Ấn Độ: Chìm phà làm 27 người mất tích

Thứ hai, 04/01/2010 15:01
Cảnh sát Ấn Độ cho biết, ít nhất 27 người mất tích ngày 3/1 sau khi một chiếc phà chở quá tải bị lật trên sông Runarayan thuộc bang Tây Bengan (Bengal), miền Đông nước này.

Chiếc phà nhỏ chở 38 hành khách đã bị đắm khi đang vượt sông Runarayan ở khu vực Côlagát (Kolaghat), cách thủ phủ Côncata (Kolkata) của bang Tây Bengan 50km về phía Tây Nam.

Chánh thanh tra cảnh sát bang Tây Bengan, ông Xurôgít Kha Puracayaxtha (Surojit Kar Purakayastha) cho biết, phà chở quá đông hành khách lại bị rò rỉ nên bị lật ở giữa sông. Các ngư dân địa phương đã nỗ lực cứu được 9 người lớn và 2 trẻ em, còn 27 người khác bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Lực lượng bảo vệ bờ biển được đề nghị giúp cứu hộ./.


CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực