Ấn Độ: 730 bác sỹ tử vong vì đợt dịch thứ hai

Thứ năm, 17/06/2021 14:29
(ĐCSVN) – Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) ngày 16/6 cho biết, 730 bác sỹ ở nước này đã tử vong vì đợt thứ hai của dịch COVID-19. Trong đó, địa phương ghi nhận số bác sỹ tử vong nhiều nhất vì dịch bệnh là bang Bihar.

 Đội ngũ y, bác sỹ là những người luôn ở tuyến đầu chống dịch

(Ảnh minh họa: Business Standard)

Theo IMA, bang Bihar ghi nhận 115 bác sỹ tử vong vì dịch COVID-19, tiếp theo là Delhi với 109 người, Uttar Pradesh với 79 người. Tại các bang phía nam, Andhra Pradesh ghi nhận 38 người, Telangana 37 người, Karnataka 9 người, Kerala 24 người, và Odisha 31 người. Maharashtra ghi nhận 23 bác sỹ tử vong.

Thông tin từ IMA cho thấy, trong năm 2020, có tổng số 748 bác sỹ Ấn Độ đã tử vong vì dịch COVID-19. Vậy mà chỉ trong thời gian ngắn của làn sóng dịch thứ hai, nước này đã mất 730 bác sỹ vì dịch bênh.

Ấn Độ ghi nhận 62.224 ca nhiễm mới COVID-19 trong 24 giờ qua. Theo Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình Ấn Độ, tỷ lệ dương tính xác định theo ngày giảm xuống mức 3,22%. Tỷ lệ này đã giảm xuống mức dưới 5% trong 9 ngày liên tiếp. Cũng theo thông tin từ Bộ này, hiện đã có 95,8% tổng số ca bệnh được chữa khỏi sau khi mắc COVID-19.  Tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ hiện là hơn 29,7 triệu ca.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh được cải thiện, chính quyền thủ đô New Delhi đã cho phép tất cả các cửa hàng và nhà hàng được phép mở cửa nhưng chỉ hoạt động với 50% công suất. Các trường học, cao đẳng, cơ sở giáo dục khác, hồ bơi và phòng tập thể dục vẫn tiếp tục đóng cửa. Ngày 16/6, đền Taj Mahal - biểu tượng của ngành du lịch Ấn Độ, đã mở cửa đón khách trở lại./.

KG (theo NDTV, The new Indian Express)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực