ITAR-TASS: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Nga nhằm góp phần tăng cường quan hệ hợp tác song phương

Thứ năm, 08/07/2010 14:46

Đưa tin về chuyến thăm chính thức LB Nga bắt đầu từ ngày 8/7 của Tổng Bí thư BCHTƯ Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh, Hãng thông tấn ITAR-TASS của Nga cùng ngày khẳng định TBT Nông Đức Mạnh thăm Nga nhằm thảo luận việc tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, trước hết trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế.

ITAR-TASS nêu rõ chuyến thăm này được thực hiện theo lời mời của Tổng thống Nga Đmitơri Métvêđép (Dmitry Medvedev) và cuộc hội đàm cấp cao Nga/Việt sẽ diễn ra ngày 9/7 tại Điện Cremli (Kremlin). Đồng thời, TBT Nông Đức Mạnh sẽ có các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo khác của Nga. Theo dự kiến, hai bên sẽ ký 4 văn kiện hợp tác trong các lĩnh vực dầu-khí. Phía Nga đánh giá cao kết quả hợp tác Nga/Việt trong lĩnh vực này, trước hết là kết quả hoạt động của Xí nghiệp liên doanh "Vietsovpetro", hiện đã lọt vào danh sách những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới. Ngoài ra, hai bên sẽ bàn dự án xây dựng Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên của Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận, dự kiến khởi công vào năm 2014 và đưa vào hoạt động năm 2020, cũng như thảo luận triển vọng hợp tác về du lịch.

ITAR-TASS nêu rõ quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai nước đang phát triển hiệu quả với kim ngạch trao đổi hàng hóa năm 2009 lên hơn 1,7 tỷ USD và hai bên dự kiến nâng lên mức 3 tỷ USD trong năm nay. ITAR-TASS kết luận: Công trình xây dựng Trung tâm văn hóa - thương mại Hà Nội tại quận Đông-Bắc Mátxcơva và công trình xây dựng "Nhà Mátxcơva" tại Hà Nội sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác Nga/Việt./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực