Australia: Nắng nóng lên tới mức kỷ lục

Thứ năm, 07/01/2010 20:07

(ĐCSVN) - Theo Văn phòng Khí tượng Quốc gia, Australia vừa trải qua 10 năm nắng nóng nhất trong lịch sử. Kể từ năm 1940 trở lại đây, mỗi thập kỷ qua đi đều ghi nhận mức nhiệt độ cao hơn giai đoạn trước đó.

Văn phòng Khí tượng Australia vừa công bố các số liệu cho thấy hiện tượng nóng lên của khí hậu toàn cầu diễn ra tương tự như những dự báo của Nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu (GIEC) khẳng định trước đó.

Quốc gia này cũng đồng thời nhấn mạnh thập kỷ vừa qua là giai đoạn nóng nhất trong lịch sử, với nhiều làn sóng khí hậu nóng cùng hàng loạt thảm họa tự nhiên như bão lũ, hạn hán, bão cát, hay tình trạng khan hiếm nghiêm trọng nguồn nước sinh hoạt. 2009 cũng là năm nóng thứ hai kể từ khi bắt đầu đưa ra các số liệu thống kê với nhiệt độ tăng 0,9°C so với mức trung bình. Nhiệt độ trong suốt 10 năm vừa qua cũng đã tăng 0,48°C so với thập kỷ trước. Văn phòng Khí tượng cũng dự báo rằng năm 2010 vẫn là một năm nắng nóng với nhiệt độ trung bình có thể tăng lê từ 0,5 đến 1°C.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực