Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách của Việt Nam ở vùng đồng bào Khmer

Dư luận Campuchia đánh giá cao chính sách của Việt Nam ở vùng đồng bào Khmer

(ĐCSVN) - Trong những ngày qua, các cơ quan báo chí, truyền thông sở tại đăng tải nhiều chủ đề bài viết với nhiều hình ảnh đi kèm, giới thiệu những đổi thay ở vùng đồng bào Khmer Nam bộ, được xem là thành quả từ các chương trình, dự án hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào dân tộc Khmer nói riêng của Đảng và Nhà nước Việt Nam.
Việt Nam nằm trong nhóm cao về Chỉ số phát triển con người HDI
Việt Nam nằm trong nhóm cao về Chỉ số phát triển con người (HDI)
(ĐCSVN) - Giá trị HDI của Việt Nam năm 2022 là 0,726, đứng thứ 107 trên 193 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từ năm 1990 đến năm 2022, giá trị HDI của Việt...
Tăng cường cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các nước
Tăng cường cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và các nước
(ĐCSVN) - Trong khuôn khổ Diễn đàn Ngoại giao Antalya 2024, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hằng đã có các cuộc làm việc với một số quan chức các nước.
Chuyến thăm Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
Chuyến thăm Australia của Thủ tướng Phạm Minh Chính có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
(ĐCSVN) - Đây là khẳng định của Đại sứ Australia tại Việt Nam Andrew Goledzinowski nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự...
Truyền thông quốc tế tin tưởng Việt Nam sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh
Truyền thông quốc tế tin tưởng Việt Nam sẽ kiểm soát tốt dịch bệnh

(ĐCSVN) – Sau khi Việt Nam xuất hiện trở lại các ca mắc COVID-19 sau hơn 3 tháng không có ca mắc mới trong cộng đồng, truyền thông quốc tế đã có những bài viết đánh giá cao về công tác phòng chống dịch và bày tỏ sự tin tưởng vào việc kiểm soát dịch bệnh của Việt Nam.

Trưởng đại diện JICA Shimizu Akira Tin tưởng vào khả năng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam
Trưởng đại diện JICA Shimizu Akira: Tin tưởng vào khả năng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam

(ĐCSVN) – “Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nhưng so với nhiều nước khác thì kinh tế Việt Nam vẫn có thể tăng trưởng tốt. Tôi nghĩ vẫn có thể phát triển ở mức từ 4 đến 4,8% GDP trong năm nay”. Đây là nhận định của ông Shimizu Akira – Trưởng đại diện Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Việt Nam là tấm gương phản chiếu các lý tưởng và giá trị ASEAN
Việt Nam là "tấm gương" phản chiếu các lý tưởng và giá trị ASEAN

Việt Nam ngày càng trở thành "tấm gương" phản chiếu những lý tưởng và giá trị mà ASEAN có thể mang lại cho nhân dân các nước trong khu vực. Đây là nhận định được ông Ahmad Ibrahim Almutaqqi, Giám đốc Chương trình nghiên cứu ASEAN thuộc Trung tâm Habibie (Indonesia) đưa ra khi trao đổi với phóng viên TTXVN thường trú tại Jakarta.

Thành công trong cuộc chiến chống COVID-19 đã nâng cao vị thế của Việt Nam
Thành công trong cuộc chiến chống COVID-19 đã nâng cao vị thế của Việt Nam

(ĐCSVN) - Thành công trong cuộc chiến chống COVID-19 không chỉ giúp nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn đưa Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư và du khách nước ngoài. Đây là những đánh giá của Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Lochen trong cuộc trả lời phỏng vấn với Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đề cao vai trò của tranh cổ động trong cuộc chiến COVID-19 tại Việt Nam
Đề cao vai trò của tranh cổ động trong cuộc chiến COVID-19 tại Việt Nam

(ĐCSVN) – Trong bài viết trên tờ “Mùa xuân nước Nga” (Rusvena), Chủ tịch Hội đồng Chuyên gia Quỹ Nghiên cứu Á -Âu của Nga (EIF) Grigory Trofimchuk cho rằng việc tuyên truyền qua áp phích và tranh cổ động chính là “vũ khí chủ chốt” giúp Việt Nam thành công trong cuộc chiến chống COVID-19 và con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Dư luận thế giới hoan nghênh Việt Nam phê chuẩn EVFTA và EVIPA
Dư luận thế giới hoan nghênh Việt Nam phê chuẩn EVFTA và EVIPA

(ĐCSVN) – Trong tuần qua, báo chí thế giới tiếp tục có những bài viết đánh giá việc Việt Nam phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) sẽ mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp châu Âu tiếp cận với thị trường Việt Nam và ngược lại.

Cánh cửa đối thoại Mỹ - Triều đang dần khép lại
Cánh cửa đối thoại Mỹ - Triều đang dần khép lại?

(ĐCSVN) – Ngày 12/6/2018, cả thế giới hướng tâm điểm chú ý về hòn đảo Sentosa (Singapore) để theo sát từng diễn biến cuộc gặp gỡ thượng đỉnh lần đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ D.Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Tuy nhiên, đã 2 năm trôi qua, những tia hy vọng về một tương lai xóa bỏ sự thù địch trong mối quan hệ Mỹ - Triều đang ngày càng trở nên mờ nhạt.

EVFTA giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư mới
EVFTA giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư mới

Báo Nikkei Asia Review của Nhật Bản vừa bình luận việc Quốc hội Việt Nam phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu (EVFTA) là động thái có thể giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư mới cho các doanh nghiệp sản xuất.

CNN “giải mã” câu chuyện thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19
CNN “giải mã” câu chuyện thành công của Việt Nam trong ứng phó với đại dịch COVID-19

(ĐCSVN) – Cuối tuần qua, hãng tin CNN của Mỹ đã đăng bài viết của nhà báo Nectar Gan có nhan đề “Cách Việt Nam nỗ lực để giữ không có ca tử vong do virus Corona chủng mới” nhằm ca ngợi câu chuyện thành công của đất nước với 97 triệu dân này trong ứng phó và chặn đứng sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Ấn Độ lần đầu tiên tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế trực tuyến
Ấn Độ lần đầu tiên tổ chức Hội chợ thương mại quốc tế trực tuyến

(ĐCSVN) – Theo thông tin từ Thương vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, hiện cơ quan này đang trao đổi, làm việc với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp (FICCI) phối hợp tổ chức hội chợ trực tuyến chuyên về chăm sóc sức khỏe và Y tế (Virtual Healthcare & Hygiene Expo 2020), dự kiến diễn ra từ ngày 22-26/6 trong môi trường ảo/điện toán đám mây.

Truyền thông Mỹ ca ngợi Việt Nam là nước ứng phó thành công nhất với COVID-19 trên toàn cầu
Truyền thông Mỹ ca ngợi Việt Nam là nước ứng phó thành công nhất với COVID-19 trên toàn cầu

(ĐCSVN) - “Việt Nam là nước đông dân nhưng không có ca tử vong nào, với khoảng 300 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 được ghi nhận trong tổng số 95 triệu dân. Nền kinh tế Việt Nam được dự đoán tăng 2,7% trong năm 2020, đưa Việt Nam trở thành nước ứng phó thành công nhất với đại dịch COVID-19 trên toàn cầu”.

Nhân cách Hồ Chí Minh trong trái tim của một nhà báo Đức
Nhân cách Hồ Chí Minh trong trái tim của một nhà báo Đức

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, báo Junge Welt (Thế giới trẻ) của Đức ngày 19/5 đã đăng bài viết rất sâu sắc của nhà báo Hellmut Kapfenberger, trong đó ca ngợi nhân cách, trí tuệ tuyệt vời của Hồ Chủ tịch, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam cũng như các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Học giả Ấn Độ  Hồ Chủ tịch là nhà lãnh đạo huyền thoại của Việt Nam
Học giả Ấn Độ: "Hồ Chủ tịch là nhà lãnh đạo huyền thoại của Việt Nam"

Nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), phóng viên TTXVN tại Ấn Độ đã phỏng vấn một số học giả sở tại, những người từng có nhiều năm nghiên cứu về Bác Hồ và quan hệ Việt Nam-Ấn Độ. Các học giả đã chia sẻ về những suy nghĩ và tình cảm của họ dành cho vị lãnh tụ kiệt xuất của Việt Nam và một số đánh giá về quan hệ giữa hai nước hiện nay.

Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy đối với giới đầu tư
Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy đối với giới đầu tư

Truyền thông quốc tế tiếp tục đề cao Việt Nam khống chế thành công dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và bắt đầu trở lại nếp sống yên bình, cho rằng yếu tố này khiến Việt Nam trở thành địa chỉ tin cậy đối với giới đầu tư, tạo thuận lợi cho quá trình khôi phục sản xuất sau đại dịch.

Việt Nam – Điểm sáng phòng chống dịch COVID-19
Việt Nam – Điểm sáng phòng chống dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Nhờ những nỗ lực, các giải pháp quyết liệt từ chính phủ, sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân, Việt Nam đã từng bước đẩy lùi tác động của đại dịch COVID-19 và nhận được nhiều lời ca ngợi từ các chính khách, chuyên gia, các tổ chức, truyền thông quốc tế và từ chính những bệnh nhân nước ngoài được chữa khỏi bệnh tại Việt Nam.

Các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đánh giá cao chống dịch của Việt Nam
Các Tổ chức phi chính phủ nước ngoài đánh giá cao chống dịch của Việt Nam

(ĐCSVN) - Bức thư chung của các tổ chức này cho biết, họ thực sự ấn tượng với những biện pháp mà Việt Nam đã áp dụng để chống lại dịch Covid-19 thời gian qua...Chính phủ Việt Nam đã kịp thời triển khai những biện pháp hiệu quả để đẩy lùi dịch Covid-19 và được các nước trên thế giới ghi nhận, ca ngợi trong suốt thời gian qua...

Hình ảnh Việt Nam đoàn kết, đồng lòng dưới góc nhìn của bạn bè Canada
Hình ảnh Việt Nam đoàn kết, đồng lòng dưới góc nhìn của bạn bè Canada

Kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp tại Canada, tối 28/4, Hiệp hội Hữu nghị Canada-Việt Nam (CVFS) đã tổ chức hội thảo trực tuyến để kết nối bạn bè Canada với cộng đồng người Việt ở “xứ sở lá phong”.

Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong thời điểm dịch COVID-19
Đảm bảo tiêm chủng cho trẻ em trong thời điểm dịch COVID-19

(ĐCSVN) - Tuần lễ tiêm chủng thế giới năm nay diễn ra từ ngày 24-30/4/2020, hơn lúc nào hết là cơ hội để chúng ta vận động cha mẹ, nhân viên y tế và các đối tác khác về tầm quan trọng của tiêm chủng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc xin.

Truyền thông Đức Việt Nam là một trong số ít điểm sáng trong cuộc chiến chống COVID-19
Truyền thông Đức: Việt Nam là một trong số ít điểm sáng trong cuộc chiến chống COVID-19

Trong suốt một tháng qua, các hãng tin, báo, trang mạng và viện nghiên cứu lớn và có uy tín của Đức như hãng thông tấn DPA, FAZ (Toàn cảnh Frankfurt), DW (Làn sóng Đức), Junge Welt (Thế giới trẻ) và Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS) đã có những bài viết đánh giá cao chiến lược chống dịch của Việt Nam, có thể coi đây là mô hình tham khảo cho các nước.

Anh thử nghiệm vắc-xin chống COVID-19 trên người vào ngày mai
Anh thử nghiệm vắc-xin chống COVID-19 trên người vào ngày mai

(ĐCSVN) – Bộ Y tế Anh vừa thông báo nước này sẽ bắt đầu thử nghiệm vắc-xin phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên người vào ngày mai (23/4). Diễn biến này, một lần nữa mở ra “tia hy vọng” mới cho nước Anh và thế giới trong chạy đua với thời gian để đẩy lùi đại dịch.

Việt Nam đã thể hiện “tầm lãnh đạo mạnh mẽ”
Việt Nam đã thể hiện “tầm lãnh đạo mạnh mẽ”

(ĐCSVN) - Là một quốc gia còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần trách nhiệm, thời gian qua, Việt Nam đã chia sẻ sự giúp đỡ chân tình với các nước trong đại dịch và tình thần đoàn kết và hợp tác quốc tế, bằng những hành động cụ thể thiết thực, được nhiều nước ghi nhận và đánh giá cao.