Tình báo Mỹ: Al Qaeda có kế hoạch tấn công thủ đô Xana của Yêmen

Thứ hai, 04/01/2010 10:53
Các cơ quan tình báo Mỹ đã nhận được thông tin cho biết tổ chức khủng bố Al Qaeda đang lên kế hoạch tấn công một mục tiêu tại thủ đô Xana (Sanaa) của Yêmen. Đây là tuyên bố của ông Giôn Brennan (John Brennan), trợ lý cấp cao về an ninh nội địa và chống khủng bố của Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama (Barack Obama) ngày 3/1.

Phát biểu trên đài truyền hình CNN của Mỹ, ông Brennan cho biết có những dấu hiệu cho thấy hiện Al Qaeda và các phần tử cực đoan khác đang tích cực hoạt động nhằm đánh giá khả năng quốc phòng của Mỹ cũng như thực hiện một cuộc tấn công vào nước Mỹ. Oasinhtơn (Washington) buộc phải đóng cửa sứ quán của mình tại Xana do lo ngại bị tấn công sau khi có những bằng chứng cho thấy tổ chức Al Qaeda tại Bán đảo Arập tiếp tục có những đe dọa tấn công các lợi ích của Mỹ ở Yêmen.

Theo ông Brennan, nguy cơ về an ninh đối với Mỹ và phương Tây sẽ không thể loại bỏ chừng nào Chính phủ Yêmen không giải quyết được tận gốc mối đe dọa này từ các phần tử khủng bố trong nước. Ngoài ra, ông cũng khẳng định Mỹ sẽ không mở thêm một mặt trận mới chống khủng bố tại Yêmen.

Ngay sau khi Mỹ quyết định đóng cửa Đại sứ quán tại Yêmen, Anh cũng đã đóng cửa Đại sứ quán của mình tại Xana do các lo ngại về an ninh. Trong khi đó, Tây Ban Nha cũng đã quyết định sẽ đóng cửa Đại sứ quán ở Yêmen vào ngày 4 và 5/1 tới.

Các động thái trên diễn ra sau khi mạng lưới Al-Qaeda tại Bán đảo Arập, trong tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ đánh bom bất thành một máy bay Mỹ ngày Giáng sinh vừa qua, đã kêu gọi tiếp tục tấn công người phương Tây ở Bán đảo Arập./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực