Sign In

Huyện Thanh Trì kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi: Tự hào truyền thống, quyết tâm phát triển thành quận

11:22 01/02/2025
Sáng 01-02 (mùng 4 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại Khu di tích chiến thắng Ngọc Hồi (thuộc xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì), Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự lễ dâng hương kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789). Tham dự buổi lễ có Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Phạm Quí Tiên cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và huyện Thanh Trì.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Thanh Trì dâng hương tại lễ kỷ niệm 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi mùa Xuân Kỷ Dậu (1789).

Tại buổi lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã thành kính dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Ngọc Hồi, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước chiến công hiển hách của cha ông trong lịch sử giữ nước hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Xuân Phong đã ôn lại những dấu mốc chói lọi trong trận đại phá quân Thanh mùa Xuân năm Kỷ Dậu (1789). Dưới sự lãnh đạo tài tình của Hoàng đế Quang Trung - Nguyễn Huệ, nghĩa quân Tây Sơn đã tiến công thần tốc, phá tan tuyến phòng thủ kiên cố của địch tại đồn Ngọc Hồi - cứ điểm trọng yếu bảo vệ cửa ngõ phía Nam kinh thành Thăng Long. Trận chiến ác liệt đã khiến quân Thanh tháo chạy tán loạn, tạo điều kiện để nghĩa quân quét sạch bóng quân xâm lược, mở đường tiến vào Thăng Long trong niềm hân hoan của nhân dân.

Trải qua 236 năm, chiến thắng Ngọc Hồi vẫn là biểu tượng rực rỡ của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, của trí tuệ quân sự kiệt xuất và lòng yêu nước bất diệt. Đây là minh chứng hùng hồn cho chân lý "Chính nghĩa thắng phi nghĩa", truyền cảm hứng cho các thế hệ người Việt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dâng hương tại buổi lễ 

Tự hào với truyền thống cha ông, huyện Thanh Trì đã và đang không ngừng đổi mới, phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực. Theo Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xuân Phong, năm 2024, huyện đã hoàn thành và vượt 19/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước, thu ngân sách đạt 3.440 tỷ đồng, vượt 108,1% so với dự toán và tăng 41,2% so với năm 2023.

Huyện Thanh Trì tiếp tục ghi dấu ấn trong lĩnh vực giáo dục khi trở thành địa phương đầu tiên của thành phố triển khai mô hình trung tâm giáo dục thông minh. Hiện nay, toàn huyện có 69/73 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 94,5%. Đặc biệt, huyện đã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo, giảm 168/168 hộ cận nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo về 0%.

Trong tiến trình phát triển đô thị, Thanh Trì đang tập trung thực hiện đề án chuyển huyện lên quận, với việc đã hoàn thành 33/34 tiêu chí theo yêu cầu của thành phố. Chỉ còn một tiêu chí duy nhất liên quan đến cân đối thu - chi ngân sách, huyện cam kết sẽ hoàn thành trong năm 2025. Đáng chú ý, Thanh Trì đã trở thành huyện đầu tiên của Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển đô thị hiện đại trong tương lai.

Những thành tựu đạt được trong năm 2024 không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ từ chính quyền và nhân dân Thanh Trì mà còn thể hiện rõ khát vọng vươn lên mạnh mẽ của huyện trong giai đoạn mới. Với quyết tâm đổi mới và phát triển toàn diện, Thanh Trì không chỉ là một vùng đất giàu truyền thống mà đang từng bước khẳng định vị thế đô thị hiện đại, xứng đáng là một trong những địa phương tiên phong trong công cuộc xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp.

Hoàng Lan - Hoàng Mai

Tag:

File đính kèm