
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội chủ trì hội nghị
Huy động sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô
Theo báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội, trong quý III năm 2024, Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình công tác năm với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, trên cơ sở chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và phương châm 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ hiệu quả". Toàn bộ hệ thống chính trị, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã chung sức, đồng lòng trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố.
Thành phố đã chủ động xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để triển khai Luật Thủ đô (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua; đồng thời lập kế hoạch triển khai Quy hoạch Thủ đô trong giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các chính sách này không chỉ mang tính định hướng phát triển bền vững mà còn phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng các yêu cầu phát triển của Thủ đô.
Trong 8 tháng đầu năm 2024, Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước tính đạt 343,6 nghìn tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2023. Công tác tạo việc làm cũng được đẩy mạnh, với 164,1 nghìn lao động được giải quyết việc làm, đạt 99,4% kế hoạch năm và tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước.
Thành ủy đã tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030. Kế hoạch số 258-KH/TU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố đã được xây dựng và triển khai từ ngày 15-7-2024. Đồng thời, công tác tổ chức các sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) cùng với các ngày lễ, kỷ niệm quan trọng khác cũng được chỉ đạo sát sao, nhằm lan tỏa ý nghĩa lịch sử, khơi dậy tình yêu Thủ đô, góp phần xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.
Tại hội nghị, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội đã có bài tham luận, qua đó khái quát những kết quả đã thực hiện trong 9 tháng năm 2024, đồng thời đề xuất ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong những tháng cuối năm 2024.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị
Đoàn kết, phát huy vai trò MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội
Tại hội nghị tổng kết, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao nỗ lực và kết quả mà MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố đã đạt được trong 9 tháng đầu năm 2024.
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội khẳng định, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra, đồng thời tổ chức thành công nhiều hoạt động kỷ niệm ý nghĩa, đặc biệt là chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tạo không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, chủ động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng và chính quyền; nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh. Đặc biệt, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII đã diễn ra thành công, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển”.
Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội đã vận động, tiếp nhận ủng hộ người dân bị thiệt hại do bão số 3. Đến ngày 25-9-2024, Ủy ban đã tiếp nhận đăng ký ủng hộ 189,47 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân. Trong đó, 15,9 tỷ đồng được hỗ trợ cho người dân Thủ đô và 85,94 tỷ đồng dành cho các tỉnh bị thiệt hại, cùng nhiều nhu yếu phẩm.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, trong quý IV, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần tiếp tục phối hợp với các cấp, ngành để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, cần tập trung tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị; Luật Thủ đô (sửa đổi); và Chỉ thị số 24-CT/TU về “Tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội”.
Nhằm chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cần đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, bám sát kế hoạch của Thành ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030. Song song đó, tiếp tục khơi dậy tinh thần yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chính trị của địa phương trong năm 2024 và cả nhiệm kỳ.
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng rằng, với sự đoàn kết và nỗ lực, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong quý IV và cả năm 2024, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô.
Hoàng Lan