Việt Nam thúc đẩy Nghị quyết yêu cầu Toà án Công lý quốc tế cho ý kiến tư vấn về biến đổi khí hậu

Việt Nam thúc đẩy Nghị quyết yêu cầu Toà án Công lý quốc tế cho ý kiến tư vấn về biến đổi khí hậu

(ĐCSVN) - Trả lời phỏng vấn của phóng viên, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Đặng Hoàng Giang cho biết, việc tham gia xây dựng Nghị quyết này cũng khẳng định mạnh mẽ quan điểm của Việt Nam là việc giải quyết các vấn đề toàn cầu phải có cách tiếp cận toàn cầu, trên cơ sở coi trọng hợp tác đa phương, coi trọng vai trò của các thể chế đa phương, và nhất là trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ.
Cộng đồng quốc tế kêu gọi ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria
Cộng đồng quốc tế kêu gọi ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria
Các quốc gia Arab và một số nước phương Tây ngày 24/3 đã kêu gọi ngừng bắn trên toàn lãnh thổ Syria để tạo điều kiện cho việc tiếp cận nhân đạo đối...
Khẩn trương hành động để ứng phó với những thách thức ngày càng lớn đối với tài nguyên nước
Khẩn trương hành động để ứng phó với những thách thức ngày càng lớn đối với tài nguyên nước
(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn cầu để định hướng, điều phối các hoạt động khai thác, sử dụng bền vững,...
Hàng triệu trẻ em châu Phi đối mặt với nguy cơ thiếu nước
Hàng triệu trẻ em châu Phi đối mặt với nguy cơ thiếu nước
(ĐCSVN) – Khoảng 190 triệu trẻ em ở 10 nước châu Phi phải đối mặt với nguy cơ cao về các vấn đề liên quan tới nguồn nước như tiếp cận nguồn nước, vệ...
ASEAN cần tăng cường vị thế trong các chuỗi cung ứng toàn cầu
ASEAN cần tăng cường vị thế trong các chuỗi cung ứng toàn cầu

(ĐCSVN) - Theo báo cáo được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố ngày 30/3 bên lề Hội nghị chuyên đề Phát triển Đông Nam Á (SEADS) ở Bali (In-đô-nê-xia), các nền kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) phải tăng cường vị thế của mình trong các chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm thúc đẩy khả năng chống chịu trước những thách thức mới, bao gồm các đại dịch trong tương lai, bất ổn địa chính trị và biến đổi khí hậu.

Chuyển đổi xanh Cơ hội liệu có bị bỏ lỡ
Chuyển đổi xanh: Cơ hội liệu có bị bỏ lỡ?

(ĐCSVN) – Chuyển đổi nền kinh tế truyền thống sang nền kinh tế xanh là xu hướng nhiều quốc gia trên thế giới hướng tới và là con đường mà các nước đang theo đuổi. Tuy nhiên, những thách thức hiện nay đòi hỏi toàn thế giới và mỗi quốc gia cần chuẩn bị tầm nhìn dài hạn trong xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động, mục tiêu tăng trưởng cho tương lai phát triển xanh, hiện đại và bền vững.

Năm 2022 Khoảng 43 000 người tử vong do hạn hán ở Somalia
Năm 2022: Khoảng 43.000 người tử vong do hạn hán ở Somalia

(ĐCSVN) – Theo một báo cáo vừa được Chính phủ Somalia và các tổ chức của Liên hợp quốc công bố, hạn hán kỷ lục đang xảy ra ở quốc gia này có thể đã khiến khoảng 43.000 người tử vong trong năm 2022, và một nửa trong số đó là trẻ dưới 5 tuổi.

Việt Nam sẽ đưa ra các cam kết mạnh mẽ trong việc sử dụng nguồn nước
Việt Nam sẽ đưa ra các cam kết mạnh mẽ trong việc sử dụng nguồn nước

(ĐCSVN) - Việc Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị lần này, tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ về việc tham gia chủ động, tích cực, đóng góp vào các nỗ lực chung trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, góp phần thúc đẩy việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 về Phát triển bền vững và đảm bảo sinh kế cho người dân, không bỏ ai lại phía sau.

Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 35
Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 35

(ĐCSVN) - Các Đối tác ủng hộ vai trò và nỗ lực của ASEAN thời gian qua trong hỗ trợ Myanmar tìm giải pháp khả thi, bền vững cho cuộc khủng hoảng hiện nay thông qua thực hiện Đồng thuận 5 điểm của Lãnh đạo ASEAN; tái khẳng định ủng hộ lập trường nguyên tắc của ASEAN về Biển Đông, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm xây dựng Bộ COC hiệu quả và thực chất, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.

Thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa các đối tác và các nước kém phát triển nhất
Thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa các đối tác và các nước kém phát triển nhất

(ĐCSVN) - Hội nghị lần thứ 5 của Liên hợp quốc về các nước kém phát triển nhất (LDC 5) có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy đối thoại, hợp tác giữa các đối tác và các nước LDC, thúc đẩy hợp tác công – tư và nhiều bên trong huy động các nguồn lực thực hiện Chương trình hành động Đô-ha và các mục tiêu phát triển bền vững.

Việt Nam tích cực thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng thống đốc IAEA
Việt Nam tích cực thảo luận tại cuộc họp của Hội đồng thống đốc IAEA

(ĐCSVN) – Tại cuộc họp định kỳ của Hội đồng thống đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức, đoàn Việt Nam đã tích cực tham gia phát biểu, thảo luận tại nhiều đề mục của kỳ họp, cùng các thành viên Hội đồng thống đốc IAEA thảo luận đóng góp hoàn thiện các dự thảo báo cáo về an ninh, an toàn và ứng dụng kỹ thuật hạt nhân năm 2023.

Việt Nam cam kết tiếp tục triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và UNMISS
Việt Nam cam kết tiếp tục triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ và UNMISS

(ĐCSVN) – Đó là khẳng định của Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Bảo an LHQ diễn ra ngày 3/3 tại trụ sở LHQ (New York, Hoa Kỳ) với đại diện 79 quốc gia cử quân cho Phái bộ Gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan (UNMISS) đã tham dự, dưới sự chủ trì của nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an Mozambique.

Để đạt được các mục tiêu đề ra về biến đổi khí hậu đòi hỏi trí tuệ, tinh thần hợp tác và tình đoàn kết cao
Để đạt được các mục tiêu đề ra về biến đổi khí hậu đòi hỏi trí tuệ, tinh thần hợp tác và tình đoàn kết cao

(ĐCSVN) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh con đường để đạt được các mục tiêu đề ra theo Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu hết sức chông gai, đòi hỏi trí tuệ, tinh thần hợp tác và tình đoàn kết cao; khẳng định cần tăng cường hợp tác và kết nối giữa chính phủ với chính phủ, giữa chính phủ với doanh nghiệp, dùng đầu tư công để dẫn dắt tài chính tư trong bối cảnh tài chính tư là một nguồn lực quan trọng đối với các nỗ lực giảm phát thải.

Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất, tích trữ, vận chuyển năng lượng tái tạo
Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất, tích trữ, vận chuyển năng lượng tái tạo

(ĐCSVN) - Nhấn mạnh sự cần thiết trong hợp tác thực hiện chuyển đổi năng lượng trên toàn cầu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ với lãnh đạo tập đoàn Bechtel về định hướng phát triển các trung tâm điện gió ngoài khơi của Việt Nam, xây dựng hệ thống truyền tải năng lượng tái tạo thông minh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong đó Việt Nam có tiềm năng trở thành trung tâm sản xuất, tích trữ, vận chuyển năng lượng tái tạo, hydro xanh, amoniac xanh…

Liên hợp quốc lo ngại về tình hình bất ổn tại khu vực Bờ Tây
Liên hợp quốc lo ngại về tình hình bất ổn tại khu vực Bờ Tây

(ĐCSVN) - Điều phối viên đặc biệt của Liên hợp quốc về Tiến trình hòa bình Trung Đông Tor Wennesland, ngày 27/2, đã kêu gọi tất cả những người gây ra bạo lực ở khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng phải chịu trách nhiệm; đồng thời cho biết ông cảm khích trước cam kết được người Israel và Palestine đưa ra khi tập trung tại Aqaba vào ngày 27/2 để xoa dịu tình hình tại khu vực.

Năm 2022 Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản đạt mức thấp nhất mọi thời đại
Năm 2022: Tỷ lệ sinh ở Nhật Bản đạt mức thấp nhất mọi thời đại

(ĐCSVN) – Dữ liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố ngày 28/2 cho thấy số trẻ sinh ra ở quốc gia này vào năm 2022 đã giảm xuống mức thấp kỷ lục mới trong năm thứ bảy liên tiếp, lần đầu tiên giảm xuống dưới 800.000 kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1899.

Giám đốc WFP tiếp tục kêu gọi hỗ trợ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria
Giám đốc WFP tiếp tục kêu gọi hỗ trợ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

(ĐCSVN) – Giám đốc điều hành Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP) David Beasley vừa kết thúc chuyến thăm tới vùng Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, tận mắt chứng kiến ​​"sự tàn phá không thể tưởng tượng được" do trận động đất ngày 6/2 gây ra. Khoảng 18 triệu người đã bị ảnh hưởng ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria; hàng chục nghìn người đã thiệt mạng và hàng triệu người bị mất nhà cửa, tài sản và sinh kế.

Liên hợp quốc kêu gọi bảo đảm an toàn cho người di cư
Liên hợp quốc kêu gọi bảo đảm an toàn cho người di cư

(ĐCSVN) – Sau khi ít nhất 45 người đã thiệt mạng ngoài khơi bờ biển Crotone, Italy, hôm 26/2, Tổng thư ký Liên hợp quốc và các cơ quan về người tị nạn và người di cư đang khẩn trương kêu gọi các tuyến đường di chuyển an toàn hơn và các hoạt động cứu hộ mạnh mẽ hơn trên biển.

UNDP kêu gọi cơ cấu lại nợ của các nước đang phát triển
UNDP kêu gọi cơ cấu lại nợ của các nước đang phát triển

(ĐCSVN) – Theo một hướng dẫn mới vừa được Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) công bố ngày 22/2, các nền kinh tế đang phát triển có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ USD nếu thế giới cam kết tái cơ cấu nợ hiện tại và mở rộng khả năng tiếp cận nguồn tài chính hợp lý trong tương lai.

Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình Ukraine
Phiên họp khẩn cấp của Đại hội đồng Liên hợp quốc về tình hình Ukraine

(ĐCSVN) - Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres cho rằng cuộc xung đột làm gia tăng bất ổn khu vực, căng thẳng và chia rẽ toàn cầu, giảm nguồn lực dành cho việc xử lý các cuộc khủng hoảng và vấn đề toàn cầu cấp bách khác, kêu gọi các bên hợp tác để tìm giải pháp hòa bình thực chất, lâu dài dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Khai mạc kỳ họp thường niên lần thứ 61 của Ủy ban đặc biệt về hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ
Khai mạc kỳ họp thường niên lần thứ 61 của Ủy ban đặc biệt về hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

(ĐCSVN) - Các đại biểu đã tập trung thảo luận về các thách thức đang nổi lên đối với hoạt động gìn giữ hòa bình – công cụ thiết yếu của LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh toàn cầu diễn biến phức tạp, lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ ngày càng đối mặt với nhiều rủi ro, nhất là nguy cơ bị tấn công, tai nạn bom mìn, tác động của dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Pháp Tăng cường tài trợ và hợp tác cho các cơ sở hạ tầng bền vững tại Việt Nam
Pháp: Tăng cường tài trợ và hợp tác cho các cơ sở hạ tầng bền vững tại Việt Nam

(ĐCSVN) - Chuyến công tác của Tổng Giám đốc AFD Rémy Rioux tại Việt Nam trong khuôn khổ nhiệm vụ đồng chủ trì Nhóm công tác số 3 dành riêng cho tài trợ cơ sở hạ tầng bền vững với mục tiêu đưa ra các đề xuất và khuyến nghị cụ thể nhằm sử dụng nguồn vốn đầu tư công và tư cần thiết để thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững.

Bolivia ghi nhận 8 700 ca sốt xuất huyết kể từ đầu năm 2023
Bolivia ghi nhận 8.700 ca sốt xuất huyết kể từ đầu năm 2023

(ĐCSVN) - Kể từ đầu năm đến nay, Bolivia đã ghi nhận tổng số 8.700 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 29 ca đã tử vong. Trước sự gia tăng đột biến số ca mắc, Bộ Y tế nước này đã khẳng định tầm quan trọng của việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.