Dân số Hàn Quốc tăng lên 50 triệu người vào cuối tháng 1/2010

Thứ sáu, 29/01/2010 19:59

(ĐCSVN) - Chính phủ Hàn Quốc hôm nay (29/1) cho biết, dân số của nước này sẽ lên tới con số hơn 50 triệu người vào cuối tháng 1/2010.

 
 Dân số Hàn Quốc tăng đều đặn trong vài thập kỷ
trở lại đây                        (Ảnh: Korean Times)
Luật sửa đổi của Hàn Quốc đã bổ sung những người không có địa chỉ định cư lâu dài thêm vào lực lượng dân số. Nhờ có điều này, 289.000 người trước đây không được chấp nhận đăng ký cư trú vì nhiều lý do đã được bổ sung vào lực lượng dân số Hàn Quốc.

Theo thống kê của Bộ Hành chính và An ninh công Hàn Quốc, dân số Hàn Quốc sẽ là 50.062.000 người vào cuối tháng 1/2010, tăng từ con số 49.773.145 người vào cuối năm 2009.

Dân số Hàn Quốc tăng đều đặn trong vài thập kỷ trở lại đây. Trung bình mỗi năm, dân số Hàn Quốc tăng thêm 200.000 người. Năm 1969 dân số Hàn Quốc là 30 triệu người, con số này năm 1983 là 40 triệu người.

Theo một số liệu năm 2009, tỉnh Gyeonggi có dân số đông nhất Hàn Quốc, với 11,29 triệu người; tiếp theo đó là Seoul với 10,2 triệu người; Busan là 3,56 triệu người; tỉnh phía nam Gyeongsang là 3,22 triệu người và Incheon là 2,69 triệu người.

Hàn Quốc phải đối mặt với nguy cơ xã hội ngày càng già đi, làm tăng gánh nặng lên quỹ trợ cấp và nguồn nhân lực. Trong một vài năm trở lại đây, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc đã được cải thiện, góp phần cải thiện điều này./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực