Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Quang Nghị; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn.
Tới dự còn có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo các bộ, ngành trung ương; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tây, thành phố Hà Nội; các đồng chí nguyên lãnh đạo quận Hà Đông qua các thời kỳ.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài gắn Huân chương Lao động hạng Ba lên lá cờ truyền thống của quận Hà Đông
Nằm ở phía Tây Nam Thủ đô Hà Nội, Hà Đông là mảnh đất có bề dày lịch sử văn hóa, truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường. Thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến, những “làng đỏ”, “an toàn khu” ở Hà Đông đã nuôi giấu, bảo vệ nhiều cơ quan Trung ương Đảng, Xứ ủy Bắc Kỳ cùng nhiều đồng chí cán bộ cấp cao của Đảng. Trong kháng chiến, nhân dân Hà Đông một lòng đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, của Bác Hồ vừa tham gia chiến đấu, vừa tích cực tăng gia, sản xuất, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Đất nước hòa bình, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Hà Đông đã đoàn kết, khắc phục những khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội dự lễ kỷ niệm
Trong diễn văn kỷ niệm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà cho biết, trong suốt chiều dài 120 năm hình thành và phát triển, qua 8 lần tách nhập, đổi tên và thay đổi địa giới hành chính, Hà Đông luôn xứng đáng với vị thế là trung tâm của tỉnh lỵ Hà Đông, Hà Sơn Bình, Hà Tây xưa và là một quận nội thành của Thủ đô Hà Nội ngày nay.
“Trải qua bao nhiêu thăng trầm của lịch sử; tinh thần đoàn kết, yêu nước, cách mạng của nhân dân Hà Đông đã trở thành một trong những giá trị truyền thống cao quý nhất, bền vững nhất. Và cũng chính tinh thần yêu nước nồng nàn ấy là kim chỉ nam, là bệ phóng vững chắc, đem lại một sức mạnh to lớn, thúc đẩy nhân dân Hà Đông vững bước tiến lên. Hiện nay, Hà Đông là vùng đất giàu tiềm năng, đang vươn mình trở thành đô thị hiện đại, phát triển nhanh, mạnh và toàn diện” - Chủ tịch UBND quận Hà Đông khẳng định.

Phó Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch UBND Quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm
Theo Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hà Đông, những kết quả đạt được luôn gắn liền với sự trưởng thành, không ngừng lớn mạnh của hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở. Từ một chi bộ chỉ có trên 10 đảng viên sau ngày giải phóng; đến nay, Đảng bộ quận đã có 86 tổ chức cơ sở Đảng với gần 23.000 đảng viên. Quá trình đó gắn liền với xây dựng Đảng bộ, chính quyền Hà Đông thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức đảm trách nhiệm vụ lãnh đạo mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó. Hệ thống chính quyền các cấp được củng cố, kiện toàn; năng lực, hiệu quả quản lý, điều hành được nâng lên; đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu; lựa chọn nội dung, lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm, còn khó khăn, vướng mắc để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo...
“Tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và khát vọng vươn lên của cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng với sự đồng hành của các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn, đã kết thành sức mạnh tổng hợp và nguồn lực to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông phát huy truyền thống lịch sử, cách mạng và anh hùng “đoàn kết, sáng tạo, phát triển” xây dựng quận ngày một giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc”- Chủ tịch UBND quận Hà Đông Cấn Thị Việt Hà nhấn mạnh.
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông
Với những thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã trao Huân chương tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông.
Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đã trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội mang dòng chữ “Đoàn kết, sáng tạo, phát triển, xây dựng quận giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông.
Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội phát biểu chúc mừng tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương những đóng góp to lớn và những thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông đã đạt được trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội nêu rõ mục tiêu Thủ đô và đất nước đang chuẩn bị bước sang một giai đoạn phát triển mới theo tư tưởng, quan điểm của Đảng và Nhà nước là đưa nước ta tiếp tục phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị, xã hội quận Hà Đông tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, quyết tâm cao hơn nữa để khai thác, phát huy các tiềm năng, lợi thế, khơi thông nguồn lực, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; tập trung tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, chăm lo, nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, xây dựng quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn hiến, văn minh, hiện đại.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi lễ
Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông
Theo Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, để đạt được mục tiêu trên, quận Hà Đông cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra; nâng cao chất lượng công tác quản lý, xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị; tiếp tục ưu tiên, đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là hệ thống hạ tầng giao thông. Trong đó, tập trung quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của quận và thành phố. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường; phát động các phong trào để huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị quận Hà Đông cần đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế gắn với các sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế cao, xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP của địa phương; đồng thời, chú trọng công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tích cực quảng bá, giới thiệu, liên kết với địa phương để phát triển du lịch kết hợp với phát triển làng nghề truyền thống... Tiếp tục quan tâm chăm lo các đối tượng chính sách, gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Song song, tập trung công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số; duy trì kỷ luật, kỷ cương, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới hơn nữa phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chung sức, đồng lòng, xây dựng quê hương Hà Đông ngày càng phát triển.
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh: “Lễ kỷ niệm 120 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba hôm nay là một dấu ấn quan trọng của quận Hà Đông. Với truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng và những thành tựu đã đạt được, lãnh đạo thành phố tin tưởng rằng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân quận Hà Đông sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua các khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng quận Hà Đông tiếp tục phát triển, đóng góp chung trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại”.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hà Đông, Bí thư Quận ủy Hà Đông Nguyễn Thanh Xuân đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo thành phố Hà Nội và khẳng định sẽ cụ thể hóa vào các chương trình công tác cuả Quận ủy, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng quận Hà Đông ngày một phát triển, giàu đẹp, văn minh trong giai đoạn mới.
Phan Lâm - Linh Vũ - Nguyễn Thành