Ðàm phán về thống nhất đảo Síp chưa có tiến triển

Thứ sáu, 15/01/2010 15:45
Sau ba ngày đàm phán tại Thủ đô Nicocias (Síp) giữa các nhà lãnh đạo cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp và người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề thống nhất đảo Síp đã kết thúc mà chưa đạt được bước tiến cụ thể nào.

Ðây là cuộc gặp thương lượng đầu tiên trong sáu cuộc gặp dự kiến sẽ được tiến hành trong thời gian ba tuần giữa hai cộng đồng người Síp dưới sự bảo trợ của LHQ, nhằm thực hiện mục tiêu tái thống nhất đảo Síptrong năm 2010, sau hơn 35 năm chia cắt. Các cuộc đàm phán chủ yếu tập trung thúc đẩy giải quyết vấn đề quản lý, chia sẻ quyền lực, kinh tế và các vấn đề liên quan đến Liên hiệp châu Âu (EU). Việc quản lý và chia sẻ quyền lực nằm trong chương trình nghị sự hàng đầu. Tại vòng đàm phán này, phía người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra đề xuất mới về một chức tổng thống luân phiên, quyền phủ quyết, cách thức bỏ phiếu bầu, và cơ cấu hạ viện - thượng viện của Síp theo hình thức một nhà nước liên bang. Phát biểu ý kiến sau cuộc thương lượng  này, Tổng thống CH Síp Dimitris Christofias, đại diện cộng đồng người Síp gốc Hy Lạp, thừa nhận hai bên chưa đạt được tiến bộ cụ thể nào. Hãng Reuters cho biết, vòng đàm phán tiếp theo giữa hai bên kéo dài ba ngày được tiến hành vào cuối tháng này.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực