
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng công nhận công trình kỷ niệm 70 năm cho quận Ba Đình
Trường THCS Giảng Võ: Cơ sở vật chất nâng tầm hiện đại và tiện nghi
Theo Hiệu trưởng Trường THCS Giảng Võ Tô Thị Hải Yến cho biết, 35 năm trước, trường chính thức được thành lập với quy mô ban đầu gồm 8 lớp học, gần 300 học sinh và 18 giáo viên. Trường nằm tại trung tâm phường Giảng Võ - nơi có bề dày lịch sử hơn 900 năm, gắn liền với địa danh Giảng Võ Trường - cơ sở huấn luyện quân sự do vua Lý Anh Tông sáng lập vào thế kỷ XII, và Giảng Võ Đường - nơi tập luyện võ nghệ của quân đội thời nhà Trần.
Ngay từ ngày đầu thành lập, trường đã là nơi đáp ứng nhu cầu học tập của con em địa phương và dần trở thành địa chỉ giáo dục tin cậy cho phụ huynh trên toàn thành phố. Với sự cố gắng không ngừng của nhiều thế hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên, và học sinh, trường đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể. Nhà trường đã vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý từ Đảng và Nhà nước, như: 3 lần Cờ thi đua của Chính phủ, 3 lần Huân chương Lao động (hạng Ba, hạng Nhì và hạng Nhất), Huân chương Độc lập hạng Ba.
Theo thời gian, cơ sở vật chất của trường đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu phát triển. Ngày 18-3-2021, UBND quận Ba Đình gửi văn bản số 451 đến Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội về việc đầu tư xây dựng lại trường. Đến ngày 21-4-2022, UBND quận ra quyết định số 2056, phê duyệt dự án xây dựng lại Trường THCS Giảng Võ với tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu là 186,05 tỷ đồng. Sau quá trình điều chỉnh và đầu tư bổ sung, tổng số tiền cho việc xây dựng và trang thiết bị mới cho nhà trường lên đến khoảng 234 tỷ đồng.
Năm học 2024 - 2025, Trường THCS Giảng Võ chính thức đi vào hoạt động với diện mạo hoàn toàn mới, kiến trúc hiện đại và trang thiết bị đồng bộ. Công trình không chỉ mang lại một diện mạo mới, hiện đại và tiện nghi, nâng cao chất lượng dạy và học cho nhà trường mà còn là biểu tượng của sự phát triển giáo dục quận Ba Đình. Đặc biệt, công trình còn có ý nghĩa lớn khi chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội, đánh dấu một bước tiến quan trọng của trường THCS Giảng Võ trong việc tiếp nối truyền thống và hướng tới tương lai.

Lãnh đạo thành phố và quận Ba Đình gắn biển Cụm công trình hạ tầng kỹ thuật xung quanh Hồ Trúc Bạch, quận Ba Đình
Cụm công trình hạ tầng kỹ thuật quanh Hồ Trúc Bạch: Điểm nhấn mới trong chỉnh trang đô thị quận Ba Đình
Trong khuôn khổ Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021-2025” và Chương trình 10 của Quận ủy Ba Đình về “Nâng cao hiệu quả quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; chỉnh trang đô thị, củng cố tiện ích, bảo vệ và cải thiện môi trường”, cụm công trình hạ tầng kỹ thuật quanh Hồ Trúc Bạch đã được hoàn thành, bao gồm 6 dự án chính: Xây dựng tuyến đường nối phố Trúc Bạch với phố Trấn Vũ (qua đoạn mương Trúc Bạch); Cải tạo, nâng cấp vườn hồ Trúc Bạch (phường Quán Thánh); Cải tạo, nâng cấp vườn tiểu cảnh Bãi Nhãn; Cải tạo, nâng cấp vườn hoa hồ Trúc Bạch; Cải tạo, nâng cấp vườn hồ Trúc Bạch (đối diện số nhà 126, 148 phố Trấn Vũ và số 49, 35 phố Trúc Bạch); Cải tạo, nâng cấp vườn hoa phường Trúc Bạch (cạnh Trạm Y tế phường).
Theo đồng chí Tạ Nam Chiến, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, cụm công trình được đầu tư với kinh phí hơn 40 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận và UBND phường Trúc Bạch làm chủ đầu tư. Mục tiêu của cụm công trình là giải quyết vấn đề trật tự đô thị, giúp phương tiện giao thông lưu thông dễ dàng quanh khu vực Hồ Trúc Bạch, rút ngắn quãng đường di chuyển giữa phố Trúc Bạch và phố Trấn Vũ. Đồng thời, dự án hướng đến việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu vực nói riêng và toàn quận Ba Đình nói chung.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố trao Bằng công nhận công trình kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô cho quận Ba Đình
Việc hoàn thành cụm công trình không chỉ góp phần bổ sung thêm cây xanh, vườn hoa cho khu vực mà còn cải thiện môi trường sống, nâng cao chất lượng không gian cảnh quan, sức khỏe người dân và tạo điểm nhấn thu hút du khách. Hơn nữa, khu vực này sẽ trở thành nơi tổ chức sự kiện, lễ hội và các hoạt động văn hóa, tôn vinh giá trị khu vực Đảo Ngọc - Ngũ Xá, kết nối với các điểm du lịch lân cận như Hồ Tây, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cụm công trình hạ tầng kỹ thuật quanh Hồ Trúc Bạch không chỉ cải thiện giao thông và cảnh quan mà còn đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của khu vực. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ mang đến diện mạo mới, liên kết đồng bộ, góp phần giữ gìn những giá trị di sản của Hồ Trúc Bạch - một khu vực có nhiều di tích văn hóa, lịch sử quan trọng, kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai.
Bảo Vy - Thanh Thủy