Bảo đảm tiếp cận giáo dục cho trẻ em châu Phi

Thứ tư, 11/05/2016 15:14
(ĐCSVN) – Bảo vệ trường học khỏi các cuộc tấn công và sử dụng vào mục đích quân sự là điều cần thiết để đảm bảo tiếp cận giáo dục cho trẻ em châu Phi, một quan chức Liên hợp quốc ngày 10/5 khẳng định.


Một lớp học ở Bamako, Mali (Ảnh: UN)

Bà Leila Zerrougui, đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về trẻ em và xung đột vũ trang cho biết: “Các trường học ở Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo, Libya, Mali, Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Sudan đã bị đánh cắp, cướp phá, hư hại và phá hủy trong các hoạt động quân sự, lấy đi của trẻ em những quyền cơ bản trong giáo dục, đặt tương lai của cả một thế hệ trước nhiều nguy cơ”.

Theo bà, các cuộc tấn công nhằm vào trường học và việc sử dụng trường học vào mục đích quân sự đã trở thành tình trạng chung của các cuộc xung đột hiện nay, với những hậu quả lâu dài, đặc biệt là đối với hệ thống giáo dục. Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký nhấn mạnh, gánh nặng đặt trên vai của cộng đồng và xã hội sau xung đột trong việc xây dựng lại hoặc sửa chữa trường học, cũng như đưa những giáo viên được đào tạo quay trở lại.

Bà cho rằng, Liên minh châu Phi và các nước thành viên có thể và cần làm nên sự khác biệt thông qua các biện pháp nhằm chấm dứt hoặc ngăn chặn các cuộc tấn công vào trường học theo luật pháp quốc gia và cần giam giữ những người chịu trách nhiệm.

Bà kêu gọi các quốc gia thành viên của Liên minh châu Phi ủng hộ Tuyên bố Trường học An toàn, được đưa ra năm 2015 thông qua một tiến trình chính trị liên chính phủ và cam kết thực hiện “Hướng dẫn Bảo vệ các trường học và trường đại học khỏi việc sử dụng quân sự trong xung đột vũ trang” được thông qua vào tháng 12/2014. Tuyên bố này đã được nhất trí bởi 15 quốc gia châu Phi./.

Kiều Giang (theo UN, ReliefWeb)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực