
Quang cảnh hội nghị
76 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu
Báo cáo tại hội nghị, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Nguyễn Xuân Đại cho biết, Hà Nội đã có 18/18 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới. Các huyện như Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ để được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Riêng huyện Thanh Oai đã nộp hồ sơ lên Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia của thành phố. Bên cạnh đó, các huyện Thường Tín và Đan Phượng đang hoàn tất báo cáo thẩm tra theo quy định.
Tại cấp xã, toàn thành phố có 382/382 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 188 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 76 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, Hà Nội đã hoàn thành và cơ bản hoàn thành 8/8 chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới. Trong 9 tháng đầu năm 2024, thành phố đã huy động được tổng cộng 26.640,6 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, trong đó ngân sách thành phố chiếm 35,2%, ngân sách huyện chiếm 57,9%, ngân sách xã chiếm 1,7%, và vốn ngoài ngân sách Nhà nước chiếm 5,2%.
Vừa qua, bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản trên địa bàn thành phố. Để khắc phục hậu quả, thành phố đã huy động khoảng 200.000 lượt người và 40.000 lượt phương tiện tham gia. Các biện pháp khắc phục bao gồm trồng lại 3.418 cây xanh tại chỗ và đưa về vườn ươm chăm sóc 580 cây. Hiện tại, hệ thống đê điều và thủy lợi đã cơ bản ổn định, không xảy ra sự cố lớn. UBND thành phố đã quyết định hỗ trợ các quận, huyện, thị xã với tổng số tiền lên đến 220,87 tỷ đồng.
Tại hội nghị, đại diện các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thường Tín, Đan Phượng, Thanh Oai đã trình bày về quá trình hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và các biện pháp phục hồi sản xuất sau mưa bão. Đại diện các sở, ngành cũng báo cáo các nội dung liên quan đến Chương trình số 04 và biện pháp khắc phục hậu quả bão số 3.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, việc Hà Nội tập trung xây dựng nông thôn mới theo tiêu chí đô thị, đặc biệt tại các huyện sắp trở thành quận và khu vực ven đô, là một bước đi đúng hướng. Thành phố dự kiến sẽ tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Chương trình 04 và định hình kế hoạch cho giai đoạn 2026-2030.
Về việc khắc phục hậu quả bão số 3, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền coi đây là "phép thử" đối với hệ thống đê điều, thủy lợi của Hà Nội, giúp thành phố tính toán và xử lý triệt để hơn các vấn đề liên quan đến đê điều, ngập úng và lũ rừng ngang.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn chỉ ra một số bất cập cần quan tâm, như tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch tại một số địa phương ngoại thành còn thấp. Ban Chỉ đạo Chương trình 04 của Thành ủy sẽ nghiên cứu các biện pháp trợ giá để 100% người dân được sử dụng nước sạch từ nguồn cấp nước tập trung.
Đồng chí Dương Đức Tuấn nhấn mạnh việc đẩy mạnh "4 tại chỗ" trong ứng phó thiên tai, đồng thời đề xuất thiết lập phương án xử lý lũ lụt cho các huyện như Chương Mỹ, Quốc Oai. Đặc biệt, cần rà soát, kiểm tra tình trạng các cây cầu yếu trên tuyến giao thông huyết mạch và khu vực nông thôn để có giải pháp khắc phục.
Các biện pháp và định hướng được đề ra tại hội nghị là minh chứng cho quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc xây dựng nông thôn mới bền vững và chủ động ứng phó với thiên tai, tạo tiền đề vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị
Ưu tiên nguồn vốn đầu tư công cho các khu vực đê trọng yếu
Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến - Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04 nhấn mạnh, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu của Chương trình trong năm 2024. Trọng tâm là các dự án nước sạch nông thôn, phát triển làng nghề và nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP.
Đối với những địa bàn còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nước sạch tập trung như các huyện: Chương Mỹ, Thanh Oai, Thường Tín, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu các sở, ngành và địa phương phải làm việc chặt chẽ với doanh nghiệp cung ứng nước, đồng thời báo cáo thành phố về tiến độ thực hiện để đảm bảo cung cấp nước sạch ổn định cho người dân.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã chủ trương khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 3. Theo đó, gói hỗ trợ phục hồi sau bão dự kiến sẽ được thành phố thông qua với kinh phí hơn 2.346 tỷ đồng, tập trung hỗ trợ các hoạt động sản xuất, ổn định đời sống của người dân và khôi phục kinh tế.
Đối với những khu vực đê trọng yếu và cầu yếu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị thành phố rà soát, tổng hợp và đưa vào kế hoạch đầu tư công trong giai đoạn 2024-2025 và 2026-2030. Đồng thời, UBND thành phố được giao chỉ đạo Sở Xây dựng cùng các sở, ngành liên quan và các quận, huyện sớm xây dựng đề án trồng lại cây xanh, chỉnh trang đô thị để khôi phục cảnh quan sau bão.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đặc biệt lưu ý các huyện bị ngập sâu, ngập kéo dài cần tiến hành vệ sinh môi trường ngay khi nước rút. Các địa phương phải đánh giá tác động của ngập úng đến các công trình công cộng và nhà dân, đảm bảo an toàn tối đa cho các hộ dân và sớm khôi phục lại điều kiện sinh hoạt, sản xuất của người dân sau thiên tai.
Việc tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm này không chỉ góp phần bảo vệ an toàn cho người dân Thủ đô mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững, đồng thời khẳng định quyết tâm của thành phố Hà Nội trong việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu Chương trình 04 trong năm 2024.
Hoàng Lan