Ấn Độ thử thành công tên lửa không đối không tầm ngắn Astra

Thứ ba, 12/01/2010 15:47
Ngày 11/1, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa không đối không tầm ngắn Astra do nước này tự nghiên cứu, chế tạo.

Nguồn tin của Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết tên lửa Astra được phóng từ bãi thử Chanđipơ (Chandipur) thuộc bang Ôrixa (Orissa), miền Đông Ấn Độ. Loại tên lửa này được thiết kế có thể chặn được máy bay của đối phương với tốc độ siêu âm và có tầm bắn 80 km.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực