Ấn Độ có thêm hơn 38 vạn ca mắc COVID-19 trong một ngày

Thứ tư, 05/05/2021 07:22
(ĐCSVN) - Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 747.203 ca nhiễm và 12.649 ca tử vong mới vì COVID-19, nâng tổng các con số thống kê tính đến sáng hôm nay (5/5) lên lần lượt 154.940.173 và 3.239.609 trường hợp. Trong đó, Ấn Độ chiếm hơn 1 nửa số ca mắc mới trên toàn thế giới, với 382.619 ca.

 

leftcenterrightdel
Nhân viên y tế tiêm vaccine COVID-19 cho người dân tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ), ngày 4/5/2021. (Ảnh: Reuters)

Số liệu thống kê trên worldometers.info vào sáng 5/5 cho thấy, hiện toàn thế giới có 132.300.551 ca nhiễm COVID-19 được công bố khỏi bệnh (chiếm 98% tổng số ca mắc). Trong số 19.400.013 ca bệnh đang điều trị, có 19.288.944 ca ở thể nhẹ (chiếm 99,4%) và 111.019 ca (chiếm 0,6%) còn lại trong tình trạng nghiêm trọng. Dịch bệnh hiện đang tác động đến 220 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mỹ, Ấn Độ, Brazil là 3 “vùng dịch” lớn nhất trên thế giới.

Xét theo quy mô toàn khu vực, số liệu mới cập nhật trên worldometers.info cho thấy tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Âu là 44.962.344 trường hợp, trong đó có 1.022.793 ca tử vong và 40.015.687 ca được điều trị khỏi. 24 giờ qua, lục địa già có thêm 91.760 ca nhiễm mới.

Hiện Bắc Mỹ có 38.554.919 ca nhiễm bệnh, trong đó có 865.547 ca tử vong vì COVID-19. Dù vẫn là nước bị tác động nặng nề nhất trên thế giới, song trong những ngày qua, số ca nhiễm mới và tử vong vì COVID-19 tại Mỹ đã giảm đáng kể do những nỗ lực đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng. Tính tới sang 5/5, Mỹ ghi nhận tổng số 33.267.769 ca nhiễm và 592.286 ca tử vong vì COVID-19.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden vừa tuyên bố mục tiêu sẽ tiêm chủng ít nhất một mũi vaccine cho 70% người Mỹ trưởng thành vào đúng ngày quốc khánh 4/7, đồng thời sẽ phân bổ lại nguồn vaccine ngừa COVID-19 cho những bang có nhu cầu tiêm chủng cao và các cửa hàng dược phẩm phục vụ người dân tiêm vaccine bất cứ lúc nào mà không cần phải đặt hẹn.  Bên cạnh đó, ông J.Biden cũng muốn đạt mục tiêu chủng 2 mũi cho khoảng 160 triệu người Mỹ trưởng thành đúng vào ngày quốc khánh, tức là nước Mỹ cần phải chủng thêm được khoảng 100 triệu liều vaccine trong 60 ngày tới.

Trong 24 giờ qua, Nam Mỹ ghi nhận thêm 114.203 ca nhiễm và 3.784 ca tử vong mới vì COVID-19, nâng tổng các con số thống kê tới thời điểm hiện tại lên lần lượt 25.290.990 và 685.641 trường hợp. Sau nhiều ngày dẫn đầu bảng thống kê, Brazil tiếp tục là nước bị tác động nặng nề nhất bởi dịch bệnh trong khu vực với 14.856.888 ca nhiễm và 411.588 ca tử vong.

Tính đến sáng 5/5, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Á là 41.444.340 trường hợp, với 541.315 ca tử vong và 33.809.720 ca điều trị khỏi. Trong tổng số 5.270.380 ca bệnh đang điều trị thì có 33.666 ca trong tình trạng nghiêm trọng. Trong 24 giờ qua, khu vực này ghi nhận 490.857 ca mắc mới COVID-19, trong đó Ấn Độ chiếm phần lớn, với 382.691 ca.

Trong nhiều ngày qua, diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại Ấn Độ vô cùng căng thẳng và quốc gia Nam Á này đang là tâm dịch của thế giới, với số ca mắc và tử vong liên tục “lập đỉnh” mới mỗi ngày. Tính tới thời điểm hiện tại, tổng số ca mắc COVID-19 tại Ấn Độ là 20.658.234 ca, với 226.169 ca tử vong. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp và tình trạng khan hiếm vaccine tại nhiều nơi, chính phủ liên bang tại Ấn Độ tiếp tục bác bỏ khả năng áp đặt lệnh phong tỏa hoàn toàn. Một số bang chỉ áp đặt lệnh giới nghiêm vào ban đêm hoặc phong tỏa từng phần. Còn thủ đô New Delhi đang trong giai đoạn thực hiện lệnh phong tỏa thứ 3 liên tiếp, kéo dài đến ngày 10/5 tới.

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings (S&P), ngày 4/5 cảnh báo, sự bùng phát của làn sóng COVID-19 thứ 2 với sức tàn phá khủng khiếp tại Ấn Độ không chỉ cản trở phục hồi kinh tế của nước này mà còn khiến nhiều quốc gia khác đứng trước nguy cơ phải đối mặt với những đợt bùng phát tiếp theo của dịch bệnh.

leftcenterrightdel
Khung cảnh bên trong một bệnh viện tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nơi các bác sỹ đang giành giật sự sống cho các bệnh nhân COVID-19. Trong nhiều ngày qua, Ấn Độ đã trở thành "tâm điểm" của dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới, với hơn 300.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. (Video do France 24 công bố ngày 4/5/2021)

Tính đến sáng 5/5, tổng số ca nhiễm COVID-19 tại châu Phi là 4.623.627 trường hợp, trong đó có 123.090 ca tử vong và 4.154.764 ca bình phục. Trong tổng số 345.773 ca đang điều trị, có 3.479 ca trong tình trạng nguy kịch.

Sau nhiều ngày dẫn đầu bảng thống kê, Nam Phi tiếp tục là nước chịu tác động nặng nề nhất trong khu vực, với 1.586.148 ca nhiễm COVID-19 và 54.511 ca tử vong vì dịch bệnh.

Ngày 4/5, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize đã xác nhận rằng biến thể B.1.617 gây chết người đang tàn phá Ấn Độ chưa được phát hiện ở Nam Phi, tuy nhiên chính phủ nước này đang trong tình trạng “cảnh giác cao độ” trước lo ngại về sự xuất hiện của biến thể virus SARS-CoV-2 này. Ông Mkhize kêu gọi người dân hết sức bình tĩnh và theo dõi tình hình dịch bệnh COVID-19 chặt chẽ. Hiện tất cả các cửa khẩu nhập cảnh của Nam Phi đều áp dụng những quy trình kiểm soát nghiêm ngặt để giảm thiểu sự xâm nhập của dịch COVID-19, trong khi chính phủ vẫn đang cảnh giác cao độ để sàng lọc hành khách và kiểm tra những người cần được đánh giá thêm về y tế.

Trong 24 giờ qua, châu Đại Dương có thêm 21 ca nhiễm COVID-19, trong đó 9 ca ở Australia, 11 ca ở Papua New Guinea, 1 ca ở New Zealand. Hiện khu vực này ghi nhận 63.232 ca nhiễm và 1.208 ca tử vong vì COVID-19. Australia vẫn là nước có số ca nhiễm cao nhất trong khu vực, với 29.850 ca, tiếp theo sau là French Polynesia với 18.765 ca./.

T.Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực