Lại xảy ra một vụ khủng bố tương tự vụ ở Mumbai

Thứ năm, 07/01/2010 10:52

  
Khách sạn Taj Mahal - một trong những địa điểm bị tấn công trong vụ khủng bố Mumbai.
             (Ảnh: Sky News)
 
Chiều 6/1, một nhóm khủng bố đã thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại thành phố Srinagar thuộc bang Jammu và Kashmir ở Tây Bắc Ấn Độ, làm 1 cảnh sát thiệt mạng và 3 người bị thương, trong đó có một nhà báo.

Nguồn tin cảnh sát cho biết những phần tử Hồi giáo cực đoan thuộc các nhóm tấn công liều chết "Fidayeen" tương tự những tên khủng bố trong vụ tấn công Mumbai cuối năm 2008 đã thực hiện vụ tấn công này.

Hiện chúng vẫn cố thủ trong một khách sạn bên cạnh cây cầu cổ Amira Kadal ở khu vực quảng trường Lal Chowk. Hiện cảnh sát vẫn đang đọ súng với bọn khủng bố. Có tin bọn khủng bố đã ném lựu đạn vào một nhóm cảnh sát sau đó xả đạn ra các khu vực xung quanh.

Hiện cảnh sát chưa xác định rõ có bao nhiêu tên khủng bố tham gia cuộc tấn công này. Lực lượng an ninh đã phong tỏa toàn bộ khu vực chiến sự và sơ tán người dân.

Trong khi đó, đã có ít nhất 4 binh sĩ thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết bên ngoài doanh trại quân đội ở Tarar Khal, Đông Nam Muzaffarabad, gần đường phân chia ranh giới với Ấn Độ ở khu vực Kashmir do Pakistan kiểm soát.

Vụ đánh bom xảy ra một ngày sau khi Tổng thống Asif Ali Zardari đến thăm khu vực này và là vụ thứ 4 ở khu vực Kashmir, Pakistan kể từ tháng 6/2009.

Vài giờ sau đó, một máy bay không người lái của Mỹ đã phóng 2 quả tên lửa xuống một công sự ở làng Sanzali, cách thị trấn Miranshah 30km về phía Tây, thuộc tỉnh Bắc Waziristan, gần biên giới Pakistan và Afghanistan, tiêu diệt 5 tay súng. Đây là vụ bắn tên lửa thứ hai trong vòng 1 ngày.

Trước đó, một máy bay do thám Mỹ cũng bắn tên lửa vào khu vực Miransa làm 6 người chết và 5 người khác bị thương./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực