Sign In

Đề xuất giải pháp để Hải Phòng đi đầu xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc

08:37 25/12/2024
(Phát biểu của đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng tại Hội thảo khoa học cấp thành phố “Xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng”) 

 

Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.
 

Đi lên Chủ nghĩa xã hội là khát vọng cháy bỏng của Nhân dân Việt Nam, đó là sự lựa chọn đúng đắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại. Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, kỷ nguyên phát triển, giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Hội nghị Trung ương 10 vừa qua đã thống nhất quyết tâm chính trị, những đột phá chiến lược, phương hướng, giải pháp chiến lược với tư duy, nhận thức mới để tăng tốc, bứt phá về đích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng.

Tại Hội nghị quán triệt, triển khai nội dung Hội nghị Trung ương 10, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các địa phương cần tập trung xây dựng, bảo đảm chất lượng văn kiện đại hội đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội 14 của Đảng, trong đó nhấn mạnh: “Mỗi địa phương cần cụ thể hoá, xác định rõ định hướng, giải pháp xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa ở từng địa phương, Hải Phòng, Đà Nẵng đi đầu thực hiện, tạo cơ sở rút kinh nghiệm, nhân rộng trong cả nước”.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội thảo khoa học về “Xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng”. Đây là sự kiện chính trị rất có ý nghĩa, góp phần tổng kết những thành tựu, nét đặc sắc, đột phá của thành phố Hải Phòng, đồng thời gợi mở các giải pháp để Hải Phòng tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế, mở rộng không gian phát triển, là thành phố gương mẫu đi đầu trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển, Hải Phòng luôn tự hào về truyền thống đi đầu, truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”. Từ năm 1892, Hải Phòng là nơi đầu tiên ở Việt Nam có đèn điện chiếu sáng (sau đó mới đến Hà Nội và Sài Gòn), được đầu tư lớn để biến Hải Phòng trở thành “thủ đô” kinh tế ở Bắc Kỳ. Trong những năm đầu miền Bắc xây dựng Chủ nghĩa xã hội, Hải Phòng tiên phong với nhiều mô hình tiêu biểu như Tổ đá nhỏ ca A - “Tổ lao động xã hội chủ nghĩa” đầu tiên của miền Bắc; Hải Phòng cũng đi đầu trong triển khai mô hình khoán sản phẩm trong nông nghiệp và thử nghiệm đổi mới cơ chế quản lý tạo cơ sở, tiền đề để Đảng khởi xướng và lãnh đạo tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện.

Những năm qua, thành phố Hải Phòng, với vị thế là một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của miền Bắc, đã và đang đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Theo đánh giá của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: “Hải Phòng đã đạt được những thành tựu mà nhiều địa phương khác chưa làm được khi cùng chung một bối cảnh và thể chế”, nổi bật là việc duy trì 10 năm liền có tốc độ tăng trưởng đạt hai con số, cao nhất trong 5 địa phương có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước; đồng thời, luôn nằm trong nhóm những địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất của cả nước (tính đến tháng 12-2024, Hải Phòng đã thu hút được hơn 1.000 dự án với tổng vốn đăng ký đạt trên 32 tỷ USD từ các nhà đầu tư đến từ 39 quốc gia và vùng lãnh thổ). Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao; không gian đô thị được mở rộng; hạ tầng công nghiệp, hạ tầng du lịch, thương mại, công nghệ thông tin phát triển mạnh, quy mô kinh tế không ngừng được mở rộng.

Đặc biệt, Hải Phòng luôn kiên định thực hiện chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”, do đó nhiều chính sách của Hải Phòng đi trước, vượt trội so với cả nước, như: phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân; miễn học phí cho học sinh các bậc mầm non, THCS và THPT; hỗ trợ học phí học nghề cho lao động; hỗ trợ cho các đối tượng chính sách luôn ở mức cao so với bình quân cả nước; hết năm 2024, thành phố đã chính thức không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia…

Có thể khẳng định: Hải Phòng luôn quan tâm chăm lo đến đời sống Nhân dân với những chính sách an sinh xã hội thể hiện rất rõ giá trị nhân văn, bản chất tốt đẹp vì con người của Chủ nghĩa xã hội.

Những thành tựu đó là nhờ Đảng bộ và Chính quyền thành phố luôn kiên định với mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát triển con người toàn diện, vì lợi ích của nhân dân, để mỗi công dân Hải Phòng đều có cơ hội phát triển, cống hiến và đạt được hạnh phúc trong cuộc sống.

Kỷ nguyên mới của dân tộc là một kỷ nguyên tràn đầy cơ hội bứt phá, vươn mình để phát triển nhưng cũng nhiều thách thức. Hải Phòng cũng đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, như: (1) Tốc độ tăng trưởng GRDP đang có dấu hiệu chững lại và khó đạt mục tiêu đề ra (theo Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2018 - 2025 phải đạt tối thiểu 13%); (2) Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số còn chậm (năm 2022, Hải Phòng đứng thứ 14/63 tỉnh, thành phố về chỉ số chuyển đổi số); (3) Hệ thống kết cấu hạ tầng, kể cả hạ tầng cứng và hạ tầng mềm dù đang được nâng cấp, phát triển mạnh mẽ song vẫn thiếu đồng bộ và chưa đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hạ tầng logistics chưa phát triển tương xứng với tiềm năng; (4) Quy mô và tốc độ tăng dân số chưa đạt như kỳ vọng (năm 2024, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của thành phố là 0,98%, trong 10 năm trở lại đây, ước tính Hải Phòng gia tăng dân số cơ học khoảng 200.000 người, bằng 1/10 của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội); nguồn nhân lực của thành phố còn thiếu về số lượng và trình độ, thiếu cán bộ, chuyên gia trong các lĩnh vực công nghệ cao…

Những thách thức nêu trên đã đặt ra nhiệm vụ để Hải Phòng phát triển bền vững và thực sự hiện thực hóa các giá trị của chủ nghĩa xã hội gắn với các tiềm năng và yếu tố đặc thù của con người Hải Phòng, cần có tổng kết, đánh giá toàn diện, khách quan và khoa học những thành tựu, đột phá chiến lược. Từ đó, xác định rõ định hướng, giải pháp xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa ở Hải Phòng.

Xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, nhân đạo, vì con người và hạnh phúc của con người, trong đó con người được phát triển toàn diện. Vì vậy, để xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng, tôi xin nhấn mạnh một số nội dung sau:

Thứ nhất, Xây dựng chủ nghĩa Xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa không thể tách rời với quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, Hải Phòng cần tiếp tục phát huy vai trò là đầu tàu kinh tế, tập trung phát triển các lĩnh vực, các mô hình kinh tế mới phù hợp với xu hướng của thế giới như phát triển khoa học công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát huy các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội trong đó có hình thành khu thương mại tự do thế hệ mới; đồng thời tạo ra môi trường thuận lợi, thông thoáng để người dân và doanh nghiệp có thể làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng thành phố ngày càng thịnh vượng.

Sự phát triển của kinh tế sẽ tạo ra nguồn lực để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, cải thiện đời sống của người dân, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ công cộng; bảo đảm rằng mọi thành quả phát triển kinh tế đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, xây dựng một xã hội đoàn kết và đồng thuận.

Thứ hai, cùng với phát triển kinh tế, phải đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo và văn hóa, vì đây chính là yếu tố quyết định để hình thành con người xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới. Xây dựng văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của thành phố. Chúng ta cần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nuôi dưỡng các giá trị truyền thống tốt đẹp, phát huy giá trị văn hóa, cốt cách con người Hải Phòng.

Thứ ba, để thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa, vai trò lãnh đạo của Đảng là vô vùng quan trọng, có ý nghĩa quyết định. Chúng ta phải xây dựng Đảng bộ thành phố đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; đổi mới mạnh mẽ và thực chất phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đủ sức lãnh đạo thành phố bước vào kỷ nguyên mới; nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường công tác nghiên cứu lý luận và tổng kết thực tiễn về xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Cùng với đó, phải xây dựng được một bộ máy chính quyền tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, gần dân, hiểu dân và phục vụ Nhân dân; bảo đảm mọi quyết sách đều hướng đến lợi ích của người dân. Đây chính là điều kiện tiên quyết để hiện thực hóa các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội.

Hội thảo hôm nay là một diễn đàn khoa học hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng; đồng thời đánh giá những thành tựu, những nét đặc sắc, đột phá trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở thành phố Hải Phòng và vai trò của con người Hải Phòng trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội; cung cấp, bổ sung luận cứ khoa học về Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa mang đặc trưng của thành phố Hải Phòng. Từ đó đề xuất các giải pháp để Hải Phòng đi đầu trong xây dựng và triển khai hình mẫu mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, kính mong các chuyên gia, nhà khoa học và các quý vị đại biểu tập trung làm rõ 3 nội dung sau đây:

Một là, Củng cố, bổ sung cơ sở lý luận về mô hình Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, mối quan hệ giữa xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam với xây dựng con người Xã hội chủ nghĩa.

Hai là, Đánh giá kết quả thực tiễn xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng đã làm trong thời gian qua và bài học kinh nghiệm.

Ba là, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp thực tiễn để xây dựng thành công mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng trong thời gian tới.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố, tôi trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của lãnh đạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, sự quan tâm của lãnh đạo các vụ, viện, các chuyên gia đầu ngành, các nhà khoa học có uy tín đã nghiên cứu và về dự hôm nay. Trân trọng đề nghị các trường đại học, các nhà khoa học tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trường Chính trị Tô Hiệu và các ban, sở, ngành thành phố để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp phù hợp với đặc thù của Hải Phòng, vừa kế thừa các giá trị lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa vận dụng sáng tạo vào thực tiễn địa phương.

Thành phố Hải Phòng với truyền thống cách mạng kiên cường, ý chí tự lực tự cường của người dân đất Cảng, có đầy đủ tiềm năng và điều kiện để trở thành một hình mẫu trong xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa. Tôi tin tưởng, với sự đồng lòng, chung sức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và sự đóng góp quý báu của các nhà khoa học, chúng ta sẽ hiện thực hóa được mục tiêu này.

Năm Giáp Thìn 2024 sắp khép lại, chuẩn bị bước sang năm mới Ất Tỵ, kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc quý vị và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, có nhiều thành công mới. Chúc thành phố Hải Phòng tiếp tục cất cánh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Chúc Hội thảo thành công tốt đẹp, có được nhiều ý kiến và giải pháp thiết thực cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng trong tương lai.

(*) Đầu đề của Báo Hải Phòng

 

Tag:

File đính kèm