiên tai để hạn chế thiệt hại sau bão…

Tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị, thay mặt các đồng chí Thường trực Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố giao lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế, các Sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động, Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trường đại học Hải Phòng… trả lời, làm rõ từng nội dung kiến nghị của các doanh nghiệp. Đối với những kiến nghị liên quan đến vướng mắc về luật pháp, Thường trực Thành ủy giao Ban cán sự Đảng UBND thành phố khẩn trương có kiến nghị cụ thể đối với Trung ương, đẩy nhanh tiến độ tháo gỡ các vướng mắc. Thường trực Thành ủy cũng giao Ban cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo tổng hợp, theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo kết quả thực hiện các đề xuất, kiến nghị tại hội nghị. Thường trực Thành ủy sẽ chủ động, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo để những cam kết hôm nay với doanh nghiệp sớm có kết quả; giải quyết tối đa những nguyện vọng của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại thành phố.

Luôn đồng hành và dành sự quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ thực chất, hiệu quả

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu  khẳng định, lãnh đạo thành phố luôn coi các doanh nghiệp FDI là một phần quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng và các nhà đầu tư nước ngoài vừa là bạn, là đối tác nhưng cũng chính là những công dân danh dự của thành phố Hải Phòng. Doanh nghiệp FDI thành công và phát triển mạnh mẽ, Hải Phòng mới có thể sớm hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo chỉ đạo của Bộ Chính trị. Lãnh đạo thành phố cam kết sẽ luôn đồng hành và dành sự quan tâm đặc biệt, sự hỗ trợ thực chất, hiệu quả để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của khối doanh nghiệp FDI.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu kết luận hội nghị.

 

Đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, thực hiện cam kết nêu trên, thành phố quyết tâm hiện thực hóa, cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để Thường trực Thành ủy tập trung chỉ đạo thời gian tới. Thứ nhất, tập trung đẩy nhanh tiến độ thành lập, mở rộng các khu công nghiệp, khu kinh tế, đặc biệt là thành lập Khu Kinh tế ven biển phía Nam; xác định đây là động lực mới cho phát triển kinh tế thành phố, là nơi “làm tổ” của các doanh nghiệp FDI công nghệ cao, thu hút các dòng vốn phát triển bền vững. Thúc đẩy thủ tục thành lập Khu Thương mại tự do thế hệ mới với cơ chế ưu đãi vượt trội thu hút các dòng vốn ngoại, các tập đoàn công nghệ đến đầu tư. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng logistics, giao thông đối nội, đối ngoại kết nối hệ thống cảng biển, các khu kinh tế, khu công nghiệp, sân bay, đường sắt tốc độ cao, đường bộ cao tốc... Thứ hai, quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng lao động có tay nghề. Thứ ba, tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp FDI thực hiện các dự án tại Hải Phòng về địa điểm, quy hoạch, đất đai, môi trường, lao động, phòng cháy chữa cháy... Thứ tư, tập trung phát triển nhà ở chất lượng cao và nhà ở xã hội, hệ thống trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế, các khu vui chơi, giải trí, du lịch chất lượng cao, nhà ở tiện ích… để các nhà đầu tư và gia đình có thể yên tâm ổn định cuộc sống, làm việc lâu dài tại Hải Phòng; biến Hải Phòng thành thành phố đáng sống, là quê hương thứ 2 của nhà đầu tư và gia đình. Thứ năm, liên quan đến vấn đề năng lượng, từ kinh nghiệm khắc phục các sự cố trong và sau cơn bão số 3, thành phố sẽ chỉ đạo xây dựng phương án cung ứng điện ứng phó trong tình trạng khẩn cấp, hạn chế tối đa việc dừng, mất điện đột ngột ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp; huy động các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình cấp điện trên địa bàn. Thứ sáu, tiếp tục duy trì, tăng cường hiệu quả và đa dạng hóa hình thức các hoạt động tiếp xúc, gặp gỡ, đối thoại giữa các cấp chính quyền với doanh nghiệp theo hướng có trách nhiệm và thực chất. Cuối cùng, liên quan đến khắc phục hậu quả sau bão số 3, giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo phân công nhiệm vụ, nhóm đối tượng doanh nghiệp cho các cán bộ, công chức để trực tiếp phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp thực thi các cơ chế, chính sách liên quan, đem lại quyền lợi tối đa cho các doanh nghiệp FDI; tiếp nhận, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Thành ủy chia sẻ, để sớm hiện thực hóa mục tiêu, Hải Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đòi hỏi sự chung tay, vào cuộc của toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố, nhất là vai trò của các doanh nghiệp FDI. Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các doanh nghiệp cần luôn nêu cao ý thức thượng tôn pháp luật, tuân thủ nghiêm túc và đầy đủ các quy định của pháp luật trong đầu tư kinh doanh và các nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội; chấp hành nghiêm chính sách thuế của Nhà nước Việt Nam, ưu tiên thành lập doanh nghiệp và chi nhánh có trụ sở tại Hải Phòng để đóng góp trực tiếp cho thành phố; quan tâm, thực hiện xây dựng chuỗi cung ứng trong nước, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và giá trị sản phẩm sản xuất tại thành phố; liên kết, hợp tác, đặt hàng đào tạo và sử dụng lao động với các cơ sở đào tạo của thành phố…

Đồng chí Bí thư Thành ủy kêu gọi các doanh nghiệp FDI tập trung nhanh chóng khôi phục hậu quả bão số 3 và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, kê khai đầy đủ giá trị sản phẩm tại Hải Phòng…, đóng góp vào nỗ lực của thành phố trong thực hiện mục tiêu 10 năm liên tiếp tăng trưởng 2 con số. Lãnh đạo thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao để hỗ trợ các doanh nghiệp ở mức tối đa, trước mắt sẽ hoãn, lùi các đoàn thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trong năm 2024.

Đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng cùng các đồng chí Thường trực Thành uỷ và các đơn vị ký kết hợp tác.

 

Trong khuôn khổ chương trình, diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo lao động chất lượng cao giữa Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Hải Phòng và Trường đại học Hàng hải Việt Nam, Trường đại học Hải Phòng; Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thu hút, cung ứng lao động giữa Công ty TNHH Pegatron Việt Nam, Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Việt Nam và Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố; Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ giữa Công ty TNHH Serveone (Việt Nam) và các Công ty: CP sản xuất và dịch vụ LeanMac, CP công nghiệp phụ trợ SKV Việt Nam, Công ty TNHH Ankei Việt Nam; Biên bản ghi nhớ trong lĩnh vực xây dựng doanh nghiệp sinh thái, kinh tế xanh, tuần hoàn giữa Công ty CP Shinec, Công ty TNHH Greatstar Industrial Việt Nam, Công ty TNHH Huayuan Việt Nam, Công ty TNHH Meijiaqi Việt Nam; Biên bản hợp tác giữa Công ty CP Khu công nghiệp Đình Vũ và Công ty TNHH Polarium (Việt Nam) trong sử dụng thức ăn thừa của công nhân làm phân bón Compost để trồng, chăm sóc cây xanh tại Khu công nghiệp Đình Vũ; Biên bản hợp tác giữa Công ty CP KCN Đình Vũ  và Công ty TNHH Flat Việt Nam trong nghiên cứu, tiếp nhận bột mài kính trong quá trình sản xuất làm vật liệu san lấp tại Khu công nghiệp Đình Vũ; Biên bản hợp tác giữa Công ty CP Khu công nghiệp Đình Vũ và Trường đại học Công nghệ Giao thông - Vận tải trong nghiên cứu, xử lý, sử dụng chất thải Gyps làm vật liệu san lấp;  Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty CP Khu công nghiệp Đình Vũ và Công ty CP công nghệ Hàng hải Marintek trong nghiên cứu tái chế rác thải nhựa phát sinh trong sản xuất để làm vật liệu thay thế nhựa đường trong sản xuất bê tông nhựa sử dụng trong các công trình giao thông; Biên bản ghi nhớ giữa các Công ty: CP Khu công nghiệp Đình Vũ, CP  tập đoàn đầu tư Sao Đỏ, CP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng, CP Shinec và Trung tâm Chứng nhận phù hợp - trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 985 dự án có vốn đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 31 tỷ USD. Trong đó, các dự án đầu tư tập trung chủ yếu vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp với tỷ lệ trên 83% về số vốn đầu tư; các dự án đầu tư lĩnh vực kinh doanh bất động sản và cơ sở hạ tầng chiếm 14% về số vốn đầu tư; số còn lại là các dự án đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, vận tải, khai khoáng.

Tag:

File đính kèm