Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn

Pakistan ban bố tình trạng khẩn cấp vì mưa lớn

(ĐCSVN) - Mưa lớn và sét đánh đã khiến ít nhất 49 người dân Pakistan thiệt mạng trong 3 ngày qua.
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
Việt Nam luôn nghiêm túc và tích cực thực hiện các cam kết quốc tế về quyền con người
(ĐCSVN) - Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt, các báo cáo của các cơ quan Liên hợp quốc và các bên liên quan về Việt Nam có rất nhiều nội dung...
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
BII và FMO tài trợ 50 triệu USD hỗ trợ lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Đông Nam Á
(ĐCSVN) - Ngày 15/4/2024, tại Hà Nội, Tổ chức Đầu tư Quốc tế Anh (BII) và Ngân hàng phát triển doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã công bố khoản cho vay trị...
Việt Nam đóng góp 500 000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine
Việt Nam đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho người dân Palestine
(ĐCSVN) - Tại buổi làm việc, bà Greta Gunnarsdottir cảm ơn và đánh giá cao Chính phủ Việt Nam đã đóng góp 500.000 USD để cứu trợ nhân đạo khẩn cấp cho...
Giải pháp cấp bách cho vấn đề khủng hoảng lương thực toàn cầu
Giải pháp cấp bách cho vấn đề khủng hoảng lương thực toàn cầu

(ĐCSVN) – Liên tiếp những con số thống kê về lạm phát giá lương thực được công bố, trong khi cảnh báo về nguy cơ xảy ra nạn đói tại nhiều quốc gia cũng liên tục được đưa ra trong những ngày qua. Thế giới liệu có phải đối mặt với cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng và chúng ta có tìm được giải pháp thực sự hiệu quả nhằm bảo đảm nguồn thức ăn nuôi sống chính bản thân mình?

Thế giới trước nỗi lo bùng phát dịch cúm gia cầm trên người
Thế giới trước nỗi lo bùng phát dịch cúm gia cầm trên người

(ĐCSVN) – Không giống như virus corona, virus cúm H5N1 đã được nghiên cứu trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, sự lây lan gần đây của bệnh cúm gia cầm ở các loài động vật có vú đã làm dấy lên lo ngại rằng loại virus này có thể là mối đe dọa lây nhiễm tiếp theo đối với con người sau COVID-19.

WHO kêu gọi bảo vệ các cơ sở y tế trong xung đột
WHO kêu gọi bảo vệ các cơ sở y tế trong xung đột

(ĐCSVN) – Ngày 8/4, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi nỗ lực để bảo vệ các cơ sở chăm sóc sức khỏe và nhân viên y tế khỏi bạo lực có chủ đích trong các cuộc xung đột.

Việt Nam đóng góp tích cực, cam kết mạnh mẽ vào công việc của Hội đồng Nhân quyền LHQ
Việt Nam đóng góp tích cực, cam kết mạnh mẽ vào công việc của Hội đồng Nhân quyền LHQ

(ĐCSVN) - Trong phát biểu tại phiên khai mạc, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, các quyền con người chỉ có thể được bảo đảm tốt nhất khi hòa bình, ổn định, luật pháp quốc tế được duy trì và tôn trọng, Nhà nước đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách và bảo đảm phát triển bao trùm và bền vững.

“Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình”
“Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình”

(ĐCSVN) - Năm nay, Liên hợp quốc chọn chủ đề “Bảo vệ cuộc sống, xây dựng hòa bình” cho Ngày Quốc tế nhận thức bom mìn và Hỗ trợ hành động tháo dỡ bom mìn (4/4) để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và thúc đẩy hòa bình trong các khu vực xung đột, chống sử dụng bom mìn bừa bãi, sát hại thường dân vô tội.

Bùng phát dịch COVID-19 ở nhà tù của Thái Lan
Bùng phát dịch COVID-19 ở nhà tù của Thái Lan

(ĐCSVN) – Giới chức y tế Thái Lan đang chuẩn bị mở một trung tâm hoạt động khẩn cấp (EOC) để kiểm soát tình hình COVID-19 tại nhà tù tỉnh Prachuap Khiri Khan - nơi đã xác nhận 79 ca mắc COVID-19 và xuất hiện các cụm lây nhiễm.

Diễn đàn Ngoại giao Antalya 2024 “Thúc đẩy ngoại giao trong thời kỳ khủng hoảng”
Diễn đàn Ngoại giao Antalya 2024: “Thúc đẩy ngoại giao trong thời kỳ khủng hoảng”

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh, cục diện thế giới và khu vực đang trải qua những chuyển đổi sâu sắc. Hơn lúc nào hết châu Á – Thái Bình Dương cần bảo đảm duy trì một cấu trúc khu vực rộng mở, minh bạch, tự cường, bao trùm và dựa trên luật lệ, trong đó ASEAN đóng vai trò trung tâm.

Cảnh báo tác động thảm khốc của việc gia tăng lượng rác thải toàn cầu
Cảnh báo tác động thảm khốc của việc gia tăng lượng rác thải toàn cầu

(ĐCSVN) - Thế giới đã thải ra 2,3 tỷ tấn rác đô thị vào năm ngoái và con số này có thể sẽ tăng thêm hơn 60% nữa vào năm 2050. Đây là những dữ liệu do Liên hợp quốc đưa ra ngày 28/2, cùng với cảnh báo về những hậu quả tàn khốc đối với sức khỏe con người, nền kinh tế và môi trường do kịch bản này mang lại.

Không bao giờ được phép thất bại trước các nỗ lực vì quyền con người
Không bao giờ được phép thất bại trước các nỗ lực vì quyền con người

(ĐCSVN) - Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, bất kỳ sự gia hạn nào thêm đối với hoạt động trên bộ của Israel ở phía Nam Dải Gaza “sẽ không chỉ gây ra nỗi kinh hoàng cho hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn ở đây mà còn là "đóng chiếc đinh cuối cùng vào cỗ quan tài" của các chương trình viện trợ của chúng ta”.

Thuế các-bon của EU tác động hạn chế tới phát thải mà không cần các nỗ lực toàn cầu
Thuế các-bon của EU tác động hạn chế tới phát thải mà không cần các nỗ lực toàn cầu

(ĐCSVN) - Phí nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU) đối với các sản phẩm thâm dụng các-bon được kỳ vọng có tác động hạn chế tới biến đổi khí hậu và chỉ có tác động tiêu cực nhẹ tới các nền kinh tế ở châu Á và Thái Bình Dương, theo một nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) được công bố ngày hôm nay (26/2).

Đối thoại Raisina lần thứ 9  Xung đột, Cạnh tranh, Hợp tác, Tạo dựng
Đối thoại Raisina lần thứ 9: "Xung đột, Cạnh tranh, Hợp tác, Tạo dựng"

(ĐCSVN) - Với chủ đề "Xung đột, Cạnh tranh, Hợp tác, Tạo dựng", trong đó chủ yếu xoay quanh các vấn đề về chiến tranh và hòa bình, phát triển công nghệ, dân chủ, cải tổ chủ nghĩa đa phương…, Hội nghị năm nay quy tụ 2.500 đại biểu, trong đó bao gồm nhiều lãnh đạo, quan chức cấp cao cũng như nhiều nhà nghiên cứu và học giả đến từ hơn 100 quốc gia trong và ngoài khu vực.

Tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ
Tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ

(ĐCSVN) - Tham tán Công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong hoạt động gìn giữ hoà bình; kêu gọi LHQ và các phái bộ tạo môi trường công tác an toàn, thuận lợi hơn nữa cho phụ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình. Việt Nam cam kết cố gắng duy trì tỷ lệ nữ tham gia lực lượng gìn giữ hoà bình cao hơn mục tiêu mà LHQ đề ra

Phiên họp thường niên của Ủy ban đặc biệt về Hiến chương LHQ
Phiên họp thường niên của Ủy ban đặc biệt về Hiến chương LHQ

(ĐCSVN) - Nội dung của phiên họp năm nay tập trung thảo luận vai trò của Hiến chương LHQ trong việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình cũng như thực tiễn sử dụng biện pháp môi giới trong giải quyết tranh chấp.

Tích cực góp phần giải quyết tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực
Tích cực góp phần giải quyết tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

(ĐCSVN) - Phát biểu tại phiên thảo luận, Tham tán công sứ Nguyễn Hoàng Nguyên, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại LHQ khẳng định, Việt Nam cam kết đóng góp tích cực vào nỗ lực toàn cầu nhằm duy trì hòa bình, an ninh quốc tế thông qua hợp tác giải quyết tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực.

Việt Nam ưu tiên xây dựng xã hội toàn diện, công bằng, tự cường
Việt Nam ưu tiên xây dựng xã hội toàn diện, công bằng, tự cường

(ĐCSVN) - Tham tán Công sứ Lê Thị Minh Thoa, Phó Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại LHQ tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 về sự phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên của Việt Nam là xây dựng một xã hội toàn diện, công bằng, tự cường, không ai bị bỏ lại phía sau.

Hướng đến sự ổn định, bền vững, kết nối trên các vùng biển và đại dương
Hướng đến sự ổn định, bền vững, kết nối trên các vùng biển và đại dương

(ĐCSVN) - Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ của ASEAN về tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý và ngoại giao, thực hiện Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử (COC) thực chất, hiệu lực, phù hợp với UNCLOS.

Ưu tiên hàng đầu của LHQ là thúc đẩy hòa bình, ngăn chặn chiến tranh và xung đột
Ưu tiên hàng đầu của LHQ là thúc đẩy hòa bình, ngăn chặn chiến tranh và xung đột

(ĐCSVN) - Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ), nhấn mạnh hòa bình và ổn định là điều kiện tiên quyết và các quốc gia thành viên cần tuân thủ luật pháp quốc tế, Hiến chương LHQ, kiềm chế sử dụng vũ lực và giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình.

Việt Nam khẳng định cam kết chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh tại IPMF-3
Việt Nam khẳng định cam kết chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh tại IPMF-3

(ĐCSVN) - Phát biểu chính mở đầu tại phiên thảo luận trên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã khẳng định cam kết chống biến đổi khí hậu và chuyển đổi xanh mạnh mẽ của Việt Nam, từ COP-26 đến việc trở thành một trong ba nước đầu tiên thiết lập Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

WHO cảnh báo COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan
WHO cảnh báo COVID-19 vẫn đang tiếp tục lây lan

(ĐCSVN) – Ngày 10/1, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng cảnh báo về sự lây lan của dịch COVID-19 khi mà các cuộc tụ tập trong các dịp lễ hội và biến thể JN.1 thống trị toàn cầu đã thúc đẩy sự lan rộng của COVID-19 trên toàn thế giới vào tháng 12 năm ngoái.

2023 là năm nóng nhất trong lịch sử
2023 là năm nóng nhất trong lịch sử

(ĐCSVN) - 2023 là năm nóng nhất kể từ khi các kỷ lục về nhiệt độ bắt đầu được ghi nhận từ năm 1850. Đây cũng là năm có nhiệt độ trung bình tất cả các ngày cao hơn 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp, với nền nhiệt có thể vượt quá nhiệt độ của bất kỳ giai đoạn nào trong ít nhất 100.000 năm qua.