Sign In

Đoàn Ca múa Hải Phòng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập

10:28 29/10/2024
(HPĐT) - Sáng 29-10, tại Nhà hát thành phố, Đoàn Ca múa Hải Phòng trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập (1964-2024).


Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

 
Tới dự có các đồng chí: PGS.TS. Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Thiếu tướng, nhạc sĩ Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị cùng các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng.
 

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố trao bức trướng tặng Đoàn Ca múa Hải Phòng.

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Trần Thị Hoàng Mai chúc mừng những kết quả nổi bật Đoàn Ca múa Hải Phòng đạt được trong 60 năm qua và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Cục, vụ trực thuộc Bộ có liên quan, quan tâm xây dựng và ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện để Hải Phòng sớm trở thành thành phố âm nhạc, trung tâm âm nhạc của cả nước. Đồng chí đề nghị tập thể Đoàn Ca múa Hải Phòng tiếp tục nỗ lực lao động, sáng tạo nhiều tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của thành phố, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa nghệ thuật của Nhân dân.

Đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố trao Bằng khen của UBND thành phố tặng 6 cá nhân.

 

Sau ngày giải phóng Hải Phòng (13-5-1955), cố nhạc sĩ Trần Hoàn (lúc đó là Giám đốc Ty Văn hóa Thông tin) được thành phố giao thành lập Đoàn Văn công tổng hợp nhằm tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng tới Nhân dân. Năm 1964, Thành ủy, Ủy ban Hành chính thành phố quyết định thành lập Đoàn Ca Múa Hải Phòng trên cơ sở được tách ra từ Đoàn Văn công tổng hợp. Khởi sinh từ thành phố Cảng giàu truyền thống bản sắc văn hóa và nghệ thuật - nơi ra đời của nhóm Đồng Vọng với những nhạc sĩ tên tuổi của ngày đầu tân nhạc nước nhà như: Văn Cao, Hoàng Quý, Canh Thân, Phạm Ngữ…, Đoàn Ca múa Hải Phòng kế thừa truyền thống, khẳng định vị trí là lực lượng nòng cốt - xung kích trên mặt trận văn hóa của thành phố. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn trở thành một trong những đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp tiêu biểu của thành phố Cảng.

Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Trần Thị Hoàng Mai trao Giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao tặng các tập thể, cá nhân.

 

Đoàn xây dựng nhiều chương trình nghệ thuật mang hơi thở cuộc sống nhưng vẫn giữ bản sắc văn hóa truyền thống vùng miền, có những chương trình quy mô lớn phục vụ nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố và đất nước, thể hiện tầm vóc của một thành phố công nghiệp - cảng biển, tính cách, nét tinh tế của người dân thành phố Hoa Phượng Đỏ đến với bạn bè, khán giả yêu âm nhạc trong nước và quốc tế. Đoàn tích cực tham gia và đạt nhiều thành tích cao, các giải vàng chương trình, huy chương vàng, huy chương bạc dành cho tập thể và nghệ sĩ, diễn viên các kỳ hội diễn, liên hoan ca, múa, nhạc toàn quốc, quốc tế.

Ghi nhận những nỗ lực đó, Đoàn vinh dự 2 lần được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào thời kỳ 1989-1993 và thời kỳ 2001-2003; nhiều năm nhận được Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố. Đến nay, Đoàn có 1 nghệ sĩ nhân dân và 8 nghệ sĩ ưu tú...

Các đại biểu cùng các thế hệ cán bộ, nghệ sĩ, diễn viên Đoàn Ca múa Hải Phòng tại lễ kỷ niệm.

 

Dịp này, Đoàn Ca múa Hải Phòng vinh dự được UBND thành phố tặng bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn Ca múa, Sở Văn hóa và Thể thao: Đoàn kết, chủ động, sáng tạo và phát triển”; 6 cá nhân được nhận Bằng khen của UBND thành phố; 3 tập thể, 9 cá nhân được nhận Giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao./.

Tag:

File đính kèm