Trung Quốc: Số lượng người nhiễm cúm A/H1N1 giảm trong tháng 1/2010

Thứ năm, 04/02/2010 10:56

(ĐCSVN) – Ngày 3/2, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, trong tuần qua có 13 trường hợp tử vong do cúm A/H1N1, giảm 7 trường hợp so với tuần trước đó.

Theo bản báo cáo hàng tháng vừa được công bố trên trang web chính thức của Bộ này, số lượng các trường hợp tử vong do cúm A/H1N1 được ghi nhận đã giảm xuống trong vòng 4 tuần liên tiếp. Trung Quốc đã có 620 trường hợp khẳng định nhiễm cúm A/H1N1 trong khoảng thời gian từ 25-31/1, thấp hơn rất nhiều so với con số 1.074 trường hợp được thống kê vào tuần trước đó.

Bộ Y tế Trung Quốc cũng nhấn mạnh quốc gia này cần tăng cường hành động nhằm hạn chế các nguy cơ lây nhiễm cúm A/H1N1 trong thời gian cận kề với lễ hội Mùa Xuân hay dịp Tết đón năm mới. Trong giai đoạn này, rất nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt là các công nhân và sinh viên, trở về với gia đình.

Cúm A/H1N1 đã khiến 127 người tử vong trong vòng bốn tuần đầu năm mới 2010, nâng bảng tổng kết số người tử vong lên 775 người trên toàn lãnh thổ Trung Quốc.

Ngày 31/1, hơn 74 triệu người Trung Quốc đã được tiêm vác-xin chống cúm A/H1N1.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực