Indonesia triển khai kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh mỗi năm

Thứ tư, 27/01/2010 15:58

 
Phá rừng tràn lan tại Indonesia (Ảnh tư liệu)
(ĐCSVN) – Ngày 26/1, Tổng thống Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, đã tuyên bố cho biết quốc gia này dự kiến triển khai kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh mỗi năm và quyết liệt đấu tranh chống tình trạng phá rừng nhằm bảo vệ trái đất trước hiện tượng biến đổi khí hậu.

Theo ông Susilo Bambang Yudhoyono, hiện nay, Indonesia đã đặt kế hoạch trồng 100 triệu cây xanh mỗi năm với mục đích khắc phục dần dần tình trạng mất rừng trồng do việc chặt đốn cây bất hợp pháp và nạn phá rừng tràn lan. Trong bài phát biểu nhân dịp chính thức công bố lộ trình hành động, Tổng thống Indonesia cho biết: “Chúng tôi đã ấn định mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh mỗi năm. Vào thời điểm này, chúng tôi đã đặt kế hoạch trồng 100 triệu cây”.

Tổng thống cũng đồng thời cảnh báo quần đảo Indonesia sẽ có thể bị mất đi một phần lãnh thổ nếu mực nước biển tiếp tục dâng cao. “Hãy cứu lấy rừng của chúng ta, đấu tranh chống chặt phá rừng bất hợp pháp. Hãy cố gắng hết sức để ngăn chặn trái đất trở nên nóng hơn”, ông tuyên bố.

Indonesia là quốc gia chiếm 1/10 số rừng nhiệt đới còn tồn tại trên thế giới, trong đó có nhiều loại thực vật và động vật quý hiếm. Tuy nhiên, theo sách kỷ lục Guinness, nạn chặt phá rừng diễn ra ở đây nhanh hơn bất cứ nơi nào trên thế giới, với mức trung bình 2 triệu hecta rừng biến mất mỗi năm, cao gấp đôi mức trung bình những năm 1980. Tình trạng phá rừng đáng báo động này đã khiến Indonesia với 237 triệu dân trở thành nước đứng thứ 3 trên bảng danh sách các quốc gia chịu nhiều biến đổi khí hậu nhất.

Hiện tại, Indonesia chiếm 8% lượng khí thải độc hại gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu, mặc dù quốc gia này chỉ chiếm không quá 1% lượng đất đai bao phủ thế giới.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực