Ấn Độ: Nhiều bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng vì hỏa hoạn

Thứ bảy, 27/03/2021 08:53
(ĐCSVN) – Vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một bệnh viện ở ngoại ô phía đông thành phố Mumbai của Ấn Độ vào tối 26/3 làm ít nhất 9 bệnh nhân COVID-19 đã thiệt mạng.
 Hiện trường đám cháy tại bệnh viện ở Ấn Độ (Ảnh: The Indian Express)

Bệnh viện – nơi xảy ra hỏa hoạn nằm trong khu vực mua sắm ở Bhandup của thành phố Mumbai. Đây là nơi điều trị cho hơn 70 bệnh nhân mắc COVID-19. Giới chức bệnh viện cho biết, 9 bệnh nhân đã chết vì ngạt khói khi ngọn lửa bao trùm bệnh viện. Trong khi đó, số bệnh nhân còn lại đã được sơ tán sang cơ sở điều trị COVID-19 khác.

Các hình ảnh được phát sóng trên truyền hình cho thấy khói bốc ra từ khu vực bệnh viện trong khi lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tiến hành công tác dập lửa và tìm kiếm các bệnh nhân.

Ngoài 9 người thiệt mạng vì hỏa hoạn, còn có 2 người có thể khác tử vong vì COVID-19 trước khi vụ cháy xảy ra. Hiện lực lượng chức năng đang đợi xác minh thông tin. Nguyên nhân xảy ra hỏa hoạn chưa được làm rõ và nhà chức trách đang tiến hành điều tra vụ việc.

Trung tâm tài chính Mumbai của Ấn Độ đang phải trải qua giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19, với hơn 5.500 ca mắc mới trong ngày 25/3 - mức cao nhất từ trước tới nay. Các bệnh viện xung quanh thành phố đều đang vật lộn với số bệnh nhân mới đang ngày một gia tăng. Trong 24 giờ qua, số ca nhiễm mới trên toàn Ấn Độ cũng tăng thêm 59.069 ca - mức cao nhất kể từ ngày 18/10/2020, đưa tổng số ca mắc lên 11.846.082 triệu người, trong đó có 160.983 trường hợp không qua khỏi./

Kiều Giang (theo The Indian Express, The Hindu)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực