Mỹ cam kết cắt giảm 28% lượng khí thải trong vòng 10 năm tới

Thứ hai, 01/02/2010 11:36

 
(ĐCSVN) – Cuối tuần qua. chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã đưa ra cam kết cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính xuống 28% trong vòng 10 năm tới. Đây được xem là lời hứa cụ thể bằng con số được Mỹ công bố ngay khi năm mới vừa bắt đầu.

Tổng thống Barack Obama cho biết: chỉ trong năm 2008, chính quyền của ông đã phải bỏ ra tới hơn 24,5 tỷ USD để đầu tư cho sản xuất điện và nhiên liệu đốt. Nền kinh tế Mỹ vốn vẫn luôn được xem là nhà tiêu thụ năng lượng nhiều vào bậc nhất thế giới.

Theo người đứng đầu Nhà Trắng, để đạt được mục tiêu vừa đưa ra, chính phủ Mỹ cần phải giảm thiểu lượng tiêu thụ năng lượng tương ứng với khoảng 205 triệu thùng dầu và khoảng 17 triệu ô tô lưu thông trên đường mỗi năm./.

 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực