Ápganixtan: Nổ bom đe dọa chính khách

Chủ nhật, 10/01/2010 10:18

Ít nhất 1 người thiệt mạng và 5 người bị thương sáng 9/1 khi chiếc xe chở họ cán phải một quả bom cài bên đường tại huyện Pécman (Paghman), cách thủ đô Cabun của Ápganixtan khoảng 20 km về phía Tây.

Một thông cáo báo chí của Bộ Nội vụ Ápganixtan cho biết vụ nổ trên nhằm vào chiếc xe chở ông Môhamat Raphi Tahiri (Mohammad Rafi Tahiri), một ứng cử viên tranh cử Hội đồng tỉnh Oađắc (Wardak), xảy ra lúc 10 giờ30 phút sáng làm 1 trong số cận vệ của ông Tahiri thiệt mạng và làm 5 người khác bị thương. Ông Tahiri đã may mắn thoát chết trong vụ này.

Tháng trước, một vụ tấn công tương tự cũng xảy ra ở huyện trên nhằm vào một nghị sĩ làm 6 bảo vệ bị thiệt mạng./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực